Kon Tum: Tổ đình Bác Ái trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ lần thứ 31 của cố Hòa thượng Thượng An Hạ Chánh

PSO - Sáng 18/9/2022 (Nhằm ngày 23/8/ Nhâm Dần) tại Tổ đình Bác Ái, TP. Kon Tum, ĐĐ. Thích Đồng Tri (Trụ trì) cùng môn đồ tứ chúng trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ lần thứ 31 của cố HT thượng An hạ Chánh. Quang lâm chứng minh tham dự có Chư tăng môn phong Tổ đình Từ Lâm và chùa Quang Bửu: HT Thích Giải Tú, TT Thích Hạnh Viên, TT Hạnh Đắc, TT Hạnh Đức, cùng chư Tôn đức đến từ tỉnh Quảng Ngãi và TP.HCM. Tại tỉnh Kon Tum có ĐĐ. Thích Vạn Nhơn, Phó trưởng Ban, kiêm trưởng Ban Hoằng Pháp BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Đăk Hà, cùng chư Tôn đức Ban thường trực BTS tỉnh và Chư tôn đức trên toàn tỉnh về dự lễ. Trước Đại hùng Bảo điện, chư tôn đức giáo phẩm đã thành kính niêm hương bạch Phật và tiến hành nghi thức truyền thống cúng ngọ và cung tiến, đảnh lễ Giác linh Hòa thượng ân sư. Tại Giác linh đường, thể hiện sự trân trọng và ghi nhận về công đức đạo hạnh cố hòa thượng viện chủ Tổ đình Bác Ái khi còn tại thế HT Thích Giải Tú, xướng niệm, chư tôn đức, Phật tử hiện diện đồng thanh trì tụng thời kinh nhất tâm cầu nguyên Giác linh hòa thượng Thích An Chánh được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh. Hòa thượng thượng An hạ Chánh, thế danh Trần Văn Sách, Pháp danh Như Vinh, Tự Giải Lộc, pháp hiệu An Chánh, nối pháp đời thứ 41 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 8 dòng thiền chúc thánh. Ngài sinh năm 1922 tại thôn Cổ Phú, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, trong một gia đình gia giáo, do mẹ mất sớm nên lên 6 tuổi gia đình gửi ngài vào chùa theo học chữ Nho từ rất sớm, vì thế khi lớn lên Ngài được khen là uyên thâm nho học. Năm 1934, lúc lên 12 tuổi, Ngài được thế độ xuất gia học Phật với Bổn sư là Hòa Thượng Thích Trí Hưng tại chùa Sắc tứ Từ Lâm, xã Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, Ngài là người đệ tử đầu tiên của Hòa thượng Bổn sư. Sau 7 năm học Đạo vào năm 1941 khi vừa tròn 20 tuổi, Ngài thọ Tam đàn Cụ túc giới tại giới đàn chùa Sắc tứ Thạch Sơn xã Nghĩa Phú, tỉnh Quảng Ngãi do Hòa thượng Thích Diệu Nguyên làm đàn đầu. Năm 1947, Ngài đã theo Hòa thượng Thích Trí Thủ tham gia phong trào phục hồi lại các cơ sở Phật giáo đã hư hoại của Hội an nam Phật học tại Huế. Cuối năm 1947 Ngài tham gia trong công tác chuẩn bị để tái khai giảng lớp Phật học, tại Phật học đường Trung Việt (chùa Bảo Quốc), sau đó vào miền Nam hoạt động tại Phật học đường Lưỡng Xuyên (tỉnh trà Vinh) 2 năm, rồi Ngài trở lại Huế vào năm 1950 ở tại chùa Bảo Quốc, cũng trong năm này cụ Võ Chuẩn nguyên là thượng thư của triều đình nhà Nguyễn, vốn là người chủ trương thành lập và đứng ra thiết kế xây dựng chùa Bác Ái, trong thời gian công tác làm chức Quan tỉnh Kon Tum từ năm 1933 đến năm 1938, sau khi xây xong thì được triều Nguyễn sắc phong “Sắc Tứ Bác Ái Tự”. Và Ngài về trụ trì Tổ đình Bác Ái vào năm 1950, đảm nhiệm chức vụ Tăng Trưởng tỉnh Hội Kon Tum kiêm trưởng Ban Hoằng Pháp, trên bước đường du hóa, ngài đã tiếp tăng độ chúng, quy y Tam bảo cho hàng vạn Phật tử và thành lập GĐPT Bác Ái. Ngài là vị trụ trì đời thứ 2 của Tổ Đình Bác Ái. Trong thời gian hành Đạo tại tỉnh Kon Tum Ngài đã xây dựng được 3 ngôi chùa để cho Phật tử thuận tiện tu học sinh hoạt tại địa phương, đó là: chùa Hoa Nghiêm, xã Phương Hòa (1959) , chùa Pháp Hoa xã Hòa Bình (1967), chùa Phật Quang xã Phương Quý (1967). Ngài được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng vào năm 1969, tại chùa Phước Long, Sài Gòn (Nay thuộc P. Long Bình – Q9 – TP.HCM). Ngài viên tịch vào năm Tân Mùi (1991) hưởng thọ 70 tuổi, 50 Hạ lạp, nhục thân được nhập Bảo tháp trong khuôn viên chùa. Trước đó, vào tối 22/8/ Nhâm Dần, dưới sự chứng minh và sám chủ của Hòa thượng Thích Giải Tú, cùng môn đồ tứ chúng trang nghiêm trước Đại hùng bảo điện và Tổ đường Tổ đình bác Ái khai kinh, bạch Phật, cung tiến giác linh Tổ sư nhân ngày húy kỵ lần thứ 31 cố Hòa thượng Thượng An Hạ Chánh. Đại diện môn đồ tứ chúng, ĐĐ Thích Đồng Tri, đã dâng lời cảm tạ tri ân lên chư tôn Hòa thượng chứng minh, chư tôn đức Tăng Ni hiện tiền, Phật tử gần xa đã đến tham dự và tạo duyên lành cho buổi lễ được thành tựu viên mãn. Lễ húy kỵ diễn ra trong không khí trang nghiêm thanh tịnh với tinh thần tri ân và báo ân của chư tôn thiền đức đối với cố Hòa thượng ân sư, chư tiền bối hữu công, sáng lập viên đã dày công vun đắp cho mái già lam Kon Tum. Sau đây là hình ảnh được ghi lại:

Tin, ảnh: Công Trí, Tuấn Vương, Đông Hưng Ban TTTT Kon Tum

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online