17/10/2019 19:04

Lâm Đồng : Lễ an vị Bảo tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại chùa Linh Ẩn

PSO - Dưới sự chứng minh của HT. Thích Giác Ngộ - Thành viên HĐCM GHPGVN; TT.Thích Thanh Tân - UV. HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; HT.Thích Giác Cảnh - UV. HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh, cùng chư Tôn thiền đức trong Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đông, chư Tôn đức Trụ trì các tự viện và hàng ngàn Phật tử đến từ các đạo tràng trong và ngoài tỉnh; Lễ an vị Bảo tượng Bồ tát Quán Thế Âm lộ thiên tại chùa Linh Ẩn, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà đã được trang nghiêm diễn ra vào sáng ngày 10/7/2019 (nhằm ngày 19/9 năm Kỷ Hợi).

Tham dự Lễ còn có  bà Nguyễn Thị Lệ - UV. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - UV. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh; cùng lãnh đạo các cấp chính quyền, các phòng ban trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, huyện Lâm Hà và thị trấn Nam Ban.

Sau phần tác bạch của TT.Thích Tâm Vị - Phó trưởng Ban Pháp chế TƯ, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Trưởng BTS Phật giáo huyện Lâm Hà, Trụ trì chùa Linh Ẩn; TT.Thích Thanh Tân - Phó trưởng Ban TT BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đã phát biểu trước hội chúng, nêu lên hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm, Ngài từ bi thị hiện, cứu khổ ban vui cho khắp cả chúng sanh. Thượng tọa nói: “Chúng ta cung kính, tôn thờ hình tượng Đức Phật, Bồ tát để hằng ngày chiêm ngưỡng tướng hảo tốt đẹp của Ngài, để hằng ngày, chúng ta hành trì, tu tập theo lời dạy của chư Phật để luôn được an lành, hạnh phúc trong cuộc sống. Thần lực của Đức Phật, của Bồ tát Quán Thế Âm, châu biến khắp cả mười phương pháp giới, luôn tìm tàng trong hư không. Tâm của chư Phật là tâm thanh tịnh, từ bi, hỷ xã, giác ngộ và giải thoát; Nếu tâm của chúng ta thanh tịnh, sự thành tâm một cách tuyệt đối thì chúng ta sẽ cảm nhận được từ trường, sự gia hộ của chư Phật, Bồ tát. Chúng ta thờ Phật là để luôn được học tập theo lời dạy, công hạnh của Ngài, để chuyển hóa thân tâm của chúng ta ngày càng tinh tiến, tốt đẹp và thánh thiện hơn. Hằng ngày, chúng ta đốt một nén nhang và niệm danh hiệu trước bàn thờ Đức Phật, Bồ tát để nguyện rằng sẽ luôn siêng năng, tinh tấn trong công việc, luôn vui vẻ, hòa kính, hỷ xã, bao dung đối với tất cả mọi người, qua đó còn để quán xét lại chúng ta đã làm được bao nhiêu điều an vui, lợi ích cho mình và cho mọi người. Cứ quán xét như thế, lần lần tâm thức của chúng ta sẽ được chuyển hóa, sẽ được hướng thiện và cũng sẽ được an vui, giác ngộ, giải thoát …

Cũng nhân dịp này, TT.Thích Thanh Tân - UV. HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đã tán dương công đức của Thượng tọa Trụ trì cùng chư Tăng, Phật tử chùa Linh Ẩn cùng các nghệ nhân, dưới bàn tay khéo léo, quý vị đã tạc nên Tôn tượng Bồ tát thật sinh động với nét nghệ thuật tạo hình đặc sắc, lối kiến trúc mỹ thuật hài hòa, độc đáo, điêu luyện, tinh tế. Bảo tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại chùa Linh Ẩn cao 71 mét đã hoàn thành, góp phần làm nổi bật lối kiến trúc mỹ thuật của Phật giáo Lâm Đồng nói riêng và của cả nước nói chung.

Sau khi lễ tác bạch, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn thiền đức quang lâm Đại hùng Bảo điện niêm hương bạch Phật và sái tịnh Bảo tượng Quán Thế Âm Bồ tát lộ thiện được tôn trí trong khuôn viên chùa Linh Ẩn, trong tiếng niệm Phật trang nghiêm, thanh tịnh của toàn thể hội chúng .

Chùa Linh Ẩn tọa lạc bên cạnh Thác Voi hùng vĩ, nằm trên địa bàn thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (cách TP. Đà Lạt 25 km). Chùa được thành lập vào năm 1993 với tổng diện tích hơn 6 ha, xây dựng theo lối kiến trúc Á Đông, kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến trúc cổ xưa và kiến trúc đương đại, hài hòa giữa thiên nhiên với con người. Vì thế, Chùa vừa mang vóc dáng uy linh của một ngôi Cổ Tự lại vừa toát lên sự mạnh mẽ, hoành tráng của kiến trúc ngày nay. Sự gần gũi thân thiện với thiên nhiên càng làm tăng thêm nét huyền diệu của ngôi già lam giữa chốn địa linh nhân kiệt.

Trải qua gần 30 năm xây dựng, chùa Linh Ẩn đã hoàn thành nhiều công trình cơ bản như: Đại điện Ngũ Phật, Đại tượng Phật Di Lặc, Kim thân Phật Thích Ca, Vườn Quan Âm Tịnh Thánh nơi tôn thờ 500 vị Bồ tát Quán Thế Âm, Vườn Lâm Tỳ Ni, Khu Tổ đường, Giảng đường, Trai đường dành để phục vụ cho chư Tăng Ni và thiện nam tín nữ Phật tử khắp nơi về chuyên tâm tu tập, chiêm bái, đảnh lễ.

Năm 2017, duyên lành hội đủ Thượng tọa Thích Tâm Vị - Trụ trì chùa Linh Ẩn phát nguyện kiến thiết xây dựng Đại tượng đức Bồ tát Quán Thế Âm lộ thiên, cao 71 m, nhằm kiến tạo cho khuôn viên chùa Linh Ẩn trở thành một tòng lâm phạm vũ, nơi dành cho các hành giả gần xa trở về tu học theo hạnh nguyện của đức Bồ tát Quán Thế Âm, như nhịp cầu nối kết yêu thương, sẻ chia cuộc sống, giúp mọi người sống gần gũi, gắn bó với nhau hơn, thương yêu và hiểu biết, dấn thân và phục vụ, bao dung và độ lượng, cảm thông và tha thứ.

Cũng nhân dịp này, chùa Linh Ẩn đã thành tâm thiết lễ cúng dường trai tăng, trao 500 phần quà giúp đỡ bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà và tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề “Mẹ hiền Quán Thế Âm" ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, mái Chùa, Thầy Tổ, dưới sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Phi Nhung, ca sĩ Dương Ngọc Thái và nhóm văn nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Chùa Linh An

Thích Linh Toàn

      The post Lâm Đồng : Lễ an vị Bảo tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại chùa Linh Ẩn appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online