Kon Tum: Kỷ niệm 62 năm thành lập GĐPT Viên Giác và khai mạc hội trại “Mục Kiền Liên” nhân mùa Vua Lan

PSO - Vào chiều ngày 10/8/2022 (Nhằm ngày 13/7/Nhâm Dần), tại chùa Hồng Từ (đường Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum) đã tổ chức kỷ niệm 62 năm thành lập GĐPT Viên Giác và khai mạc hội trại “Mục Kiền Liên” nhân mùa Vua Lan báo hiếu PL.2566. Về chứng minh và tham dự có: ĐĐ. Thích Quảng Độ, UV BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum, trụ trì chùa Hồng Từ, cố vấn giáo hạnh GĐPT Viên Giác; ĐĐ. Thích Vạn Đạt, Tăng trú xứ chùa Hồng Từ; HTr cấp tấn Đồng Vinh - Đàm Văn Ca, UV BTS GHPGVN tỉnh, Phó trưởng ban phụ trách ngành nam GĐPT Kon Tum, Nguyên LĐT GĐPT Viên Giác cùng quý bác đạo hữu, ban hộ tự, quý anh chị cựu huynh trưởng và đoàn sinh trước đây đã từng sinh hoạt ở chùa, GĐPT Viên Giác đồng về tham dự. Sau nghi thức truyền thống của GĐPT, HTr cấp tập Vạn Thịnh – Phan Hữu Hưng, Thư ký GĐPT Viên Giác đọc báo cáo sơ lược về quá trình tu học sinh hoạt trong thời gian qua và công bố danh sách thành phần Ban quản trại hội trại Mục Kiền Liên. Được biết, GĐPT Viên Giác được thành lập vào năm 1960, sau khi chùa Hồng Từ được xây dựng và chọn làm Tỉnh hội Phật giáo Kon Tum. Lúc bấy giờ HTr Nguyên Đoan - Dương Năm đã chia HTr và đoàn sinh từ GĐPT Long Thọ nay là GĐPT Trung Khánh để sang thành lập GĐPT Viên Giác và anh là người liên đoàn trưởng đầu tiên và gia trưởng đầu tiên là bác Nguyễn Diêm.  Tiếp đến HTr cấp tập Vạn Chương - Trần Xuân Văn, trại phó hội trại Mục Kiền Liên tuyên đọc diễn văn khai mạc hội trại. Trong bài diễn văn anh đã nhấn mạnh, tên trại chúng ta là Mục Kiền Liên, nên anh muốn các em luôn luôn noi gương Ngài tôn giả Mục Kiền Liên hiếu thảo với cha mẹ và anh mong muốn khi các em tham gia hội trại này các em luôn luôn phải tôn kính, nghe lời chư Tôn đức, vâng lời anh chị trưởng và đoàn kết lẫn nhau, thi đua phải trung thực, lành mạnh. Tại buổi lễ, HTr cấp tấn Quảng Hương - Nguyễn Túy Nga, Liên Đoàn Trưởng đã bày tỏ mong muốn và kỳ vọng vào thế hệ trẻ sẻ chung tay hợp sức để xây dựng và phát triển GĐPT Viên Giác vững mạnh. Ban đạo từ tại buổi lễ, Đại đức trụ trì, vui mừng và xúc động trước số đoàn sinh trở lại sinh hoạt đông như thế này sau 2 năm do ảnh hưởng đại dịch, GĐPT phải dừng sinh hoạt. Thầy đã sách tấn đến hàng huynh trưởng, để cho GĐPT phát triển vững thì toàn thể huynh trưởng phải đoàn kết và thương yêu các em đoàn sinh của mình, đồng thời thầy cũng mong muốn quý cựu huynh trưởng hãy sắp xếp thời gian để quanh trở lại sinh hoạt cùng GĐPT để chung tay hợp sức dìu dắt thế hệ đàn em của mình trong công tác xây dựng tổ chức và phụng sự Đạo Pháp. Cuối buổi lễ là chương trình bông hồng cài áo và chư Tôn đức cùng Phật tử tham quan đất trại Mục Kiền Liên. Sau đây là hình ảnh được ghi lại:

Tin, ảnh: Công Trí Ban TT-TT GĐPT Kon Tum

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online