Kiên Giang: Tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và trao giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm

PSO – Sáng ngày 08/02/2023 (nhằm ngày 18 tháng Giêng năm Quý Mão), tại chùa Phật Quang (P. Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) trong bầu không khí trang nghiêm và đầy hoan hỷ, đạo tình thanh tịnh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và trao Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm.

Quang cảnh buổi lễ

Chứng minh và tham dự có HT. Thích Huyền Thông, HT. Thích Minh Nhuần, đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Minh Bửu, Ủy viên Thường trực HĐTS, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT. Danh Đổng, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 TƯGH; TT. Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó chánh Văn phòng 2 TƯGH, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó chánh Văn phòng 2 TƯGH; ĐĐ. Thích Quảng Tiến, Ủy viên HĐTS, Phó chánh Văn phòng 2 TƯGH; ĐĐ. Thích Minh Ân, Ủy viên HĐTS, Cán bộ Thư ký Văn phòng 2 TƯGH cùng chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Tăng Ni trụ trì, Phật tử trong tỉnh tham dự.

Chư Tôn đức chứng minh

Tham dự hội nghị còn có ông Ngô Phương Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Lê Văn Núi, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Đặng Hoàng Thuận, Đội trưởng Đội An ninh Tôn giáo phòng An ninh nội địa Công an tỉnh; lãnh đạo các ban ngành TP. Rạch Giá và địa phương sở tại.

Đại diện các cấp chính quyền

Phát biểu khai mạc, HT. Danh Đổng đánh giá, trong năm qua BTS Phật giáo tỉnh thực hiện tốt sự chỉ đạo của Trung ương GHPGVN, phối hợp tốt với chính quyền, Mặt trận các cấp trong chương trình an sinh xã hội “Phật giáo Kiên Giang cùng người nghèo mừng Xuân Quý Mão 2023”. Công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử hoạt động tích cực. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang tin tưởng và mong rằng trong năm mới Phật sự tỉnh nhà tiếp tục phát triển, các đạo tràng tu học và các Phật tử càng tinh tấn nhiều hơn nữa, để góp phần thành tựu các công tác Phật sự năm 2023 và những năm tiếp theo.

Danh Đổng - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu khai mạc

Dịp này, nhiều lẵng hoa chúc mừng của chư Tôn đức cùng quý đại biểu gửi đến hội nghị.

Báo cáo tóm tắt công tác Phật sự năm 2022, ĐĐ. Thích Pháp Trí, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh cho biết: Trong năm qua, nhờ vào tinh thần đoàn kết hòa hợp, dân chủ, trí tuệ và sự đồng tình, ủng hộ của chư Tôn đức Tăng, Ni, Phật tử, đặc biệt là sự chỉ đạo từ Trung ương Giáo hội, sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, chính quyền và Mặt trận các cấp, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng như: tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 cũng như cử đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Phật giáo toàn quốc; thành lập 08 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, các hoạt động thường niên như Phật đản, an cư kiết hạ, bồi dưỡng trụ trì, tập huấn Hoằng pháp viên, lễ giỗ 04 Hòa thượng liệt sĩ, Vu lan báo hiếu, kiết đông giáo giới… đều được Ban Trị sự tỉnh tổ chức trang nghiêm, trọng thể. Bên cạnh đó, tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do Trung ương Giáo hội và các Ban, Viện Trung ương tổ chức. Nổi bật là công tác từ thiện xã hội với số tiền giúp đỡ người khó khăn là trên 55,6 tỷ đồng thông qua nhiều hoạt động như tặng quà người nghèo, người khuyết tật, gia đình chính sách, xây nhà an cư lạc nghiệp, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội khác.

ĐĐ. Thích Pháp Trí – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh báo cáo tóm tắt công tác Phật sự năm 2022

Theo 10 nội dung quan trọng của phương hướng Phật sự được TT. Thích Minh Nhẫn triển khai, trong năm 2023, BTS sẽ tập trung triển khai sâu rộng Hiến chương GHPGVN vừa được tu chỉnh và quy chế hoạt động của GH các cấp, của các ban, viện; Xây dựng Văn phòng hành chánh điện tử và tập huấn công tác chuyển đổi số; Tiếp tục xin phép thành lập các điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung và cơ sở tự viện tôn giáo trực thuộc; Tổ chức tập huấn hoằng pháp viên; Phát huy bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Tiếp tục phát huy công tác từ thiện an sinh xã hội; Phối hợp với chư Tôn đức Phật giáo Nam tông tổ chức họp giao ban theo cụm với các tự viện Phật giáo Nam tông Khmer; Quan tâm công tác đào tạo Tăng Ni đang theo học tại Trường Trung cấp Phật học - chùa Phật Quang Phổ Chiếu; Xây dựng khu văn hoá tâm linh tại khu du lịch chùa Hang…

TT. Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó chánh Văn Phòng 2 Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh triển khai các kế hoạch Phật sự trọng tâm trong năm 2023

Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao bằng khen đến 16 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc công tác an sinh xã hội trong dịp tết Quý Mão.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao bằng khen đến 16 tập thể và 01 cá nhân

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm cho 15 vị chư Tôn đức Tăng Ni. Trong đó giáo phẩm Hòa thượng 3 vị, Thượng tọa 7 vị, Ni sư 6 vị và tặng khánh vàng chúc mừng chư Tôn đức.

Thay mặt Trung ương Giáo hội phát biểu chỉ đạo, TT. Thích Phước Nguyên chúc mừng những thành tựu đạt được của Phật giáo tỉnh Kiên Giang trong năm 2022. Đặc biệt chúc mừng chư Tôn đức vừa được tấn phong giáo phẩm và chư Tôn đức được suy tôn vào HĐCM, suy cử vào HĐTS GHPGVN. Thượng tọa đánh giá cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thống nhất ý chí và hành động của các Hệ phái cũng như chư Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh. Thượng tọa mong rằng tinh thần đoàn kết này tiếp tục phát huy hơn nữa vì đó mới là tiền đề tạo nên những thành công trong công tác Phật sự.

TT. Thích Phước Nguyên – Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN thay mặt Trung ương Giáo hội phát biểu chỉ đạo

Ban lời đạo từ, HT. Thích Huyền Thông – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang ghi nhận và tán thán công đức của BTS GHPGVN tỉnh với những thành quả đạt được. Đồng thời Hòa thượng mong rằng trong năm tới, BTS tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.

HT. Thích Huyền Thông – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang ban lời đạo từ

Buổi lễ kết thúc thành công viên mãn sau lời phát biểu cảm tạ của ĐĐ. Thích Minh Thành – Trưởng ban Hướng dẫn GHPGVN tỉnh.

ĐĐ. Thích Minh Thành – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh phát biểu cảm tạ
Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: PSO - PGKG 

phatgiaokiengiang.com

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online