19/04/2018 20:33

Mặt trận TP.HCM thăm căn cứ kháng chiến ở Tây Ninh

GNO - Ngày 18-4, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Liên minh Các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam (20-4-1968 – 20-4-2018), đại diện chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức đã tới Khu tưởng niệm Trung ương cục miền Nam (X.Tân Lập, H.Tân Biên, Tây Ninh) dâng hương tưởng niệm.

Mặt trận TP.HCM thăm căn cứ kháng chiến ở Tây Ninh
Bà Tô Thị Bích Châu phát biểu tại buổi lễ

Đoàn đại biểu do bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM làm trưởng đoàn.

Đại diện Phật giáo đi cùng có HT.Thích Như Niệm, UVTT HĐCM; HT.Thích Nhật Ấn, Phó BTS Phật giáo TP.HCM; TT.Thích Huệ Công, Trưởng ban Đại diện Phật giáo người Hoa, cùng chư tôn đức Tăng.

Tại khu căn cứ, các đại biểu dâng hương, dâng hoa, mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, các vị tiền bối lãnh đạo Liên minh Các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam đã có những cống hiến to lớn trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Tô Thị Bích Châu khẳng định, trong thời kỳ khắc nghiệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, vai trò của Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam là vô cùng to lớn.

Bà nhắc lại cách đây 50 năm, vào ngày 20 và 21-4-1968, tại căn cứ kháng chiến Trung ương Cục miền Nam (tỉnh Tây Ninh), đại biểu các nhân sĩ, trí thức, tư sản dân tộc, sinh viên, chức sắc các tôn giáo, công chức, sĩ quan ly khai chính quyền Sài Gòn đã tiến hành Đại hội thành lập Liên minh Các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam, cử ra Ủy ban Trung ương Liên minh, gồm 10 thành viên do Luật sư Trịnh Đình Thảo làm Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch là Hoà thượng Thích Đôn Hậu và Kỹ sư Lâm Văn Tết.

Liên minh Các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam chủ trương “Đoàn kết mọi lực lượng và cá nhân yêu nước, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội, đoàn kết trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập và chủ quyền dân tộc hiện nay, cũng như trong giai đoạn kiến thiết đất nước sau này”.

Cùng với Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh Các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam tạo bước phát triển mới của khối đại đoàn kết dân tộc, đáp ứng kịp thời yêu cầu cuộc đấu tranh cách mạng trên các mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao… Từ đó, làm cho lực lượng cách mạng ngày càng hùng hậu, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bà Châu nhấn mạnh.

Mặt trận TP.HCM thăm căn cứ kháng chiến ở Tây Ninh
HT.Thích Như Niệm cùng đại diện lãnh đạo chính quyền, nhân sĩ, trí thức dâng hương tại khu tưởng niệm

Mặt trận TP.HCM thăm căn cứ kháng chiến ở Tây Ninh
Và thăm các di tích tại khu căn cứ

Cùng ngày, đoàn cũng đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu căn cứ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Sau lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nhà bia tưởng niệm, đoàn đại biểu cũng đến tham quan nhà làm việc (di tích) của luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam; nhà các Phó Chủ tịch; di tích giếng nước và bãi tắm của cán bộ, chiến sĩ Mặt trận tại suối Mây.

V.G

Nguồn: www.giacngo.vn
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online