PSO – Chiều ngày 23/05/2023 (nhằm ngày mùng 5/4 năm Quý Mão) theo khuôn khổ của chương trình, Ban Tổ chức đã cung thỉnh HT. Thích Quang Nhuận và NT. Thích Nữ Tuệ Đăng đăng pháp toà truyền trao những lời dạy cho hàng Giới tử.
Mở đầu cho buổi pháp thoại, Hoà thượng đã dành thời gian để nhắc sơ lược về cuộc đời đức Phật nhân dịp mừng ngày Phật đản đang đến gần, là người đệ tử xuất gia học Phật luôn phải nhớ đến ân đức của Ngài, không chỉ tin mà ta cần phải hiểu và thực hành theo những lời dạy ấy. Hàng Tăng sĩ là người duy trì mạng mạch của Phật pháp, muốn cho Phật pháp được trường tồn cần phải tôn trọng và tuân hành theo Giới luật. Hoà thượng dạy rằng, Pháp là lời dạy của đức Phật được biên tập lại trong Kinh tạng, Kinh là xuyên suốt cả thời gian và không gian; Đạo cộng giới nghĩa là chỉ tu về đạo, Định cộng giới là chỉ tập trung về thiền định nhưng Định thì không thể thiếu Tuệ; Giới là bỏ ác làm lành; Luật là ngăn chặn, điều phục. Giới cũng giống như là tên thuốc, Luật cũng như toa thuốc.
Hòa thượng cũng nhắc nhở các giới tử về những điều để thành tựu Tam đàn giới thể.
Bên cạnh đó, Hòa thượng giải thích cặn kẽ về Chỉ trì và Tác trì cùng những điều cơ bản để thọ giới, hiểu giới và để hành trì giới cũng đã được Hòa thượng lần lượt giảng giải cho chư Giới tử.
Hòa thượng đã chia sẻ với chư Giới tử những lời dạy từ kinh nghiệm tu tập của chính tự thân, từ lúc sơ cơ xuất gia, tu học và thọ giới. Hoà thượng mong mỏi các Giới tử hãy xác lập ý chí, lý tưởng của người đệ tử xuất gia học Phật từ ngay bây giờ, trước phút giây đón nhận Giới pháp từ chư vị Giới sư sắp truyền trao. Với những gì đã tu tập được từ những lời dạy của các bậc Cao đức, Hòa thượng đã nói lên tầm quan trọng của Giới luật.
Bên cạnh đó, Hòa thượng động viên các Giới tử hãy tinh cần, tinh tấn, siêng năng tụng kinh, lễ sám, trì chú, … không phải chỉ làm trong khi thọ giới mà sau đó vẫn phải tiếp tục để được sự gia hộ của chư Thiện thần, Hộ pháp, Hộ giới luôn thầm gia hộ cho mình. Nhất là khi đã được thọ giới Tỳ kheo lại càng phải lo tu tập, tìm cầu học hỏi thêm và đặc biệt là phải luôn thọ trì Giới bổn, luôn phải nhớ tụng giới trong các ngày Bố tát, không nên dễ duôi mà luống uổng một đời tu hành.
Hoà thượng nhấn mạnh, điều quan trọng của việc thọ giới là sau đó phải học giới và trì giới, cũng nên trạch pháp trong việc lựa chọn các nguồn tài liệu nhất là trong thời đại ngày càng phát triển như hôm nay. Hoà thượng dạy rằng: “Tu là để không còn cái gì thuộc về trần lao khổ luỵ”. Hoà thượng nhắc nhở quý Giới tử sau khi thọ giới hãy cố gắng tu tập để đền đáp, tri ân quý Phật tử khắp nơi đã đồng tâm, đồng sức, đồng lòng hướng lòng và ủng hộ, hộ trì cho Giới đàn thành tựu.
Tại giới trường Ni chùa Long Thành ban kiến đàn cung thỉnh Ni trưởng Thích Nữ Tuệ Đăng – Phó ban BTS, Trưởng PBNG GHPGVN tỉnh, Phó ban tổ chức Đại Giới đàn khai giới cho các giới tử Tỳ kheo Ni trước khi lãnh thọ giới pháp từ chư Tôn đức. Ni trưởng nêu lên ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thọ Đại giới. Đồng thời khuyến tấn giới tử tỳ kheo Ni tinh thấn tu tập thực hành giáo pháp của Đức Phật để trở thành bậc mô phạm trong tăng đoàn và lấy đó làm kim chỉ nam để hoằng dương Phật pháp xứng đáng làm rừng cội của Phật pháp đệ tử chân chánh của Đức Phật.
Cuối lời, chư Tôn đức Pháp sư gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quý Giới tử sẽ đăng đàn thọ Cụ túc giới, bước vào hàng Tăng bảo sẽ đắc giới, sau khi thọ giới về luôn phải nhớ thực hành theo Tứ chánh cần mà đức Phật đã chỉ dạy.
Được biết, tối cùng ngày chư Tôn đức ban quản giới tử hướng dẫn các giới tử tụng kinh sám hối để gột rửa thân tâm trước khi được thọ nhận giới pháp từ các bậc trưởng thượng của giáo Phật giáo Việt Nam. Chương trình ngày thứ 3 tại Đại Giới đàn Liễu Lạc bằng nghi thức Hô canh tuần chiểu, niệm phật vòng quanh Chánh điện.
Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
Thực hiện: Ekip PSO – Ban TTTT Long An