Long An: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh khai trương cây ATM gạo nghĩa tình tại chùa Pháp Minh

PSO - Sáng ngày 8/10/2021 (nhằm ngày 03/9 năm Tân Sửu), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp với chùa Pháp Minh (ấp Giồng Lớn, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) khai trương cây “ATM gạo nghĩa tình” nhằm hỗ trợ đồng bào gặp hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch Covid-19.

Quang lâm chứng minh có: Hòa Thích Minh Thiện – Ủy viên Hội đồng Trị sự , Phó trưởng Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; ĐĐ.Thích Minh Tâm - Phó Thư ký Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN TP.HCM; ĐĐ.Thích Lệ Duyên – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng BTS Phật giáo huyện Đức Hòa; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An, huyện Đức Hòa cũng đồng về tham dự.

Về phía lãnh đạo Chính quyền có: ông Phạm Văn Đồng – UV Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa; ông Lâm Phi Hùng – Phó ban Dân vận Huyện ủy Đức Hòa; ông Nguyễn Minh Thanh – Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Đức Hòa; ông Nguyễn Thanh Tú - Chủ tịch UB MTTQVN xã Mỹ Hạnh Nam và các vị trong phái đoàn.

Đại dịch Covid-19 tái bùng phát lần thứ 4 đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội, gây thiệt hại về kinh tế, nhất là trên địa bàn huyện Đức Hòa, nơi có nhiều khu công nghiệp, nhiều công nhân, nhiều khu nhà trọ… Nhằm hỗ trợ đồng bào gặp hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch Covid-19, Phật giáo tỉnh Long An đã vận động Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN TP.HCM, Thượng tọa Thích Thanh Phong-Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh TƯ, Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN TP.HCM và nhóm từ thiện “Chia sẻ-Sharing” của bà Mai Thị Hạnh - Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ủng hộ thành lập cây “ATM gạo nghĩa tình” tại chùa Pháp Minh.

Phát biểu tại buổi lễ khai trương cây “ATM gạo nghĩa tình”, Hòa thượng Thích Minh Thiện đã chia sẻ: Phật giáo với truyền thống luôn đồng hành và gắn bó cùng dân tộc, trong thời gian qua Phật giáo tỉnh nhà đã tham gia tích cực hoạt động từ thiện xã hội, hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, tặng thiết bị y tế đến các bệnh viện điều trị Covid-19, bệnh viện dã chiến, tặng nhu yếu phẩm đến các khu bị cách ly, phong tỏa và đồng bào gặp hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ quỹ vắc-xin…. Từ tháng 6 đến tháng 9/2021 đạt trên 35 tỷ đồng.

Chương trình “ATM gạo nghĩa tình” hôm nay có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN TP.HCM, Thượng tọa Thích Thanh Phong và nhóm từ thiện “Chia sẻ-Sharing” đến với đồng bào gặp hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Hòa. Hòa thượng cho biết “mỗi bà con đến sẽ nhận được 5 kg gạo từ máy ATM gạo tự động. Chúng tôi sẽ cố gắng vận động mạng thường quân để duy trì ATM gạo để hỗ trợ đồng bào khó khăn vượt qua đại dịch”.

Đồng thời, Hòa thượng mong rằng mỗi người dân cần có ý thức cao về việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Mọi người phải đoàn kết một lòng cùng nhau chiến thắng đại dịch và tuyệt đối không nghe theo sự xúi giục mà làm ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng. Hòa thượng gửi lời tri ân đến quý lãnh đạo chánh quyền huyện Đức Hòa, xã Mỹ Hạnh Nam sở tại đã tạo điều kiện tốt nhất để Phật giáo tỉnh Long An, huyện Đức Hòa thực hiện tốt an sinh xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Cuối lời, Hòa thượng gửi lời cảm niệm công đức đến Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN TP.HCM, Thượng tọa Thích Thanh Phong; gửi lời tri ân đến Nhóm từ thiện “Chia sẻ-Sharing” của bà Mai Thị Hạnh – Phu nhân nguyên Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang. Hòa thượng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của chư Tôn đức và Quý liệt vị đến bà con khó khăn trong thời gian tới.

Trí Huệ - Thanh Liêm

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online