Kiên Giang: Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước tài trợ nhà “An Cư Lạc Nghiệp” cho bà con tại huyện An Minh

PSO – Vừa qua, cơn bão số 3 đã càn quét khu vực các tỉnh miền Tây Nam Bộ, đã gây ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng, đặc biệt là các tỉnh ven biển trong đó có Kiên Giang. Thấu hiểu được nỗi khó khăn vất vả của người dân nơi đây, sáng ngày 21/11/2019 (nhằm ngày 25/10 Kỷ Hợi), GHPGVN tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước tiến hành bàn giao căn nhà “An Cư Lạc Nghiệp“ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn sau bão tại xã Vân khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Đại diện cho GHPGVN tỉnh Kiên Giang và phân ban Ni Giới tỉnh Bình Phước có:  ĐĐ.Thích Tuệ Giải – Phó Thư ký, Chánh văn phòng BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông (TTTT) GHPGVN tỉnh Kiên Giang làm trưởng đoàn. Về phía chính quyền địa phương có: bà Phạm Thị Cẩm Hà - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Bà Trần Thị Thu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Phan Thành Vinh - Chủ tịch UBMTTQVN xã và các cấp chính quyền địa phương. Căn nhà “An Cư Lạc Nghiệp “ lần này được trao cho gia đình chị Nguyễn Thị Bé Sáu tại xã Vân Khánh, huyện An Minh với tổng kinh phí xây dựng là 35 triệu đồng. Được biết gia đình chị sinh sống bằng nghề biển, cuộc sống rất bấp bênh. Sau khi cơn bão số 3 đi qua đã làm triều cường dâng cao, gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng đối với cư dân sống ven đê biển thuộc các xã Vân Khánh và Vân Khánh Tây của huyện An Minh. Trong số này, có 6 căn nhà bị nước biển cuốn trôi mất dạng, 35 căn sập hoàn toàn cùng 63 căn khác thiệt hại bị ngập nước do triều cường dâng cao đến hơn 1m và gia đình chị là 1 trong những hộ chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão. Trước tình hình đó GHPGVN tỉnh Kiên Giang đã kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ những người dân nơi đây. Thấu hiểu được nỗi khổ của bà con nơi này Phân ban Ni Giới tỉnh Bình Phước đã chung tay tài trợ xây dựng ngôi nhà “An Cư Lạc Nghiệp” để giúp bà con vơi đi một phần khó khăn sau cơn bão. Phát biểu tại buổi lễ ĐĐ.Thích Tuệ Giải đã ân cần động viên gia đình, có được căn nhà để ổn định cuộc sống, từ đó nỗ lực lo làm ăn, sống tốt theo như lời đức Phật dạy và cũng căn dặn gia đình hãy sống theo chủ trương của Đảng ,Nhà Nước. Đại đức cũng mong muốn gia đình cố gắng bảo quản căn nhà thật tốt vì đây là tấm lòng của các Ni Sư phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước đối với người dân nơi đây. Dịp này, Đại đức cũng trao cho gia đình 20kg gạo để vơi bớt nỗi khó khăn. Thay mặt cho chính quyền, bà Trần Thị Thu cũng có lời cảm tạ đến GHPGVN tỉnh Kiên Giang, đặc biệt là Phân ban Ni giới Bình Phước đã chung tay với chính quyền địa phương giúp đỡ những người dân chịu thiệt hại nặng nề sau bão có được căn nhà mới để ổn định cuộc sống như là ý nghĩa của chương trình nhà “An Cư Lạc Nghiệp” để cho người dân có chỗ an cư có một nơi ở ổn định, thuận lợi, còn “lạc nghiệp” tức là những niềm vui, thành công, phát triển trong công việc, sự nghiệp. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin, ảnh: Thanh Minh

 

 
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online