Kiên Giang: Lễ tưởng niệm lần thứ 5 cố trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN

Chiều ngày 31/8/2022 (nhằm ngày mùng 5 tháng 8 năm Nhâm Dần), tại VP Tỉnh Hội (chùa Láng Cát, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch giá, tỉnh Kiên Giang). Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang trọng thể tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 5 của cố trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng – đức Phó Pháp chủ kiêm giám luật HĐCM GHPGVN, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang.

Quang lâm chứng minh và tham dự tại buổi lễ có: HT. Đào Như – Phó chủ tịch HĐTS, trưởng Ban trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ, Viện trưởng học viện Phật giáo Nam tông Khmer; HT. Danh Đổng - Ủy viên thường trực HĐTS, trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang; TT. Thích Minh Nhẫn - Ủy viên thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang cùng chư tôn đức HĐTS, chư tôn đức thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh, chư tôn đức thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh và toàn thể môn đồ Pháp quyến đồng tham dự.

Về phía chính quyền có: ông Phạm Thanh Hùng – Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Kiên Giang; ông Lê Văn Núi – Trưởng Ban tôn giáo tỉnh Kiên Giang cùng đại diện các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Thành phố đồng tham dự tại buổi lễ.

Phát biểu khai mạc, HT. Danh Lân - Ủy viên HĐTS, phó Ban trị sự GHPGVN tỉnh, Phó chủ tịch thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang bày tỏ niềm hoan hỷ khi được cung đón sự quang lâm của quý chư tôn đức lãnh đạo giáo hội.

Nhằm để tỏ lòng tôn sư trọng đạo, tạ ân sư dạy dỗ nên người, môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ Huý Kỵ lục niên Kỳ siêu giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng ân sư. Là một vị cao Tăng gương mẫu trong việc tu hành tinh tấn, phụng sự đạo pháp, ngài đã cống hiến trọn cả cuộc đời mình vì đạo pháp, dân tộc, xã hội chủ nghĩa. Lúc còn tại thế ngài đã đem hết tâm huyết của ngài hướng dẫn hàng ngàn tăng tín đồ, phật tử tu học theo giáo lý của đức Phật, xây dựng chùa chiền được khang trang.

Theo đó, thay mặt toàn thể Tăng, tín đồ, môn đồ pháp quyến, TT. Danh Phản trưởng tử đã có lời cung tuyên tiểu sử của đức trưởng lão HT. Danh Nhưỡng.

Sinh thời Hòa thượng Danh Nhưỡng là huynh trưởng trong một gia đình có chín anh, em tại xã Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Trưởng lão Hòa thượng tham gia phong trào cách mạng hoạt động hợp pháp từ ngày 02/3/1962 ở thị xã Rạch Giá và cũng từ đó Trưởng lão Hòa thượng đã giữ vai trò lãnh đạo hàng vạn sư sãi và đồng bào phật tử trong tỉnh Kiên Giang đấu tranh chính trị trực diện với Mỹ Ngụy.

Từ năm 2002 đến nay: Với cương vị là một lãnh đạo tối cao trong giáo hội, Hòa thượng đã đảm nhiệm nhiều trọng trách từ Trung ương đến địa phương như:  Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XI – XII, Ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang trong suốt 7 nhiệm kỳ. Đặc biệt ngày 19 tháng 3 năm 2011 Chính phủ nước cộng hòa Myanmar và Hội đồng Tăng già Myanmar đã phong tặng tước hiệu Agga Maha Saddhamma Jotika Dhaja “Tối thượng chiếu quang chính pháp sư” đến Trưởng lão Hòa  thượng. Lễ trao tặng được chính thức tổ chức tại Trụ sở Hội đồng Tăng già Myanmar.

Là một trong những cao Tăng cống hiến trọn đời cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, Trưởng lão Hoà thượng đã có những đóng góp, những công đức to lớn trong công cuộc chấn hưng, thống nhất và hoà hợp Phật giáo, góp phần xây dựng và bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc, phụng sự và thống nhất đất nước.

Phát biểu đạo từ tại buổi lễ, HT. Đào Như – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN tri ân đạo hạnh, công lao của Hòa thượng Danh Nhưỡng, khẳng định, xuyên suốt cuộc đời - đạo nghiệp của mình, Hòa thượng Danh Nhưỡng - vị giáo phẩm cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiếp bước các vị danh tăng tiền bối, thể hiện rõ hạnh nguyện phục vụ đất nước, đạo pháp và dân tộc.

Thuyền Giang - Danh Minh

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online