04/03/2019 14:00

Long An: Hòa thượng Thích Minh Thiện khai pháp đạo tràng Bát Quan Trai chùa Tôn Vân


Vào lúc 14h ngày 24 tháng 2 năm 2019 ( nhằm ngày 20 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) tại đạo tràng tu tập Bát Quan Trai chùa Tôn Vân, ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên HDTS, Phó Trưởng Ban Hoằng Pháp TW, Trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Hiệu trưởng Trường Sơ-Trung cấp Phật Học tỉnh Long An, Trụ trì chùa Thiên Châu, đã đáp lại lời thỉnh mời của Ni sư trụ trì, quan lâm về đạo tràng chùa Tôn Vân truyền trao chánh pháp.

Hòa thượng thuyết giảng cho Ni chúng cùng đạo tràng Phật tử chùa Tôn Vân về sự thương yêu tương kính, về nét đặc thù trong sự tu tập của hai chúng tại gia cùng xuất gia. Là người đệ tử Phật, cần phải thiết lập được mối tương quan, tương duyên với xã hội theo tinh thần duy tuệ thị nghiệp mà đức Thế Tôn đã dạy, vì tất cả vạn vật trên cõi đời này, đều tồn tại mật thiết với nhau theo định luật nhân duyên quả. Hòa thượng chỉ ra con đường an vui nhất đó chính là con đường lấy sự an vui của mọi người làm sự an vui của chính mình. Theo Phật Học Giáo Khoa Thư, Hòa thượng dạy cho hàng Phật tử cách tu tập chuyển đổi nghiệp lực của mình, ý thức được nổi khổ niềm đau của cuộc đời đều khởi đầu bởi tham, sân và si, thể hiện qua hành vi của thân, khẩu, ý, nên cần lấy bố thí để đối trị tham lam, lấy nhẫn nhục dập tắt lửa sân hận, lấy học hỏi đập tan si mê. Hòa thượng dạy về công đức quy y Tam Bảo và hành trì Ngũ giới, Ngài vạch ra con đường tu tập để được vãng sanh về Thế Giới Cực Lạc qua phương pháp luyện tâm, nhiếp niệm theo câu niệm Phật “ miệng niệm, tai nghe và trí nhớ” đây là một phương pháp dễ thực hành, cho cả kẻ bận rộn lẫn người nhàn rỗi, cho người lớn tuổi hay thanh thiếu niên.

Qua buổi thuyết giảng, Hòa thượng như đã đem trao tay từng thính giả “Kim chỉ nam”, một dụng cụ để định hướng tu hành theo con đường chánh pháp. Trước khi kết thúc buổi thuyết pháp, bằng âm điệu trầm hùng Hòa thượng xướng lễ cho tất cả Phật tử trong đạo tràng cùng đê đầu đảnh lễ Phật Pháp Tăng Tam Bảo.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Tin: An Diệu

The post Long An: Hòa thượng Thích Minh Thiện khai pháp đạo tràng Bát Quan Trai chùa Tôn Vân appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online