31/05/2018 17:36

Long An: Huyện Cần Giuộc trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL.2562

Lại một lần nữa sen hồng nở rộ, đón mừng ngày Đấng Giác Ngộ toàn năng, toàn trí, toàn đức ra đời, phá tan màn vô minh từ vô lượng kiếp của chúng sanh và những gì bất công trong xã hội, đem lại hạnh phúc an vui cho nhân loại. Hòa trong niềm hân hoan ấy, Sáng ngày 13/4/Mậu Tuất, tại tổ đình Tôn Thạnh, văn phòng BTSGHPGVN huyện Cần Giuộc đã long trọng tổ chức Đại lễ Kính Mừng Phật Đản PL.2562 – DL.2018. Quang lâm chứng minh Đại lễ có chư Tôn đức giáo phẩm: HT.Thích Minh Thiện -  Ủy viên HĐTS TƯ, Phó ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An; HT.Thích Huệ Bạch – Trưởng BTS GHPGVN huyện Cần Giuộc; HT. Thích Tắc Nhàn – Phó BTS GHPGVN huyện Cần Giuộc; ĐĐ. Thích Thiện Quang – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An; ĐĐ. Thích Huệ Phát – Phó Thường trực BTS GHPGVN huyện Cần Giuộc và toàn thể chư Tăng ni trong huyện Cần Giuộc, và khoản 1000 nam nữ Phật tử từ các nơi cũng trở về tham dự Về phía Chính quyền tham dự có: Ông Trần Thanh Phong – Phó Bí thư Thường trực Huyện Ủy Cần Giuộc; Ông Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Bí thư Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc; Ông Trần Văn Lên – Trưởng ban Dân Vận huyện ủy huyện Cần Giuộc; Bà Trương Thị Tuyết Nhung – Phó Chủ tịch MTTQVN huyện Cần Giuộc; Ông Võ Đình Xương - Phó Trưởng Phòng Lao Động Thương Binh Xã Hội; Ông Trương Nhật Minh – Phó Trưởng Công An huyện Cần Giuộc; Ông Phạm Thành Liêm – Chủ tịch MTTQ xã Mỹ Lộc; Ông Phạm Xuân Dũng – Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc. Đặc biệt mùa Phật đản năm nay, có sự hiện diện của Mẹ Việt Nam anh hùng Biện Thị Tư tham dự. Về phía Tôn giáo bạn có: Giáo hữu Trương Tú Thanh, cùng đoàn họ đạo Trường Bình; cư sĩ Thiện Tường – Trưởng BTS Hưng Trường Tự huyện Cần Giuộc; cư sĩ Thiện Trung – Phó BTS Hưng Phước Tự, xã Phước Lâm. Sau phút nhập Từ bi quán, tưởng niệm các bậc tiền bối hữu công của giáo hội, anh linh chư Thánh tử đạo đã hy sinh cho sự sống còn của đạo pháp, của các anh hùng liệt sĩ đã quên mình vì đại nghĩa dân tộc. và tiết mục dâng hoa cúng dường. Ban tổ chức cung thỉnh HT.Thích Minh Thiện tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN HT.Thích Phổ Tuệ gửi Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước. Trước khi tuyên đọc Thông điệp Hòa Thượng gởi lời vấn an trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể chúng hội, Hòa Thượng hướng cả hội trường cùng gởi tấm lòng đến Đại Lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc đang diễn ra tại trường đại học Maha Chulalongkorn Thái Lan, và cùng hồi tưởng lại 2 lần Việt Nam được đăng cai tổ chức đại lễ Vesak, lần thứ 1 vào năm 2008 tổ chức tại trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình với hơn 80 quốc gia cử đại biểu đến tham dự, lần thứ 2 vào năm 2014 tổ chức tại chùa Bái Đính với 100 quốc gia cử đại biểu đến tham dự, cùng thảo luận với những chủ đề vô cùng thiết thực. Hòa thượng nhấn mạnh, với tinh thần báo đáp Tứ Trọng Ân của người con Phật (ơn Tam Bảo chở che, ơn tổ quốc nơi mình sanh cư, ơn mẹ cha sanh thành dưỡng dục và ơn của đồng bào tương lân chúng sanh vạn loài) với tinh thần ấy, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An đã hướng dẫn tất cả các đơn vị huyện thị trực thuộc tỉnh, tạo nên những công đức lành, những thành quả tốt đẹp nhất để dâng lên cúng dường đức Phật, nhân ngày đản sanh của Ngài. Sau phần tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN. được sự cung thỉnh của Ban tổ chức HT. Thích Huệ Bạch tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS TW GHPGVN nhân Đại lễ Phật đản PL.2562 - DL.2018. Phía chính quyền huyện Cần Giuộc cũng gửi thư chúc mừng đến đại lễ Phật Đản do Ông Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Bí thư Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc tuyên đọc. Đây là một chứng minh đẹp nhất cho việc đạo pháp luôn đồng hành cùng dân tộc. Ban Tổ chức Đại lễ cũng đón nhận những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Phật Đản của BTS GHPGVN tỉnh Long An và các cấp lãnh đạo huyện Cần Giuộc. Như thông lệ hàng năm nhân ngày Phật Đản, BTS GHPGVN huyện Cần Giuộc muốn cho ngày đản sanh của đức từ phụ thêm phần ý nghĩa, đem niềm hạnh phúc an vui đến cho mọi người, Ban tổ chức tặng 23 phần quà cho 23 mẹ Việt Nam anh hùng (tổng trị giá 21 triệu đồng), 20 phần học bổng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc (tổng trị giá 20 triệu đồng), 5 căn nhà tình thương (tổng trị giá 190 triệu đồng), và 200 phần quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sau phần nghi lễ truyền thống, là phần thả chim bồ câu, những cánh chim hòa bình tung bay trên bầu trời cao rộng, mang theo những ước nguyện “tốt đạo đẹp đời” của toàn thể Tăng Ni Phật giáo huyện Cần Giuộc. Buổi lễ kết thúc trong “ muôn vạn tin vui trỗi nhịp đàn”. Sau đây là hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:

   

 

AN DIỆU

(Nguồn: www.phatgiaolongan.org)
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online