Long An: Lễ Công bố điểm nhóm tôn giáo tập trung Ngọc Thuyền

PSO - Sáng ngày 05/12/2022 (nhằm ngày 12/11 năm Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An kết hợp Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Hưng long trọng tổ chức lễ Công bố điểm nhóm Tôn giáo tập trung Ngọc Thuyền, tọa lạc ấp Cả Bát, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Quang lâm về chứng minh và tham dự buổi lễ có: Hòa thượng Thích Thiện Huệ – Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An; Hòa thượng Thích Quảng Ý – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An; Hòa thượng Thích Minh Thiện – UV HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; Thượng tọa Thích Quảng Tâm – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An; Thượng tọa Thích Đức Hoàng – Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; Thượng tọa Thích Lệ Tấn – UVTT BTS GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng BTS GHPGVN huyện Tân Thạnh; Đại đức Thích Hóa Minh – UVTT BTS GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng BTS GHPGVN Thị xã Kiến Tường; Đại đức Thích An Khang – UVTT BTS GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng BTS GHPGVN huyện Vĩnh Hưng; Ni trưởng Thích Nữ Ứng Liên – Giáo phẩm Thường trực Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Cố vấn Ban Quản trị tổ đình tịnh xá Ngọc Phương; Ni trưởng Thích Nữ Gương Liên – Phó BTS GHPGVN tỉnh Long An, Phó trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Long An; Ni trưởng Thích Nữ Ngôn Liên – Nguyên Phó BTS GHPGVN liên huyện Tân Thạnh, thị xã Kiến Tường, Vĩnh Hưng; Ni sư Thích Nữ Phụng Liên, Ni sư Thích Nữ Tuệ Liên – UV HĐTS, Giảng viên HVPGVN tại TP.HCM; chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn tỉnh Long An, Hệ phái Khất sĩ cũng đồng về chứng minh và tham dự buổi lễ.

Về phía các cấp lãnh đạo chính quyền có: ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó trưởng ban Dân tộc Tôn giáo Phong trào UB MTTQVN tỉnh Long An; ông Nguyễn Thanh Tâm – Phó trưởng phòng Hành chính Nghiệp vụ Ban Tôn giáo tỉnh Long An; ông Võ Văn Tâm – UVTT UB MTTQVN huyện Tân Hưng; bà Đoàn Thị Kim Ý – Đại diện Phòng Nội vụ huyện Tân Hưng;  Ông Nguyễn Văn Thuỷ – Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh; bà Ngô Thị Thu Đông – Chủ tịch UB MTTQVN xã Vĩnh Thạnh cùng đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền sở tại.

Đại diện Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Thượng tọa Thích Quảng Tâm – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An thông qua giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Thuyền theo quyết định số 539/GCN-UBND do Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh ấn ký ngày 17 tháng 10 năm 2022. Điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Thuyền thuộc tổ chức tôn giáo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An với người đại diện là Ni trưởng Thích Nữ Ngôn Liên (thế danh Trương Thị Huỳnh), sinh năm 1951, hộ khẩu thường trú: 62/07, khu phố 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Số lượng đăng ký tham gia sinh hoạt là 94 người.

Tiếp theo, Đại đức Thích Hóa Minh – UVTT BTS GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng BTS GHPGVN thị xã Kiến Tường thông qua nội dung chương trình sinh hoạt tại Đạo tràng Ngọc Thuyền. Theo đó, hoạt động thường xuyên từ 18g30 đến 19g30 các ngày trong năm là tụng kinh Di Đà, Vu Lan, Pháp Hoa, Sám hối,… Hoạt động tiêu biểu là 15 âm lịch tháng Giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10 cúng rằm; các ngày vía Phật, Bồ tát; khóa tu Bát Quan Trai.

Thay mặt lãnh đạo chính quyền các cấp, Ông Nguyễn Văn Thuỷ – Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh đã có lời tán thán về những đóng góp của Phật giáo trong việc hộ quốc an dân trong suốt những năm qua, luôn là tôn giáo đi đầu trong các công tác từ thiện, an sinh xã hội, khuyến học, có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng đất nước. Ông mong muốn Phật giáo tỉnh Long An và người đại diện đạo tràng Ngọc Thuyền hãy thực hiện tốt các chính sách pháp luật, thực hiện đúng những gì đã đăng ký và hãy cùng góp phần làm cho xã Vĩnh Thạnh trong công cuộc nông thôn mới.

Ban lời đạo từ cho buổi lễ, Hòa thượng Thích Minh Thiện đã ôn lại những khó khăn của xã Vĩnh Thạnh trước đây cũng như tâm nguyện của Hòa thượng mong muốn có hình ảnh và có một ngôi chùa của Phật giáo để giúp đỡ cho người dân nơi đây, cũng là để thực hiện tâm nguyện của một vị xuất gia. Hòa thượng đã tán thán hạnh nguyện của Ni trưởng Thích Nữ Minh Liên với tâm nguyện to lớn và có nhiều đóng góp cho Phật giáo tỉnh nhà. Bên cạnh đó, Hòa thượng nhấn mạnh cốt lõi của đạo Phật là Giới – Định – Tuệ, lan toả tinh thần từ bi và trí tuệ, giúp mọi người hiểu rõ nhân quả. Hòa thượng mong rằng các vị được giao nhiệm vụ tại đạo tràng hãy gắn kết với chính quyền địa phương, Giáo hội để phát huy những giá trị tốt đẹp của đạo Phật. Hòa thượng đã nhắc lại đôi lời đạo từ của đức Đệ tứ Pháp chủ với đại chúng tại Đại hội IX vừa qua. Hòa thượng mong muốn chúng ta hãy cùng nhau đem tinh thần Phật giáo đến muôn nơi, nhất là những vùng gần biên giới được học và hiểu Phật pháp.

Buổi lễ đón nhận nhiều khánh vàng, lẵng hoa và phần quà cao quý từ: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử.

Sau lễ hành chính, chư tôn đức chứng minh quang lâm cổng tam quan thực hiện nghi thức thượng bảng sau đó là nghi thức an vị Phật và sái tịnh đạo tràng.

Dịp này, Đạo tràng đã phát nhiều phần quà từ thiện đến hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Thạnh.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

   

Ban TT-TT Phật giáo tỉnh Long An

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online