Kiên Giang: Tịnh xá Ngọc Sơn trao quà cho công nhân đô thị TP. Rạch Giá

PSO - Hướng đến mùa Phật đản PL. 2567 - DL. 2023 và hưởng ứng phong trào “bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu”. Hôm nay, ngày 07/5/2023 (nhằm ngày 18/3 ÂL) tịnh xá Ngọc Sơn (P. Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, T. Kiên Giang) phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức trao tặng 100 phần quà yêu thương đến các anh chị công nhân quét dọn đường phố ở TP Rạch Giá.

Buổi tặng quà có sự hiện diện của Đại đức Thích Minh Hậu - Phó Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh, trụ trì tịnh xá Ngọc Sơn; ông Trần Quang Tùng - PCT HĐND phường Vĩnh Thanh; ông Tô Thành Đức - PCT UBND phường Vĩnh Thanh; ông Tô Minh Phụng - PCT UBMTTQVN phường Vĩnh Thanh; ông Đoàn Văn Cộp - Chủ tịch Hội CTĐ phường Vĩnh Thanh cùng quý Phật tử và gần 100 anh chị công nhân của công trình đô thị TP. Rạch Giá.

Trước khi trao quà, Đại đức Minh Hậu phát biểu: "bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu" trong giai đoạn hiện nay là việc làm cần thiết, để có một môi trường Xanh - Sạch - Đẹp, phải cần có những người công nhân lao động quét rác, dọn dẹp vệ sinh kể cà ngày lẫn đêm, anh chị giữ gìn đường phố sạch đẹp một cách âm thầm trong đêm tối không mấy ai biết đến, nhưng anh chị đã góp phần làm đẹp thành phố, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng cuộc sống mới. Tuy nhiên cuộc sống và hoàn cảnh gia đình của họ cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhằm chia sẻ một phần gánh nặng cho anh chị công nhân đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống với tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật.

Nhà Thơ Tố Hữu đã từng viết:

“Những đêm hè

Khi ve ve đã ngủ

Tôi lắng nghe

Trên đường Trần Phú

Tiếng chổi tre

Xao xác hàng tre

Tiếng chổi tre

Đêm hè quét rác.

Những đêm đông

Khi cơn giông vừa tắt

Tôi đứng trông

Trên đường lặng ngắt

Chị lao công

Như sắt, như đồng

Chị lao công

Đêm đông quét rác”.

Đây là 2 khổ thơ trong bài thơ “ Tiếng chổi tre” đã nói lên sự vất vả, khó nhọc, kéo dài, không ngừng, không nghỉ của những anh chị công nhân ngày đêm lao động cực nhọc để giữ gìn vệ sinh nơi đường phố sạch sẽ. Mà sâu xa hơn, nó lại là một bài học đạo lí: Hãy yêu thương, trân trọng và biết ơn người lao động. Nếu làm được như vậy, chúng ta đã góp phần xây dựng và bảo vệ nếp sống văn hóa, văn minh, nếp sống đạo đức truyền thống dân tộc, và điều ấy thực sự cần thiết cho mỗi con người. Tuy nhiên cuộc sống hằng ngày của họ vẫn đang gặp nhiều khó khăn, hiểu được điều đó và theo tinh thần từ bi của đạo Phật, cùng với niềm hoan hỷ vô biên của chúng đệ tử hướng đến mùa Phật đản PL. 2567 an lạc kiết tường, bằng phương châm lợi đạo, ích đời, phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó, nhằm mang đến những món quà yêu thương đến với những mảnh đời khó khăn, hy vọng sẽ tiếp thêm ngọn lửa ấm áp, nghị lực sống, thắp lên niềm tin, hy vọng vào cuộc sống ngày mai tốt đẹp hơn.

Tại đây, ông Tô Minh Phụng đại diện chính quyền địa phương bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Đại đức Thích Minh Hậu - trụ trì tịnh xá Ngọc Sơn cùng Quý Phật tử đã quan tâm hỗ trợ, sẻ chia yêu thương cho anh chị công nhân trên địa bàn phường nói riêng và thành phố nói chung, nhằm khích lệ tinh thần cho họ vươn lên trong cuộc sống.

Ông Tô Minh Phụng - PCT UB MTTQVN phường Vĩnh Thanh

Tại đây, Đại đức trụ trì cùng chính quyền đã trao tặng 100 phần quà đến tận tay các anh chị công nhân của công trình đô thị TP, mỗi phần gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì, nhu yếu phẩm và phong bì 100.000đ. Giá trị mỗi phần quà là 350.000 đồng. Tổng trị giá buổi trao quà là 35 triệu đồng.

Đại đức Thích Minh Hậu trao quà cho bà con

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Tịnh xá Ngọc Sơn

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online