PSO - Để tỏ lòng thành kính tri ân công đức cao dày của chư vị Tổ Sư khai sáng chốn già lam, chư vị tiền bối đã trọn đời cống hiến cho lý tưởng “Đạo Pháp – Dân Tộc”, sáng ngày 4/5/2023, chư Tăng, Phật tử chùa Tu (xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã trang nghiêm lễ Hiệp kỵ tưởng niệm chư vị Tổ sư khai sơn chùa Tu và cầu nguyện Quốc thái dân an, thế giới hoà bình, Phật pháp trường tồn, thiền môn hưng thịnh.
Tại buổi lễ, chư Tôn đức đã thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức của các chư vị lịch đại Tổ sư theo nghi lễ truyền thống của Phật giáo.
Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, trụ trì chùa Tu đã tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của chùa Tu.
Theo đó, Chùa Tu được nhân dân thôn Mỹ Chiêm, tổng Đại Xá (nay là xóm Phong Thái, xã Nghi Phong) xây dựng từ năm 1860, thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Quan Âm Bồ tát. Trong cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930- 1931), chùa Tu trở thành một trong những địa điểm tập trung lực lượng quần chúng để tham gia đấu tranh cách mạng.
Giai đoạn 1936 - 1939, chùa Tu được các ông Nguyễn Duy Trinh, Đặng Thí, Trần Qúy, Nguyễn Đức Dương chọn làm nơi hoạt động bí mật của Xứ ủy Trung Kỳ. Nơi đây trở thành cơ sở in ấn truyền đơn, tài liệu của tổ chức cách mạng.
Cũng tại đây, vào ngày 26/8/1945, Ban Vận động Việt Minh huyện tổ chức tập hợp quần chúng cách mạng để kéo đến huyện đường, lật đổ chính quyền thực dân - phong kiến, giành lại quyền độc lập, tự do. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Theo Hòa thượng Thích Thọ Lạc, lễ tưởng niệm nhằm ôn lại cuộc đời và công hạnh của các Hòa thượng Tổ sư khai sơn để từ đó hàng đệ tử, đệ tôn tiếp tục noi theo công hạnh của Tôn sư làm cho chư Tăng, Phật tử chùa Tu nói riêng và Phật giáo nói chung ngày càng hưng thịnh hơn.
Nguyễn Văn Nguyên