Kiên Giang: Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm ĐĐ. Thích Minh Hậu trụ trì tịnh xá Ngọc Sơn

PSO - Sáng ngày 03/12/2022 (nhằm ngày 10/11 năm Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang đã trang nghiêm cử hành lễ bổ nhiệm Đại đức Thích Minh Hậu làm trụ trì tịnh xá Ngọc Sơn (97 Mạc Cửu, P. Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang). Chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Huyền Thông, HT. Thích Minh Nhuần – Đồng thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Minh Bửu - Ủy viên Thường trực HĐTS, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tăng sự hệ phái; HT. Danh Đổng - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Tiến - Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN TP. Rạch Giá, Trưởng BTC, cùng chư Tôn đức trong Thường trực BTS, chư Tôn đức trụ trì các tự viện trên địa bàn thành phố, Phật tử gần xa về tham dự. Tham dự buổi lễ còn có: Ông Đào Văn Xem – Phó trưởng Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh; ông Trương Kim Khánh – Trưởng ban Dân tộc Tôn giáo UBMTTQVN tỉnh; ông Trần Văn Thưởng – Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP. Rạch Giá, cùng cán bộ các phòng ban, lãnh đạo địa phương sở tại. Tại đây, TT. Thích Minh Tiến thay mặt cho Ban tổ chức phát biểu khai mạc, bày tỏ sự vui mừng khi được cung đón sự quan tâm tham dự buổi lễ của đông đủ đại diện chư Tôn đức trong Thường trực BTS và lãnh đạo ban, ngành các cấp. Đây là niềm khích lệ lớn cho BTS PG thành phố Rạch Giá cố gắng hoàn thành các Phật sự được Giáo hội giao phó. Trong không khí trang nghiêm, ĐĐ. Thích Pháp Trí – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh đã tuyên đọc Quyết định Bổ nhiệm trụ trì của BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang và trao mộc dấu tịnh xá Ngọc Sơn cho ĐĐ. Thích Minh Hậu đảm nhiệm. Với trách nhiệm thiêng liêng, ĐĐ. Thích Minh Hậu đã đối trước chư Tôn đức chứng minh dâng lời phát nguyện nhận nhiệm. Đại đức phát nguyện kế thừa và noi gương thầy tổ, phát triển ngôi già lam tịnh xá Ngọc Sơn ngày thêm trang nghiêm, làm nơi sinh hoạt tâm linh vững chắc cho hàng Phật tử; quyết tâm đồng hành cùng chăm lo công tác an sinh xã hội tại địa phương. Trước nhiệm vụ to lớn này, Đại đức cần sự quan tâm hỗ trợ của chư Tôn đức, lãnh đạo chính quyền và sự hộ trì của hàng Phật tử tại gia. Tiếp đến, BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang tặng hoa và quà chúc mừng đến Đại đức tân trụ trì. Chư Tôn đức và nhiều Đại diện Chính quyền, Phật tử trao tặng hoa và quà chúc mừng Đại đức tân trụ trì. Dịp này, HT. Thích Minh Bửu thay mặt chư Tôn đức Giáo phẩm hệ phái ban huấn từ, nói lên vai trò, trách nhiệm, của một vị Sư trụ trì. Theo đó, vị trụ trì là chiếc cầu nối giữa đạo Phật và các tín đồ, Phật tử. Đó chính là việc làm vô cùng quan trọng và ý nghĩa của vị trụ trì. Hòa thượng cũng căn dặn Đại đức trụ trì, sau khi chính thức được bổ nhiệm trụ trì, với trọng trách của mình, Đại đức tân trụ trì sẽ quản lý, điều hành các hoạt động của tịnh xá theo đúng Hiến chương của Giáo hội, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước; phối hợp tốt với các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt vấn đề an sinh xã hội tại địa phương. Kế đến, TT. Thích Minh Nhẫn phát biểu chỉ đạo của Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang. Thượng tọa nhấn mạnh: “Trụ trì là người có trách nhiệm thiêng liêng cao quý nhất đó là làm cho giáo pháp của đức Phật luôn được tồn tại mãi ở thế gian này, là trách nhiệm lớn lao của một tu sĩ. Qua đó, thể hiện được đạo lực, đạo tâm và sự tin tưởng của chư Tôn đức lãnh đạo của Giáo hội, đặc biệt là người thầy bổn sư của mình”. Thượng tọa mong rằng Đại đức tân trụ trì cùng các Phật tử ngày càng tinh tấn tu tập, hộ trì Tam Bảo và hoàn thành trọng trách hết sức quan trọng đó là “Trụ Pháp Vương gia, trì Như Lai Tạng”. Việc chọn người kế thừa ngôi tịnh xá, tiếp dẫn sự nghiệp truyền thừa chánh pháp, hoằng hóa độ sanh là một việc vô cùng lớn lao và đầy ý nghĩa. HT. Thích Minh Nhuần nhận thấy tuổi đã cao, và đã kiến trình lên BTS GHPGVN tỉnh về việc đề cử ĐĐ. Thích Minh Hậu để làm người tiếp bước. Mặc dù tuổi đời lẫn tuổi đạo của Đại đức vẫn còn ít, nhưng Hòa thượng vẫn yên tâm giao phó với nguyện vọng những ngày tháng còn sức khỏe, còn trụ ở đời có thể tiếp tục hướng dẫn cho người đệ tử của mình kế giảng Khai Lai để trụ trì chánh pháp của Đức Phật. Đó là một hạnh nguyện rất cao quý cũng là sự kế thừa vững chắc, hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của người đi trước. Và một điều vinh dự của Phật giáo Kiên Giang, tại Đại hội Phật giáo toàn quốc, HT. Thích Minh Nhuần được Giáo hội suy tôn vào thành viên HĐCM GHPGVN. Thay mặt BTS tỉnh, HT. Danh Đổng và TT. Thích Minh Nhẫn đã gửi tặng đóa hoa tươi thắm đến HT. Thích Minh Nhuần được suy tôn vào thành viên HĐCM của T.Ư GHPGVN, sau khi Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần IX được tổ chức thành công tại Thủ đô Hà Nội. Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Huyền Thông đã nhắc nhở Đại đức: “Là một vị sư trụ trì phải có trách nhiệm to lớn đối với ngôi tự viện và hướng dẫn Phật tử tu tập đúng chánh pháp. Phải luôn nhớ ơn thầy bổn sư đã chỉ dạy mình là HT. Thích Minh Nhuần. Về phần tu học, phải luôn trau dồi đạo hạnh, sửa mình làm thân tâm trong sạch để xứng đáng với cương vị trụ trì, sự tin tưởng của thầy tổ”. Buổi lễ kết thúc thành công viên mãn sau lời phát biểu cảm tạ của ĐĐ. Thích Trí Dũng – Trưởng ban KTTC GHPGVN tỉnh, Phó trưởng BTS GHPGVN TP. Rạch Giá. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được: Thực hiện: Khải Sang – Minh Thái
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online