Nghênh đón Phái đoàn Ban Văn Hóa Trung ương GHPGVN Viếng Thăm Và Khảo Sát Kiến Trúc Chùa Giác Ngộ

PSO - Ngày 23/09/2022, Tăng đoàn và các Phật tử chùa Giác Ngộ hân hoan và vinh dự cung đón chư Tôn đức Phái đoàn Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, lãnh đạo viện nghiên cứu tôn giáo, lãnh đạo trung tâm Unesco nghiên cứu bảo tồn văn hóa tôn giáo và tín ngưỡng VN, các chuyên gia và nhà nghiên cứu thuộc các cơ quan viện, ban ngành quang lâm chánh điện chùa Giác Ngộ. Mở đầu chương trình hôm nay là ca khúc được TT. Thích Nhật Từ sáng tác cách đây 4 ngày để chào đón chư Tôn đức và quý liệt vị và được thể hiện qua phần trình bày của Ban đạo ca Phật âm chùa Giác Ngộ, ca khúc mang tên Văn hóa Phật giáo Việt Nam. Nhằm phát huy truyền thống và bản sắc văn hóa PGVN Ban văn hóa Trung ương GHPGVN với sự lãnh đạo của TT. Tiến sĩ Thích Thọ Lạc, Ủy viên Ban thư ký HĐTS, Trưởng ban Văn hóa TƯ GHPGVN; HT.TS Thích Bửu Chánh, Ủy ban Thư ký Hội đồng, Phó trưởng ban Văn hóa TƯ GHPGVN,…cùng sự hiện diện của các chư Tôn đức và đại diện các cấp lãnh đạo ban ngành. Thượng tọa Thích Thọ Lạc đã tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học xoay quanh 4 đề án quan trọng về di sản, kiến trúc, ngôn ngữ và pháp phục Phật giáo VN. Thượng tọa đã đi đến nhiều nơi trên mọi miền đất nước trong suốt 5 năm qua, mặc dù chỉ còn 2 tháng cuối của nhiệm kỳ ban văn hóa Trung ương GHPGVN vẫn làm việc không ngừng nghỉ, tiếp tục chuyến đi đi khảo sát các ngôi chùa tiêu biểu ở Nam bộ, nhằm định hình hóa bản sắc kiến trúc mĩ thuật các chùa tại Việt nam. Chùa Giác Ngộ vô cùng vinh dự nhằm trong danh sách các ngôi chùa được khảo sát tại TP.HCM, ghi nhận sự nhập thế của ngôi chùa với biểu hiện kiến trúc hiện đại. Và đây cũng chính là ý nghĩa của buổi lễ hôm nay. Đại diện của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM giới thiệu chư Tôn đức tham dự buổi lễ cung đón hôm nay, TT.TS. Thích Thiện Quý, Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký HĐTS GHPGVN thành phố; TT. Thích Quang Thạnh, Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban kiêm Trưởng ban GHPGVN thành phố; TT. Thích Trung Nguyện, Ủy viên HĐTS, Phó thư ký Chánh văn phòng Ban Trị sự GHPGVN thành phố; TT. Thích Tâm Hoa, Phó thường trực Ban văn hóa GHPGVN thành phố; ĐĐ. Thích Trí Đức, Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN thành phố. Phía chư Tôn đức đại diện chùa Giác Ngộ, với sự hiện diện của TT. Thích Nhật Từ - Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN TP.HCM, Trụ trì chùa Giác Ngộ; các chư Tăng đoàn khác cùng đại diện Quỹ đạo Phật ngày nay đồng tham dự. TT. Thích Nhật Từ đã giới thiệu tại buổi cung đón các thành viên trong phái đoàn về 2 phương diện: Chùa Giác Ngộ được thành lập 1956, đến năm 1959 trở thành nơi đào tạo trường trung học Bồ đề , năm 1979 – 1984 là trường sơ đẳng Phật học Thiện hòa, 1984 – 1992 trở thành trung tâm điều trị miễn phí thuốc nam và đến năm 2016 thì trùng tu hoàn tất. Kiến trúc mĩ thuật của chùa về tổng thể thiết kế mang đậm nét Phật giáo thời nhà Lý, đánh dấu gia đoạn độc lập chủ quyên văn hóa, giáo dục, chính trị và chủ quyền dân tộc, kinh tế của Việt nam.Trọng tâm của mĩ thuật này là tượng Phật biểu tượng của sự tỉnh thức và hoa sen biểu tượng của bát chánh đạo. Cấu trúc gồm tòa chính, 1 trệt, 1 tầng hầm và 7 lầu, tổng diện tích 380m2, bên trong 7 tầng lầu là 300m2, bên trong khối cầu thang, nhà vệ sinh là diện tích còn lại. Cổng chùa được thiết kế với 3 tượng Phật thích ca, trống và chuông theo mĩ thuật của thời Nguyễn. Bên trong chùa bày trí các bàn thờ phật, lối đi vào, nhà thờ tổ các phối cảnh hoa sen, cầu thang, phòng khách, ở lầu 3. Lầu 4,5 với mỗi lầu chia làm 3 phòng, mỗi phòng phụ trách với 3 lớp phật pháp căn bản, nâng cao, kinh trung bộ và 6 lớp ngoại ngữ, các kỹ năng miễn phí. Bảo tháp và gian thờ phụng ở lầu 7, Quỹ đạo phật ngày nay và Phòng phát hành sách nằm ở tầng trệt, các họa tiết hoa văn trình bày theo Phật giáo miền Bắc. Về tính năng sử dụng của chùa gồm các khóa tu ngày an lạc cho trung niên, lão niên khoảng 600 Phật tử tham gia, khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật khoảng 500 SV-HS tham dự, khóa Búp sen từ bi khoảng 150- 200 các bé thiếu nhi tham dự, Thiền Vipassana…..tham gia sinh hoạt hàng tuần, hàng tháng. Ngoài những điều trên, chùa còn tổ chức hiến máu nhân đạo, hiến tạng và mô nhân đạo, cùng các hoạt động phi lợi nhuận khác được tổ chức liên tục và được các Phật tử đón nhận nồng nhiệt. Về phía đại diện tham dự quang lâm chùa Giác Ngộ đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và dành nhiều lời khen khợi về kiến trúc, mĩ thuật trang trí của chùa mang nét đặc trưng riêng của Việt Nam. Bên cạnh đó các công năng, hoạt động ở chùa được Thượng tọa Trụ trì Thích Nhật Từ và các tăng đoàn của chùa đã  khai thác một cách cực kỳ hữu hiệu và mang nhiều giá trị đến hàng ngàn quý Phật tử, giúp cho mỗi con người tìm thấy sự an lạc trong cuộc sống và bình an trong tâm trí. Đây là ngôi chùa nhập thế và là hình mẫu mà các vị khoa học, các nhà kiến trúc sư cần tham khảo và nghiên cứu thêm về hình mẫu chùa Giác Ngộ. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Trần Diễm Phương

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online