Kiên Giang: Khai mạc thi Giáo lý Pali-Kinh Luận Giới năm học 2019 - 2020

PSO - Sáng nay, ngày 27/01/2020 (nhằm ngày 03/01 Canh Tý) tại Văn phòng 2 Hội Đoàn kết Sư Sãi Yêu Nước tỉnh Kiên Giang (chùa Rạch Sỏi) số 36 Cao Thắng phường Vĩnh Lợi TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã trang nghiêm diễn ra lễ khai mạc kỳ thi Giáo lý Pali – Kinh luận Giới tỉnh năm học 2019 - 2020.
Chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh tại buổi lễ
Chư Tôn đức giám thị cùng toàn thể Tăng thí sinh tham dự tại buổi lễ khai mạc
Theo thông lệ hàng năm hội đồng thi được đặt tại chùa Rạch Sỏi. Nhìn chung năm nay kỳ thi tốt nghiệp Pali – Kinh luận giới có số lượng Tăng thí sinh giảm so với năm trước bao gồm 4 lớp với tổng số lượng thí sinh tham gia dự thi là 74 Tăng thí sinh. Lớp T-Rây chia làm 2 phòng thi bao gồm 38 Tăng thí sinh, lớp Tô gồm 19 Tăng thí sinh, lớp Ek bao gồm 7 Tăng thí sinh và lớp tiểu học Pali là 10 Tăng thí sinh. Được biết kỳ thi tốt nghiệp năm 2019 các Tăng thí sinh thi tương đối đạt 98%. Để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra được trang nghiêm và chất lượng nên Tỉnh hội đã họp thành lập hội đồng thi do Hòa thượng Danh Lân Phó chủ tịch thường trực Hội được tỉnh hội phân công làm chủ tịch Hội đồng thi ngoài ra còn bao gồm giám thị coi thi, giám thị chấm thi và giám thị ngoài hành lang theo đúng quy chế sở giáo dục và đào tạo.
Hòa thượng Danh Đổng - Ủy viên thường trực HĐTS, trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang, Hiệu trưởng trường Giáo lý Pali - kinh luận giới tỉnh phát biểu
Phát biểu tại buổi khai mạc Hòa thượng Danh Đổng nhấn mạnh: với sự dìu dắt và hướng dẫn của quý Hòa thượng đi trước tỉnh ta luôn phát huy truyền thống tốt đẹp, mặc giáo dục tỉnh nhà được nâng lên, Tỉnh hội đã đào tạo những nhiều thế hệ Tăng tài để phụng sự và giúp đỡ cho sự phát triển chung cho ngôi nhà giáo hội. Ngài chia sẻ thêm: Giáo pháp đức Phật được trường tồn một phần là do sự nghiêm trì giới luật của các vị chư Tăng, do đó dù học ở mặc thế học hay Phật học các vị nên thực hiện theo đúng quy chế và nội quy mà trường đặt ra, bên cạnh đó khi vào phòng thi chúng ta đã được nghe qua quy chế vì vậy mong rằng các vị sẽ thực hiện nghiêm túc những gì mà Hội đồng thi đã đặt ra nhằm để kỳ thi được trang nghiêm và đạt được thành tích cao nhất. Trong không khí trang nghiêm đó tất cả các Tăng thí sinh tham dự đông đủ và tích cực làm bài thi, song bên cạnh đó cũng không kém phần lo lắng và hồi hợp khi bước vào phòng thi. Tuy nhiên sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên theo như quan sát thì tâm trạng của thí sinh không còn lo âu như lúc đầu vào phòng thi mà ngược lại các Tăng thí sinh háo hức vui tươi và thăm hỏi nhau về độ khó dễ của bài thi. Về cơ bản các thí sinh đã hoàn thành tốt các đề thi mà hội đồng thi đã đưa ra vì đề thi đều nằm trong chương trình giảng dạy và học của thí sinh.
Tăng thí sinh nghiêm túc làm bài thi theo đúng quy chế của hội đồng thi
 Một Tăng sinh cho biết: “Lúc mới bước vào phòng thi Sư tương đối có phần lo lắng không biết đề thi ra như thế nào vì có nhiều đề khác nhau nhưng sau khi hoàn thành xong môn đầu tiên Sư cảm thấy phấn khởi và không còn lo lắng như trước nữa, đề thi không khó chủ yếu xoay quanh trong chương trình đào tạo mà Sư đã được học” Về số lượng vi phạm đã giảm hẳn so với các năm trước vì trước khi diễn ra cuộc thi Hội đồng thi đã họp và triển khai kỹ càng nội quy thi để các thí sinh hiểu rõ và tránh để không vi phạm trong lúc thi cử. Nhìn chung thí sinh luôn chấp hành tốt các nội quy và quy định mà trường đã đặt ra. Đặc biệt, kỷ luật trường thi rất nghiêm ngặt, do đó Tăng thí sinh phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế thi, tuyệt đối không đem vào phòng thi những dụng cụ không được phép, nhất là điện thoại di động. Khi thực hiện đúng quy chế, tâm lý các Tăng thí sinh mới ổn định và tập trung làm bài tốt. Theo đó Đại đức Danh Đồng, Chánh Văn phòng Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang chia sẻ: “Bản thân tôi năm nay thấy rằng công tác chuẩn bị kỳ thi trang trọng kỷ cương trên tinh thần tiết kiệm gọn nhẹ, bên cạnh đó về mặt cơ sở vật chất được phía lãnh đạo hội cũng như Ban quản trị chùa Rạch sỏi nhiệt tình quan tâm hỗ trợ và giúp đỡ, chính quyền địa phương ủng hộ nhiệt tình, chư thiện tính các nhà hảo tâm nhiệt lòng góp công góp sức đóng góp tịnh tài nên phần nào giúp cho kỳ thi giáo lý năm nay vẹn tròn phước đức, thành công viên mãn. Đây là niềm phấn khởi to lớn cho nền giáo dục tỉnh nhà cũng đặt nền móng cho sự phát triển ươm mầm ước mơ của tương lai rực sáng trên phương châm: Cống hiến – Phụng sự và Trưởng thành”. Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Tin,ảnh: Danh Đồng – Danh Thuyền – Hoàng Sang

 
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online