Kiên Giang: Lễ tưởng niệm lần thứ 63 tổ khai sơn chùa Vĩnh Phước - Khánh thành giảng đường Huệ Ân và Trung tâm vật lý trị liệu

PSO - Sáng ngày 13/01/2021 (nhằm ngày 1 tháng 12 năm Canh Tý), tại chùa Vĩnh Phước (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) đã trang nghiêm diễn ra Lễ tưởng niệm lần thứ 63 cố Hòa thượng Thích Phước Thạnh - tổ khai sơn chùa Vĩnh Phước; đồng thời chư Tôn đức đã long trọng tổ chức Khánh thành giảng đường Huệ Ân và khai trương trung tâm vật lý trị liệu tại chùa Vĩnh Phước.

Chứng minh và tham dự có: TT. Thích Phước Nguyên - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó chánh Văn phòng 2 TƯ, trụ trì chùa Huyền Trang (TP. HCM), Phó Trụ trì chùa Vĩnh Phước; TT. Thích Huệ Khai - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban thường trực BTS Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Trụ trì tổ đình Long Thiền (Biên Hòa, Đồng Nai), trụ trì chùa Vĩnh Phước; Đại đức Thích Tuệ Tánh - Ủy viên Ban Thông tin truyền thông TƯ, Tổng thư ký Kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online, Phó trưởng ban thường trực Ban TTTT PG tỉnh Kiên Giang; Đại đức Thích Tuệ Thường - Ủy viên Ban Trị sự, Phó chánh văn phòng BTS PG tỉnh Kiên Giang; Ni sư Thích Nữ Diệu Hoa - Nguyên phó BTS Phật giáo huyện Phú Quốc, Trụ trì chùa Hùng Nhĩ Sơn, Chánh thường trụ chùa Vĩnh Phước.

Về phía lãnh đạo chính quyền có: ông Phạm Vũ Hồng - Nguyên chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ; ông Trần Quốc Thái nguyên chủ tịch UBND huyện Châu Thành; ông Lâm Minh Công - Bí thư huyện ủy huyện Châu Thành; cùng lãnh đạo các ban ngành, quý mạnh thường quân và hơn 200 Phật tử đồng tham dự.

Tại buổi lễ tưởng niệm, đại diện Môn đồ thành kính dâng lời tưởng niệm Tổ sư; chư Tôn đức chứng minh trang nghiêm dâng hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Phước Thạnh. Được biết, trước đó chư Tôn đức thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang cũng đã đến dâng hương tưởng niệm giác linh Tổ sư đồng thời nhất tâm nguyện cầu Giác linh cố Hòa thượng quả chứng vô sanh, tái hiện ta bà giáo hóa độ sanh.

TT. Thích Phước Nguyên phát biểu khai mạc chương trình

Tiếp theo chương trình, chư Tôn đức và Phật tử vân tập về khu Giảng đường tham dự lễ khánh thành giảng đường Huệ Ân. Tại đây, TT. Thích Phước Nguyên đã phát biểu khai mạc chương trình khánh thành khu giảng đường và trình bày báo cáo xây dựng công trình.

Theo đó, ngôi chùa Vĩnh Phước tới nay đã gần 200 năm tuổi, ngôi chánh điện chùa cũng đã hình thành 63 năm tuổi. Trải qua thời gian dài, các công trình chùa xuống cấp trầm trọng, vì vậy, từ 2015 đến nay, TT. Thích Huệ Khai đã lên kế hoạch trùng tu ngôi già lam và cho xây dựng mới khu giảng đường. Đến thời điểm hiện tại, ngôi chánh điện và khu giảng đường đã được trùng tu, xây dựng hoàn thiện với tổng kinh phí khoảng 1.8 tỷ đồng do quý Phật tử, mạnh thường quân phát tâm cúng dường xây dựng.

Cùng ngày, chùa Vĩnh Phước đã tổ chức khai trương Trung tâm Vật lý trị liệu. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Duy Tuy - Chủ tịch HĐQT Into Gold là người trực tiếp điều hành hệ thống Trung tâm Vật lý trị liệu, cũng là đơn vị đồng hành và hỗ trợ điều trị cho Trung tâm Vật lý trị liệu chùa Vĩnh Phước bày tỏ sự tri ân chư Tôn đức và hứa sẽ cố gắng tận tụy, đồng hành điều trị cho bà con huyện Châu thành nói riêng và tỉnh Kiên giang nói chung, bằng tất cả công sức và nhiệt huyết của ông và đội ngũ lương y.

Những lẵng hoa và phần quà cũng được gửi tới chúc mừng Thượng tọa Trụ trì và Phó Trụ trì.

Đại đức Thích Tuệ Tánh tuyên đọc quyết định khen thưởng và trao bằng công đức của BTS PG tỉnh KG

Dịp này, Đại đức Thích Tuệ Tánh đã tuyên đọc quyết định về việc khen thưởng và trao bằng công đức của BTS PG tỉnh KG đến quý mạnh thường quân, Phật tử đã có công lao hỗ trợ xây dựng chùa Vĩnh Phước và hộ trì Tam bảo. Ban tổ chức cũng tặng bằng tuyên dương công đức của chùa Vĩnh Phước đến các cá nhân, đạo tràng Phật tử có đóng góp xây dựng chùa.

TT. Thích Huệ Khai gửi lời tri ân

Ban lời đạo từ, TT. Thích Huệ Khai gửi lời tri ân đến các cấp chính quyền, cảm ơn quý Phật tử, mạnh thường quân đã phát tâm hỗ trợ xây dựng ngôi bảo tự và giảng đường, cũng như giúp đỡ việc hoạt động của khu Trung tâm Vật lý trị liệu cho bà con. Đây là niềm vui chung của tất cả mọi người, vì nơi đây không những là nơi tu tập mà còn là nơi điều trị bệnh cho bà con. Qua đây Thượng toạ cũng quyết định TT. Thích Phước Nguyên sẽ là trụ trì cho ngôi tự viện và Thượng toạ sẻ thành viện chủ. Tương lai sẻ thông báo quyết định cụ thể. 

Cuối buổi lễ, TT. Thích Phước Nguyên thay mặt chùa Vĩnh Phước phát biểu cảm tạ. Chư Tôn đức, địa diện chánh quyền và Phật tử đã cắt băng khánh thành giảng đường và khai trương Trung tâm Vật lý Trị liệu. 

Được biết, Trung tâm Vật lý trị liệu tại chùa Vĩnh Phước có quy mô 3 phòng khám và 1 phòng tiếp khách; đến khám tại đây, bà con sẽ được lương y chuẩn đoán bệnh, trị liệu Vật lý, châm cứu và bốc thuốc điều trị. Trung tâm sẽ khám và điều trị bệnh miễn phí cho bà trong 2 tuần đầu khai trương và sau đó, sau đó phòng khám sẽ thu phí thấp cho bà con để duy trì và trả lương cho các lương Y.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

     

 

Minh Trực

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online