Lớp Phật học cơ bản Online tại Thủ đô Hà Nội

Hai năm qua, kể từ ngày dịch bệnh Covid 19 thường xuyên bùng phát gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoằng pháp và tu học của hàng Phật tử, quý Tăng - ni, Tổ đình Vĩnh Nghiêm Chùa Long Hưng (xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội) đã lên kế hoạch tổ chức các chương trình học Phật pháp Online để phù hợp hơn với tình hình thực tế. Đồng thời, giúp quý Phật tử có thêm cơ hội học theo hạnh Phật, tu dưỡng bản thân và đặc biệt là xây dựng điểm tựa tinh thần vững chãi trước những lo lắng, bất an mà dịch bệnh gây ra.

Tìm hiểu về giáo lý căn bản là điều quan trọng đối với mỗi người Phật tử, chính vì vậy, lớp Phật học cơ bản Online khóa 1 giảng dạy trên ứng dụng Zoom vào tối thứ 5 hàng tuần đã ra đời, đáp ứng nguyện vọng tìm hiểu Phật pháp của hơn 500 học viên trên từ mọi miền đất nước như: Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Bình Định, Long An, Nghệ An…

Dưới sự dẫn dắt của Ban giảng sư: Đại đức (Đ.Đ) Thích Quảng Lâm; Đ.Đ Thích Bổn Huân, Đ. Đ Thích Vạn Lợi; Đ.Đ Thích Nguyên Tú… các học viên tại Lớp Phật học căn bản Online K1 - Chùa Long Hưng đã có hơn 6 tháng với 25 buổi học và vấn đáp Phật pháp ý nghĩa.

Tứ diệu đế, Bát chính đạo, Tam pháp ấn, Nhân qủa, Luân hồi, 12 nhân duyên, Ngũ uẩn…là những chủ đề thú vị cũng là nền tảng vững vàng mà các học viên được đón nhận, giúp chính mình chuyển hóa, tăng trưởng trí tuệ, lòng từ bi, nhận biết rõ và tránh xa những mê tín, dị đoan, những hiểu biết và quan niệm sai lầm về Phật pháp. Từ đó, áp dụng đúng vào đời sống hàng ngày để đón nhận nhiều an lạc.

Cũng trong thời điểm, làn sóng Covid 19 bùng phát ở khắp nơi, ngoài việc tu học Phật pháp, các học viên trong lớp Phật học cơ bản Online đã đồng hành cùng Chùa Long Hưng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Trao tặng 5.000 suất quà đến các điểm cách ly tập trung tại Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang…Đóng góp gạo, thực phẩm và tịnh tài cùng Chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3 TP. HCM) nấu 10.000 suất cơm/ngày trong suốt thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội; Tham gia trì tụng 1 triệu biến Chú Đại bi cầu nguyện cho dịch bệnh được tiêu trừ; Tham gia hiến máu nhân đạo (thời điểm dịch bệnh Covid 19 tại Hà Nội đã ổn định) giúp các bệnh nhân tại Viện huyết học Truyền máu Trung ương có thêm nhiều cơ hội điều trị.

Một sự kết thúc là một sự bắt đầu, giáo trình giảng dạy và các hoạt động ngoại khóa lớp Phật học cơ bản Online khóa 1 đã khép lại và mở ra chương trình học Phật pháp căn bản Online khóa 2 cho những ai có mong muốn tìm hiểu Phật pháp.

Được biết, Ban tổ chức lớp Phật học Online khóa 2 đã bắt đầu tuyển sinh và giảng dạy vào 20h00 - 21h30 tối thứ 2 và thứ 5 hàng tuần trên ứng dụng Zoom.

Qúy Phật tử muốn tham gia lớp học có thể đăng ký qua link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9HkbmzoaU7UrBhu438EabxIBMPA_injetfE4xh1mUteK0Ow/viewform  hoặc liên hệ qua trang Facebook Chùa Long Hưng - Đông Anh Hà Nội.

Đạo pháp luôn gắn liền với dân tộc, học và hành theo lời Phật dạy, giữa thời điểm đất nước gặp khó khăn chính là món quà ý nghĩa, là liều thuốc tinh thần để lan toả thông điệp từ bi đến tất cả mọi người. Mong lắm thay, ai ai cũng tham gia học Phật.

Sau đây là một số hình ảnh của lớp Phật học cơ bản Online khóa 1:

 

Ban truyền thông chùa Long Hưng

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online