02/11/2018 22:45

Long An: Phiên họp Triển khai công tác Phật sự định kỳ tháng 11 năm 2018

Sáng ngày 2/11/2018 (25/9/Mậu Tuất), tại chùa Thiên Châu (số 101, đường Huỳnh Văn Nhứt, phường 3, Tp. Tân An) – Văn phòng Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Long An, đã diễn ra phiên họp định kỳ nhằm tổng kết công tác Phật sự tháng 9 và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự tháng 10 năm Mậu Tuất.

Chứng minh và tham dự phiên hợp gồm có: Hòa thượng Thích Huệ Hồng - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An; Hòa thượng Thích Minh Thiện - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An; TT.Thích Quảng Tâm - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Thiện Tài – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An, chư Tôn đức BTS. GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh đồng tham dự.

Nội dung phiên họp gồm có: Ban Thư ký báo cáo tổng kết các hoạt động Phật sự của GHPGVN tỉnh Long An trong tháng qua và trình phương hướng hoạt động Phật sự cho tháng tới. Đặc biệt, trong phiên họp này, Thường trực BTS Phật giáo tỉnh triển khai các công văn về Luật tín ngưỡng tôn giáo, Thông tư 390 và 221 của Hội đồng Trị sự GHPGVN, Quy chế hoạt động của BTS GHPGVN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Qua báo cáo tổng kết của chư Tôn đức BTS GHPGVN các huyện, thị, thành phố và các ban ngành trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh cho thấy trong tháng qua mọi hoạt động Phật sự cũng như đời sống tu tập tại các đạo tràng tự viện ổn định và phát triển trên tinh thần “hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bản hoài”, Đạo pháp đồng hành cùng Dân tộc. Về chỉ số hoạt động Từ thiện xã hội của Phật giáo các huyện, thị, thành phố được thống kê như sau: Tp. Tân An 2.000.000.000đ, Liên huyện Tân Thạnh – TX. Kiến Tường – Vĩnh Hưng 1.612.000.000đ, huyện Tân Trụ 531.000.000đ, huyện Bến Lức 130.000.000đ, huyện Cần Đước 1.239.000.000đ, huyện Thủ Thừa 586.000.000đ, liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ 1.508.000.000đ, huyện Thạnh Hoá 291.000.000đ, huyện Cần Giuộc 1.400.000.000đ.

Đặc biệt, trên 70% các tự viện trong tỉnh Long An đã tổ chức vui hội Trung thu, phát học bổng cho các em học sinh hiếu học, các em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Trung thu và đầu năm học mới.

Tiếp theo là phần báo cáo của các ban trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh Long An:

Đại đức Thích Lệ Ngôn – Trưởng ban Hoằng pháp báo cáo: Đến nay, Ban Hoằng pháp đã in trên 15 ngàn quyển Cẩm nang Phật Pháp tập 1 dành cho Phật tử để ấn tống về cho BTS các huyện và các đạo tràng, nhằm giúp đồng bào Phật tử có chánh kiến trên con đường tu học, tạo dựng hạnh phúc cuộc sống theo lời Phật dạy, đẩy lùi mê tín dị đoan trong xã hội.

Thay mặt Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh, Đại đức Thích An Nhựt - Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử phát biểu, đã thông tin Kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo lý dành cho Phật tử trong toàn tỉnh, dự kiến tổ chức vào thời gian tới. Điều này được sự quan tâm hưởng ứng của chư Tôn đức tham dự phiên họp. Nhiều ý kiến góp ý muốn cho Hội thi trở thành truyền thống hàng năm của Phật giáo tỉnh nhà để được nhiều giới, đối tượng quan tâm, tham gia.

Đại đức Thích Lệ Duyên – Chánh thư ký BTS Phật giáo tỉnh triển khai Luật tín ngưỡng tôn giáo, Thông tư 390 và 221 của Hội đồng Trị sự GHPGVN, Quy chế hoạt động của BTS GHPGVN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Qua đó, đại biểu tham dự phiên họp quan tâm nhiều về các vấn đề như: điều kiện thành lập cơ sở tôn giáo; thông báo sinh hoạt tôn giáo của các tự viện; quyền của BTS tỉnh, .... Đặc biệt là kế hoạch tổ chức Đại lễ Vesak 2019.

Thượng tọa Thích Quảng Tâm thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh có ý kiến giải trình các hoạt động trên cơ sở báo cáo của BTS các huyện, thị, thành phố và các ban trực thuộc BTS Phật giáo tỉnh.

Đúc kết phiên họp, Hòa thượng Thích Minh Thiện ghi nhận mọi góp ý của chư Tôn đức Tăng Ni. Hòa thượng cũng có lời đã tán thán công đức của tất cả chư Tôn đức thành viên BTS GHPGVN các huyện, thị, thành phố, các Ban ngành trực thuộc; khích lệ tinh thần làm việc hy sinh, sự gắn kết một lòng vì Phật sự chung của chư Tôn đức Tăng Ni. Ngài cũng nhấn mạnh, làm Phật sự luôn phải vất vả, nhẫn nại, đôi khi phải “chịu thiệt” và chịu đựng thử thách, nhưng hãy hiểu nếu không có chư Tôn đức Giáo hội lãnh đạo liệu mình có yên tâm tu tập được không? Chúng ta làm việc Giáo hội là để chia sẻ gánh nặng với chư Tôn đức, để tất cả đều được chút thời gian rảnh rỗi mà tu tập giải thoát.

Phiên họp kết thúc và thành tựu trên tinh thần hòa hợp, thanh tịnh.

Dưới đây là những hình ảnh trong phiên họp:

 

An Tấn - Ban TTTT Phật giáo tỉnh Long An

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online