24/01/2019 21:41

Kiên Giang: Lễ hạ giải Tháp Bốn sư Liệt sĩ (tháp cũ) tại thị trấn Minh Lương, Châu Thành


Theo sự thống nhất tại cuộc họp ngày 7/01/2019 do Ban Dân tộc tổ chức bàn về kế hoạch hạ giải Tháp 4 sư Liệt sĩ (tháp cũ) giữa các cơ sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND và ban ngành chức năng trong huyện Châu Thành cùng với thường trực Hội Đoàn kết Sư Sãi Yêu nước (HĐKSSYN) tỉnh Kiên Giang; Hôm nay, ngày 24/01/2019 (nhằm ngày 19 tháng chạp năm Mậu Tuất) HĐKSSYN tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức lễ hạ giải Tháp 4 sư Liệt sĩ (tháp cũ) để chuẩn bị tiếp tục đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình của di tích giai đoạn II.

 

Buổi lễ có sự chứng minh và tham dự của: Hòa thượng Danh Nhuôn – Chứng minh Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Quyền Chủ tịch HĐKSSYN tỉnh Kiên Giang; HT. Danh Đổng – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Phó Chủ tịch HĐKSSYN tỉnh Kiên Giang; HT. Danh Lân – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Phó Chủ tịch HĐKSSYN tỉnh Kiên Giang; cùng chư vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức là thành viên trong Ban Thường trực BCH Hội, cùng toàn thể quý chư Tôn đức đại diện các chùa Nam tông trong tỉnh.

Về phía chính quyền có sự tham dự của: Ông Danh Ngọc Hùng – Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang; Ông Danh Lắm – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; Ông Danh Vuông – Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Bà Nguyễn Diệp Mai – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh; Ông Danh Lượng – Phó trưởng Phòng An ninh nội địa tỉnh; Bà Lê Thị Hồng Thắm – Bí thư Huyện ủy huyện Châu Thành; cùng các cơ quan ban ngành huyện, thị trấn đồng tham dự trong buổi lễ.

HT. Danh Lân tuyên đọc diễn văn Khai mạc buổi lễ, Ngài nói rõ: “Ngôi tháp là một biểu tượng linh thiêng của sư sãi và đồng bào dân tộc Khmer và còn là một biểu tượng cho sự đấu tranh kiên cường bất khuất của 4 vị Hòa thượng chống lại sự đàn áp, bất công của bọn Mỹ ngụy trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Để ghi nhận những công lao đóng góp ấy, vào ngày 28/9/1990 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ra quyết định số 8.820/QĐ-BVHTTDL công nhận Tháp 4 sư Liệt sĩ là di tích lịch sử cấp Quốc gia. Tuy nhiên theo thời gian tháp cũ đã xuống cấp và hư hại nhiều nên BTS GHPGVN và HĐKSSYN tỉnh đã đề nghị tỉnh Ủy, UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để xây dựng tháp mới, thay thế tháp cũ và xây dựng lại một số công trình khác của tháp để nâng cao tính trang trọng, vẻ mỹ quan và cũng là biểu tượng của sự đấu tranh và hy sinh anh dũng của 4 vị Hòa thượng. Từ sự đề nghị đó, UBND tỉnh đã giao cho Sở VHTT&DL chủ trì và phối hợp với một số ngành chức năng của tỉnh cùng BTS, HĐKSSYN tỉnh và địa phương lập dự án xây dựng khu di tích Tháp 4 sư Liệt sĩ mới và một số công trình khác của Tháp như: Giảng đường, cổng rào, nhà trưng bày truyền thống, bia tưởng niệm, nhà bếp, nhà vệ sinh, cây xanh, đường nội bộ,…

Đến nay việc xây dựng tôn tạo khu di tích lịch sử Tháp 4 sư mới đã hoàn thành giai đoạn I gồm có: Tháp 4 sư liệt sĩ mới, giảng đường, nhà bếp và cổng rào tháp theo lối kiến trúc đặc sắc phù hợp với đặc điểm truyền thống văn hóa dân tộc Khmer, tổng nguồn vốn trên 2,3 tỷ đồng. hiện nay sở VHTT & DL đã tiếp tục lập dự án để tiến hành xây dựng một số hạng mục công trình giai đoạn II của tháp trong giai đoạn 2019-2020 gồm: nhà trưng bày, bia tưởng niệm, nhà vệ sinh, cây xanh,… tuy nhiên do nhiều lý do khác nhau nên công trình Tháp 4 sư chưa được hạ giải.

Việc hạ giải Tháp 4 sư (tháp cũ) đã được sự chấp thuận của Bộ VHTT&DL tại quyết định số: 2198/BVHTTDL-DSVH ngày 13/6/2016 và của UBND tỉnh Kiên Giang tại công văn số 982/VP-VHXH ngày 6/3/2018 của Văn phòng UBND tỉnh và quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 và sự đồng thuận BTS GHPGVN, HĐKSSYN tỉnh và các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, các vị sư sãi và Ban quản trị, Achar của các chùa Nam tông trong tỉnh”.

Sau đó ngài Hòa thượng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự quan tâm và hỗ trợ mọi mặt của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo thời gian qua.

Theo đó, ông Danh Vuông – Phó trưởng Ban Dân tộc thông qua các văn bản của các cấp có thẩm quyền và và công văn của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận hạ giải Tháp 4 sư Liệt sĩ (tháp cũ).

Tiếp theo là phần nghi thức hạ giải Tháp 4 sư Liệt sĩ (tháp cũ), trước khi nghi thức hạ giải tháp được diễn ra quý ngài lãnh đạo cùng toàn thể các sư sãi đã thực hiện nghi thức cầu siêu đến giác linh của 4 vị Sư Liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì Đạo pháp vì Dân tộc. Hòa thượng Danh Nhuôn phát lệnh khởi công hạ giải tháp cũ đồng thời cung thỉnh 8 vị Hòa thượng, Thượng tọa thực hiện nghi thức hạ giải theo nghi thức của đồng bào dân tộc Khmer.

Cuối cùng, Hòa thượng Danh Đổng thay mặt Ban tổ chức cảm tạ đến vị quý đại biểu đại diện Ủy Ban Nhân Dân, Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh và các sở ban ngành các cấp, quý vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng và bà con đồng bào Phật tử có mặt trong buổi lễ.
Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ: 

Danh Đồng – Danh Thuyền

The post Kiên Giang: Lễ hạ giải Tháp Bốn sư Liệt sĩ (tháp cũ) tại thị trấn Minh Lương, Châu Thành appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online