Kiên Giang: Trọng thể khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo Tỉnh lần thứ X

Sáng ngày 24-5, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Kiên Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã trọng thể diễn ra tại chùa Phật Quang (P. Vĩnh Quang, TP.Rạch Giá). Đại hội đặt trọng tâm đánh giá công tác Phật sự nhiệm IX, từ đó rút kinh nghiệm và tiếp thu ý kiến từ đại biểu để đề ra phương hoạt động Phật sự cho nhiệm kỳ mới, suy cử tân Ban Trị sự nhiệm kỳ X để tiếp tục lãnh đạo Phật giáo tỉnh Kiên Giang trong tương lai.

Chứng minh Đại hội có: Trưởng lão Hòa thượng Thích Huyền Thông, Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự Tỉnh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch HĐTS; Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên TT HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Kiểm soát Trung ương; cùng chư Tôn Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự tỉnh.

Đoàn chủ tọa: Hòa thượng Danh Đổng, Ủy viên TT HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội; Thượng Tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên TT HĐTS, Phó Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên TT HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; TT.Thích Phước Nghiêm, Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương và chư Tôn đức Phó Ban Trị sự.

Tham dự Đại hội có: ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN; ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thứ Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh; ông Nguyễn Văn Phích, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; ông Danh Phúc, Trưởng Ban Dân tộc Tỉnh uỷ; ông Phạm Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Thông, Giám đốc Sở Nội vụ; cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Kiên Giang, TP.Rạch Giá; Đại diện   Ủy ban MTTQ, Phòng Nội vụ 15 huyện, thị, thành phố trong tỉnh và hơn 300 đại biểu chính thức.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Danh Đổng, Trưởng Ban Tổ chức, nhiệt liệt chào mừng chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, lãnh đạo Chính quyền các cấp và toàn thể đại biểu về tham dự Đại hội. Đồng thời tin tưởng, trên tinh thần thống nhất ý chí và hành động, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Kiên Giang lần thứ X sẽ thành công tốt đẹp, suy cử được những nhân tố tích cực để tiếp tục lãnh đạo Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà đoàn kết xây dựng GHPGVN vững mạnh, góp phần phát triển quê hương Kiên Giang giàu đẹp.

Báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ IX, Đại đức Thích Pháp Trí, Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh cho biết; Toàn tỉnh hiện nay có tổng cộng 216 ngôi tự viện, trong đó Phật giáo Nam tông có 76 ngôi, 07 chùa được công nhận Di tích Lịch sử cấp Quốc gia, 03 chùa được công nhận Di tích Lịch sử cấp tỉnh.

Thành tựu Phật sự nổi bật của Ban Trị sự và các ban ngành chuyên môn trong 5 năm nhiệm kỳ IX như: Tổ chức Đại giới đàn Trí Thiền để truyền trao Giới pháp cho gần 250 Giới tử Tăng Ni; Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo các huyện, thị, thành nhiệm kỳ 2021 – 2016; Trường Trung cấp Phật học tiếp tục chuẩn bị khai giảng khoá VI, đào tạo được 01 lớp Thạc sĩ quản trị và đang đào tạo 1 lớp Tiến sĩ Giáo dục tại Malaysia hệ vừa học vừa làm để quy hoạch làm nhân sự kế thừa của Giáo hội huyện, thành phố và tỉnh trong tương lai, phối hợp cùng Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước thành lập Ban Giáo dục để điều hành, quản lý việc học tập, chỉ đạo các chùa Khmer mở các lớp dạy chữ Khmer, Pali và Kinh Luận Giới cho Sư sãi và con em đồng bào.

Hoạt động Hoằng pháp là công tác mũi nhọn của Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh, tổ chức đào tạo kỹ năng thuyết giảng cho những giảng sư trẻ, tổ chức thành công 2 khóa Hoằng pháp viên cho Phật tử vào năm 2017 và 2019, tạo điều kiện cho các giảng sư thuyết pháp tại nhiều đạo tràng và ứng dụng công nghệ thông tin để thuyết giảng trên nền tản mạng xã hội.

Ban Nghi lễ, Văn Hóa, Hướng dẫn Phật tử cùng nhau kết hợp để tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động trong các ngày lễ lớn của Phật giáo và Dân tộc như: Phật đản, Vu Lan, Tết cổ truyền, các lễ hội của đồng bào Khmer, lễ tưởng niệm, kỷ niệm và húy kỵ chư Tôn thiền đức hữu công các thời kỳ. Ban Thông tin – truyền thông trong nhiệm kỳ đã có nhiều đổi mới và phát triển vượt bậc khi phối hợp cùng kênh Phật sự Online để cập nhật liên tục các tin tức Phật sự trên cả nước nhằm tuyên truyền và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật giáo đến đồng bào tín đồ Phật tử trong và ngoài nước.

Từ thiện xã hội là một trong những công tác hoạt động nổi bật đã có những đóng góp tích cực cụ thể trong hoạt động từ thiện nhân đạo góp phần xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống dịch Covid-19 và xây dựng nhiều công trình từ thiện phúc lợi xã hội khác được Ban Trị sự vận động Tăng Ni, Phật tử hưởng ứng tích cực. Tổng kính phí thực hiện trong nhiệm kỳ IX là trên 370 tỷ đồng.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang đã trân trọng đón nhận Huân chương lao động hạng Ba do Chủ tịch Nước trao tặng vì những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Ghi nhận những đóng góp Tăng Ni Phật giáo tỉnh Kiên Giang vì sự phát triển bền vững của GHPGVN, Trung ương Giáo hội đã trao tặng Bằng tuyên dương công đức cho 15 tập thể và 25 cá nhân.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang trao tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 20 cá nhân đã tích cực vận động đóng góp cho công tác an sinh xã hội.

Kết thúc 5 năm thừa hành Phật sự, Hòa thượng Danh Đổng thay mặt Ban Trị sự nhiệm kỳ IX, tuyên bố mãn nhiệm.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đại diện Tiểu ban nhân sự Đại hội, trình danh sách nhân sự giới thiệu vào Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ X.

Thay mặt Ban Chứng minh, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS lấy biểu quyết.

Toàn thể đại biểu nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ X (2022-2027) gồm 68 thành viên, trong đó: 28 ủy viên Thường trực, 35 ủy viên, 5 ủy viên dự khuyết.

Hòa thượng Danh Đổng được suy cử tái nhiệm Trưởng Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự (kiêm Trưởng Ban Tăng sự); chư Tôn đức Phó Ban Trị sự:  Hòa thượng Danh Lân (đặc trách hệ phái Nam tông Khmer), Hòa thượng Thích Giác Nghiêm (đặc trách hệ phái Khất sĩ), Thượng tọa Thích Minh Tiến (kiêm Trưởng Ban Văn hóa), Thượng tọa Thích Phước Thắng ( kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo), Thượng tọa Thích Huệ Tâm (kiêm Trưởng Ban kiểm soát), Thượng tọa Danh Phản, Thượng Danh Liêm; Ni trưởng Thích nữ Như Thiện (kiêm Trưởng Phân ban Ni giới), Ni sư Thích Nữ Nhu Liên (kiêm Thủ Quỹ); Đại đức Thích Pháp Trí, Chánh thư ký Ban Trị sự; Đại đức Thích Tuệ Tánh, Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Thông tin – truyền thông.

Tại Đại hội, thay mặt Uỷ ban Trung ương MTTQVN, ông Ngô Sách Thực phát biểu, giá cao về những kết quả đạt được của Đại hội Phật giáo tỉnh Kiên Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và tin tưởng về 10 phương hướng mà Đại hội Phật giáo Tỉnh đề ra cho nhiệm kỳ 2022 – 2027, nhất là việc quan tâm, phát huy tinh thần đoàn kết hòa hợp nội bộ, hòa hợp các hệ phái Phật giáo, đoàn kết tôn giáo để hoàn thành các hoạt động Phật sự trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cùng đồng bào các giới chung lo sự nghiệp “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Thay mặt chính quyền tỉnh, ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thứ Thường trực Tỉnh uỷ, phát biểu chúc mừng Đại hội. Đồng thời khẳng định Tăng Ni, Phật tử tỉnh Kiên Giang đã kế thừa, phát huy truyền thống yêu nước và Hộ quốc an dân bao đời của lịch sử, đóng góp lo lớn trong công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch covid-19 và chung tay, đồng lòng cùng chính quyền xây dựng quê hương, đất nước phát triển.

Ban đạo từ tại Đại hội, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS tán dương những thành tựu Phật sự đã đạt được của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang trong 5 năm qua. Hòa thượng nhận định, nhiệm kỳ IX dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Danh Đổng và Thượng tọa Thích Minh Nhẫn; Ban Trị sự đã phối hợp nhịp nhàng cùng các Ban ngành chuyên môn, Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành; đoàn kết Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh để thực hiện các Phật sự trọng tâm, gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trải dài từ Tăng sự, giáo dục, hoằng pháp, văn hoá, hướng dẫn Phật tử, thông tin truyền thông… Đặc biệt là công tác từ thiện xã hội đã làm hơn 370 tỷ đồng.

Để sách tấn và định hướng hoạt động Phật sự của tân Ban Trị sự nhiệm kỳ X, Hoà thượng Chủ tịch mong rằng thành viên Ban Trị sự nhiệm kỳ mới là những Tăng Ni trẻ, có phẩm hạnh và trình độ, phải biết kế thừa những thành quả của nhiệm kỳ IX, phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp trong Phật giáo, nắm bắt những thuận lợi khách quan, cùng sự giúp đỡ của Chính quyền các cấp, quyết tâm hoàn thành bản kế hoạch đã đề ra tại Đại hội, đưa Phật giáo tỉnh phát triển vượt bậc, nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước.

Đồng thời, Hòa thượng nhắc nhở tân Ban Trị sự sớm hoàn thiện hồ sơ nhân sự nhiệm kỳ X để trình Ban Thường trực HĐTS chuẩn y, đồng thời cơ cấu nhân sự vào các Ban chuyên môn trực thuộc để thuận tiện hoàn thành kế hoạch năm đầu của nhiệm kỳ, làm cơ sở chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần IX, vào tháng 11/2022.

Một số hình ảnh Đại hội:

Đăng Huy

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online