Kon Tum: Tổ đình Trung Khánh trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật HT. Thích Giác Minh (1927 – 1993)

PSO - Sáng ngày 04/11/2022 (nhằm ngày 11/10/Nhâm Dần), tại Tổ đình Trung Khánh Môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật HT. Thích Giác Minh - Trụ trì tổ đình chùa Trung Khánh. Chứng minh tham dự có: HT. Thích Quảng Xả, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum; TT. Thích Nhuận Bảo, UV HĐTS, Phó trưởng Ban TT BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Nhuận Toàn, Trụ trì chùa Thiên Trúc, Tuy Phước Bình Định; ĐĐ. Thích Nhuận Thông, Phó trưởng ban kiêm Trưởng ban HDPT Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Nhuận Pháp, Chánh thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện và đông đảo Phật tử đồng tham dự. Sau lễ cúng ngọ Phật và cung tiến Giác linh, trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức đã cung đối trước Giác linh đài thắp hưởng tưởng niệm và đảnh lễ giác linh cố Hòa thượng. TT. Thích Nhuận Toàn xướng niệm, chư tôn đức, Phật tử hiện diện đồng thanh trì tụng thời kinh, nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh, tái hiện ta-bà nhiếp tăng độ chúng. Trước đó, tối ngày 03/11/2022, dưới sự chứng minh và sám chủ của Hòa thượng Thích Quảng Xả, cùng môn đồ tứ chúng trang nghiêm trước Đại hùng Bảo điện và Tổ đường Tổ đình chùa Trung Khánh khai kinh, bạch Phật, cung tiến giác linh tụng kinh Di giáo nhân ngày Húy kỵ cố Hòa thượng Thích Giác Minh. Thân thế: Cố HT Thích Giác Minh sinh năm Đinh Mão (1927), quê ở thôn Vĩnh Lộc, xã Bình Hòa, quận Bình Khê (nay là huyện Tây Sơn), tỉnh Bình Định. Ngài xuất gia đi tu ở chùa Thiên Đức tỉnh Bình Định, húy là Thượng Nguyên, hiệu Giác Minh, tự Chí Cần, thuộc dòng Thiên Lâm Tế - Đời thứ 44. Thời kỳ hành đạo trên Cao Nguyên: Để hoằng dương Đạo pháp, phát triển Phật giáo trên vùng cao Tây Nguyên vào năm 1964 Ngài lên Kon Tum và trụ trì Tổ Đình chùa Trung Khánh. Giai đoạn này, chiến tranh diễn ra ngày càng ác liệt trên khắp chiến trường miền Nam. Đến cuối năm 1967, Tỉnh ủy Kon Tum tiến hành chuẩn bị cho cuộc Tổng Tấn công và nổi dậy chiến dịch Mậu thân (1968), Lúc bấy giờ, tại Tổ Đình chùa Trung Khánh, Hòa Thượng đã làm cơ sở căn cứ cho cách mạng Ngài đã đào hầm bí mật tại chùa làm nơi trú ẩn cho lãnh đạo tỉnh tham gia cuộc Tổng Tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Đến năm 1993, sau thời gian lâm bệnh và do tuổi cao sức yếu, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thâu thần Viên tịch vào ngày 12/10/ năm Quý Dậu (1993) Lễ húy nhật diễn ra trong không khí trang nghiêm thanh tịnh với tinh thần tri ân và báo ân của chư tôn thiền đức đối với cố Hòa thượng ân sư. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Ban TTTT PG Kon Tum

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online