Long An: Lãnh đạo huyện thăm và hỗ trợ tu sửa chùa Long Nguyên

PSO - Như đã đưa tin, chùa Long Nguyên (xã Đức Lập Hạ, H. Đức Hòa, tỉnh Long An) do Đại đức Thích Lệ Ân trụ trì, vừa qua ngày 14/4/2023 (nhằm ngày 24/02 nhuận ÂL) đã bị một nam thanh niên đập phá nhà Tổ, đốt chánh điện gây nhiều bức xúc và xót xa trong cộng đồng Phật tử.

Hôm nay ngày 17/4/2023 (nhằm ngày 27/02 nhuận năm Quý Mão), phái đoàn lãnh đạo chính quyền huyện Đức Hòa do ông Phạm Văn Đồng – Uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ, Trưởng ban Dân vận huyện Đức Hoà làm Trưởng đoàn cùng quý lãnh đạo Ban, Ngành đoàn thể huyện Đức Hòa, xã Đức Lập Hạ đã trở về chùa Long Nguyên thăm hỏi Đại đức trụ trì về sự việc vừa xảy ra. Tại buổi làm việc ông đã có lời động viện, khích lệ và đưa ra hướng giải quyết vấn đề này. Sau đó ông đã thay mặt phái đoàn trao số tiền ủng hộ đến Đại đức trụ trì trong công tác tu sửa sắp tới.

Đón tiếp lãnh đạo chính quyền, về phía BTS GHPGVN huyện Đức Hòa và chùa Long Nguyên có: Đại đức Thích Lệ Duyên – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng BTS GHPGVN huyện Đức Hòa; Đại đức Thích Thiện Trực – Phó ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh Long An, Phó ban kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN huyện Đức Hoà; Đại đức Thích Trí Huệ – Uỷ viên BTS GHPGVN tỉnh Long An, Phó Thư ký BTS GHPGVN huyện Đức Hoà; Đại đức Thích Lệ Ân – trụ trì chùa Long Nguyên.

Đại đức Thích Lệ Ân cho biết: “Vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 14/4, đối tượng xông thẳng vào chùa, la làng, đập phá. Thấy hung bạo quá, tôi chuyển các chú tiểu nhỏ sang nhà Phật tử kế bên để tránh và báo Chính quyền. Khi Chính quyền vào đối tượng đang đập đến hậu Tổ và cơ quan chức năng đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ can thiệp. Toàn bộ chánh điện, nhà thờ Tổ có diện tích 174 m2 đã bị đối tượng đập phá, các tôn tượng Phật lớn, nhỏ đều bị đập, trống bị đốt. Chỉ có khu vực thờ cốt và di ảnh Phật tử đối tượng không đụng tới”.

Đại đức Thích Lệ Duyên – Trưởng BTS GHPGVN huyện Đức Hòa cũng thông tin, hiện nay đã xuất hiện nhiều tài khoản cá nhân trên mạng xã hội kêu gọi đóng góp, ủng hộ tu sữa chùa. Đây không phải là chủ trương của Đại đức trụ trì chùa, cũng như Ban Trị sự GHPGVN H. Đức Hòa. Chúng tôi không nhờ bất kỳ cá nhân nào lấy số tài khoản cá nhân đứng ra kêu gọi, quyên góp trùng tu chùa. Mọi thông tin liên lạc, các Phật tử xin liên hệ trực tiếp Đại đức Thích Lệ Ân, trụ trì chùa Long Nguyên qua số điện thoại: 0978.540.489, để tránh bị niềm tin bị nhóm lừa đảo lợi dụng.

Sau cùng, Đại đức Thích Lệ Duyên có lời cảm niệm tri ân đến các cấp lãnh đạo chính quyền huyện Đức Hòa, xã Đức Lập Hạ đã dành tình cảm, quan tâm, trực tiếp đến thăm hỏi và trao tịnh tài hỗ trợ.

Nguồn: Phatgiaolongan.org

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online