28/03/2018 00:09

LONG AN LONG TRỌNG KHAI MẠC ĐẠI GIỚI ĐÀN HOẰNG ĐỨC

Sáng nay, ngày 27 /3/ 2018 (nhằm ngày 11 tháng 2 năm Mậu Tuất), Phật giáo tỉnh Long An long trọng tổ chức Khai mạc Đại giới đàn Hoằng Đức tại trú xứ Thiên Châu, văn phòng Ban Trị sự, đường Huỳnh Văn Nhứt, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Vào lúc 7g, Ban Tổ chức đã trang nghiêm đàn tràng với hơn 800 giới tử nhất tâm cung đón chư Tôn đức Giáo phẩm TW, thành phố Hồ Chí Minh, chư Tôn đức Giáo phẩm tỉnh Long An, chư Tôn đức tỉnh thành bạn, chư Tôn đức Trưởng ban Trị sự liên huyện, chư Tôn đức trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh, quý vị khách quý lãnh đạo các cấp chính quyền tỉnh quang lâm chứng dự Đại Giới Đàn. Trời Long An bừng lên sắc thắm Đất Thiên Châu rộn rã niềm vui. Đúng 8g30, buổi lễ khai mạc Đại Giới Đàn Hoằng Đức chính thức bắt đầu, Hòa thượng Thích Minh Thiện- Trưởng ban tổ chức kính lời tác bạch cung thỉnh chư Tôn đức Giáo phẩm thân lâm chứng minh khai mạc. Chứng minh và tham dự Đại Giới Đàn hôm nay, Ban Tổ chức thành kính cung nghinh chư Tôn đức Giáo phẩm: HT. Thích Trí Quảng- Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, HĐCMTW GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Đàn Đầu Đại giới đàn Hoằng Đức; HT. Thích Như Tín- Thành viên HĐCMTƯ GHPGVN; HT. Thích Thiện Tánh-  Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát TƯ GHPGVN; HT. Thích Minh Thông- Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN Tp HCM, Viện chủ chùa Huệ Nghiêm, Tp HCM.; HT Thích Hoằng Chánh ; HT. Thích Thiện Huệ; Thích Huệ Hồng đồng Chứng minh BTSGHPGVN tỉnh Long An; HT. Thích Minh Thiện -HT.Thích Minh Thiện, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng ban Tổ chức Đại Giới Đàn Hoằng Đức ; HT. Thích Thiện Phước – Chứng minh Tông Thiên Thai Thiền Giáo Tông; HT. Thích Giác Hạnh – Chứng minh BTSGHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; HT. Thích Huệ Ngộ – UVHĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; HT. Thích Giác Nhân – UVHĐTS, Phó trưởng ban kiêm Trưởng ban giáo dục Phật giáo tỉnh Tiền Giang; HT. Thích Phước Hạnh UVHĐTS, Phó trưởng ban thường trực  BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; HT. Thích Thiện Duyên – UVHĐTS, Phó trưởng ban từ thiện, Phó trưởng ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Dương ; HT. Thích Thiện Tâm – Phó trưởng ban Trị sự kiêm trưởng ban kiểm soát GHPGVN tỉnh Long An; HT. Thích Thiện Xuân – Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Tân Phú, TP.HCM; TT. Thích Minh Nhẫn – UVHĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng Pháp TƯ, Phó Trưởng ban Từ thiện BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Tổng biên tập kênh truyền hình Phật sự miền Tây; TT. Thích Phước Nghiêm – UVHĐTS, Phó trưởng ban Hoằng Pháp, Phó trưởng ban HDPT TƯ GHPGVN; TT. Thích Thiện Thành – UVHĐTS, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉn Cà Mau; cùng chư Tôn đức Hội đồng Thập Sư Tăng; Chư Tôn đức Hội đồng Thập Sư Ni: NT. Thích Như Đức- Viện chủ chùa Dược Sư; NT. Thích Minh Liên; NT. Thích Tuệ Đăng- Trưởng Phân Ban Ni giới tỉnh Long An cùng chư Tôn đức Ni trực thuộc Phật giáo tỉnh Long An; chư Tôn đức Ban Giám khảo, Ban Quản Giới tử, Ban Hộ đàn v.v.. Về phía chính quyền, Ban tổ chức trân trọng đón tiếp quý cấp Lãnh đạo tỉnh Long An: Ông Huỳnh Văn Thừng – Phó giám đốc Sở nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Long An; bà Phạm Ngọc Tiệp – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Long An; bà Trương Thị Thanh Thủy – Phó ban Tôn giáo tỉnh ủy; ông Trịnh Quốc Bình – Phó phòng PA88 công an tỉnh Long An; ông Nguyễn Quang Thái – Phó chủ tịch UBND thành phố Tân An; cùng quý quan khách trong tỉnh Long An. Cơ quan báo đài, ban tổ chức đón tiếp: đài truyền hình Long An, báo Giác Ngộ, kênh truyền hình Phật Sự Miền Tây, kênh truyền thông Phật giáo Long An, một số kênh truyền hình, báo đài khác. Và với hơn 800 giới tử, 500 Phật tử và các vị Mạnh Thường Quân phát tâm ủng hộ Đại Giới Đàn về tham dự. Trong quang cảnh trang trọng của buổi lễ Đại Giới Đàn, các Giới tử Tăng Ni tại hai trú xứ Thiên Châu-Thiên Phước thể hiện lòng cung kính đồng trang nghiêm  đảnh lễ, cung nghinh chư Tôn đức Giáo phẩm thân lâm. Đại đức Thích Lệ Duyên- Chánh thư ký GHPGVN tỉnh Long An điều phối chương trình buổi lễ Khai mạc Đại Giới Đàn Hoằng Đức. Giới như châu ma-ni cứu khổ giúp kẻ nghèo, giới là ngọn đèn sáng đưa người qua bể khổ, và trên hết Giới luật là thọ mạng của Phật pháphộ mạng tánh thể của Tăng-già, vì thế, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An cung thỉnh chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh, nhất tâm cung thiết Đại Giới Đàn Hoằng Đức, thực hiện sứ mạng cao quý “đào tạo Tăng tài, kế vãng khai lai, truyền đăng tục diệm, báo Phật ân đức”. Đây chính là lời tha thiết của Hòa thượng Thích Minh Thiện- Trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban tổ chức Đại Giới Đàn trân trọng khai mạc. Tiếp theo, Ban tổ chức hoan hỷ tiếp nhận những lẵng hoa tươi thắm của quý chư Tôn đức Hội đồng chứng minh GHPGVN; chư Tôn đức HĐ Trị sự GHPGVN; chư Tôn đức Ban Tăng Sự TW; Quý quan khách lãnh đạoTỉnh ủy HĐND-UBND tỉnh Long An; Thành ủy HĐND, UBND Tp. Tân An …với hơn 70 lẵng hoa  trao tặng chúc mừng ngày khai mạc. Thực hiện đúng theo Nghị quyết, Thông tư từ các công văn của Giáo hội PGVN đã ban hành cũng như các văn bản điều lệ, quy định của các cấp chính quyền địa phương sở tại, TT. Thích Quảng Tâm- Phó Ban thường trực GHPGVN tỉnh Long An, Phó Ban tổ chức báo cáo tiến trình tổ chức, thành phần nhân sự của Đại Giới Đàn đầy đủ tư cách pháp nhân, pháp lý tiến hành tổ chức ĐGĐ Hoằng Đức. Trang nghiêm Đại Giới Đàn, Ban nghi lễ, TT. Thích Phước Cường thực hiện nghi thức quan trọng cung an chức sự, đảnh lễ cung tuyên tôn danh chư Tôn đức Hội đồng Thập sư Tăng tôn chứng các đàn. NT. Thích Tuệ Đăng cung tuyên tôn danh chư Tôn đức Hội đồng Thập sư Ni tôn chứng các đàn. Thể hiện tâm cung kính cầu Giới pháp cao quý, các Giới tử năm vóc phủ phục đàn tiền, cung đối trước chư Tôn đức Hội đồng Thập sư đảnh lễ kính dâng lời phát nguyện lãnh thọ giới, nghiêm trì giới, không vì chút hư vinh làm hoen ố đời tu sĩ Tham dự lễ khai mạc, Lãnh đạo chính quyền Tp. Tân An, tỉnh Long An, Ông Huỳnh Văn Thừng- Phó Giám đốc Sở Nội Vụ- Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Long An phát biểu, trân trọng ghi nhận, ca ngợi Phật sự lớn lao của tỉnh Long An trong năm 2018. Để đào tạo thế hệ Phật giáo kế thừa, Ban Trị sự GHPGVN Long An đã tổ chức Đại Giới Đàn Hoằng Đức. Đây là việc làm có ý nghĩa truyền thừa quý báu, Lãnh đạo các cấp chính quyền, Ban Tôn giáo tỉnh Long An vô cùng phấn khởi trước những thành tựu tốt đẹp mà Phật giáo tỉnh nhà đã góp phần trang nghiêm Giáo hội, thực hiện đúng theo tinh thần hòa hợp Đạo pháp – Dân tộc đồng hành phát triển. Tiếp đó, Ban tổ chức Đại Giới Đàn cùng toàn thể chư Tăng Ni, Giới tử đồng cung kính lắng nghe lời đạo từ cao quý của đức Trưởng lão Hòa thượng Đàn đầu Thích Trí Quảng. Đức Trưởng lão hoan hỷ, tán dương công đức của Phật giáo tỉnh Long An, Ban Tổ chức ĐGĐ. Để các Giới tử trang nghiêm thân tâm thanh tịnh, trân trọng lãnh thọ Giới pháp, Ngài ân cần ôn lại công hạnh cao quý cầu học pháp của chư liệt vị Tổ sư, như: Tổ Hiển Kỳ, Tổ Hoằng Đức v.v.. Đức Trưởng lão nhấn mạnh tầm quan trọng của Giới luật, muốn phát huy trí tuệ, phát triển Phật pháp, thực hiện sứ mạng cao cả của người con Phật, chư Tăng Ni và các Giới tử cần phải tôn kính Giới pháp, nhất tâm đảnh lễ thọ trì. Có như thế, Phật pháp mới xương minh và mạch pháp được truyền lưu hưng thịnh. Kết thúc Lễ khai mạc, TT. Thích Lệ Trí chân thành kính lời đảnh lễ niệm ân chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh, chư Tôn đức HĐTS TW, Hội đồng Thập sư và kính lời tri ân Quý lãnh đạo các cấp chính quyền sở tại, cùng tất cả chư Tôn đức trong các Ban, Ngành, tỉnh thành bạn, huyện thị; ngành truyền thông trong và ngoài tỉnh, các Mạnh Thường Quân… đồng tham dự, góp phần trang nghiêm buổi lễ khai mạc. 10g54, Buổi lễ khai mạc Đại Giới Đàn Hoằng Đức kết thúc tốt đẹp trong niềm hoan hỷ của quý chư tôn giáo phẩm Chứng minh và quý đại biểu, hội chúng tham dự.
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online