Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ngõ ý cúng tượng Phật cho Học viện PGVN TP.HCM

Chiều 27/5, Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng phái đoàn Bộ Nội vụ đã đến Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM (cơ sở 2) để thăm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp Chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện và chư Tôn đức Hội đồng Điều hành, Tăng Ni sinh Học viện đang tu học trong mùa An cư kiết hạ.

Tháp tùng đoàn có ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bội Nội Vụ; ông Trà Quang Thanh, Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam – Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo TP.HCM.

Tiếp đón đoàn tại Học viện là Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp Chủ GHPGVN, Viện Trưởng Học viện; Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Ủy viên TT HĐTS, Phó Viện trưởng Học viện; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Ủy viên TT HĐTS, Phó Viện trưởng Học Viện; Thượng tọa Thích Nhật Từ; Phó Viện trưởng Thường trực Học viện; Thượng Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện; cùng chư Tôn đức Hội đồng Điều hành, Ban quản viện và Tăng Ni sinh.

Trong chuyến thăm, lời đầu tiên, ông Trương Hòa Bình vấn an sức khỏe Trưởng Hòa thượng Thích Trí Quảng và chư Tôn đức Hội đồng điều hành Học viện. Sau đó, ông chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng được Trung ương Giáo hội suy tôn lên ngôi vị Quyền Pháp Chủ HĐCM, lãnh đạo tinh thần và giới luật của Phật giáo Việt Nam.

Dịp này, đến thăm Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp Chủ, chư Tôn đức Tăng Ni học viện trong mùa an cư kiết hạ, ông Trương Hòa Bình ngõ lời xin cúng dường đến Học viện tôn tượng Phật Bổn Sư (chất liệu bằng đá nguyên khối, cao 6 mét, nặng 10 tấn, được điêu khắc bởi các nghệ nhân tại Thanh Hóa) để bày tỏ sự kính mến đặc biệt của mình đối với đức độ và đạo hạnh của Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp Chủ.

Theo ông, Học viện PGVN TP.HCM cũng là nơi thích hợp để đặt niềm tin tâm linh của mình và cầu nguyện sự bình an, thịnh vượng cho đất nước thông qua việc cúng dường ý nghĩa khi được thành tựu.

Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng có lời cảm ơn nhân thành khi phái đoàn đến thăm trong dịp này, đặc biệt trân trọng tấm lòng của Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về nhã ý cúng dường Tôn tượng Phật Bổn Sư.

Hòa thượng cho biết, Hội đồng Điều hành Học viện xin tiếp nhận Tôn tượng và giao cho Ban kiến thiết lên kế hoạch xây dựng nơi an vị Tôn tượng thật trang nghiêm, trở thành một điểm nhấn tâm linh trong tổng thể kiến trúc của Học viện để Tăng Ni, Phật tử chiêm ngưỡng, nhớ đến công lao của vị chính khách đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp cách mạng và xây dựng quê hương đất nước là Ngài Trương Hòa Bình “một người con miền Nam thân yêu”.

Sau buổi thăm, Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp Chủ đã cùng Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực và phái đoàn đến Tòa Chánh Điện để thắp hương, lễ Phật và cùng trò chuyện thân mật trong sự quý mến nhau, cùng ôn lại quá trình hình thành, xây dựng Học viện trên mãnh đất vùng nông thôn Lê Minh Xuân, chiến khu Láng Le – Bàu Cò.

Dịp này, Trưởng lão Hòa thượng chia sẻ, để có được Học viện PGVN TP.HCM cơ sở 2 này là nhờ công đức rất lớn từ ban đầu của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính quyền TP.HCM qua các nhiệm kỳ, để hôm nay nơi đây trở thành một trung tâm giáo dục Phật giáo lớn nhất cả nước.

Từ mặt trước của Tòa Chánh Điện nhìn ra là khu hồ sen rộng lớn, Trưởng lão Hòa thượng gợi ý sẽ xây dựng hạn mục tiểu cảnh để an vị tượng Phật Bổn Sư do ông Trương Hòa Bình hiến cúng cho Học viện, đây sẽ trở thành một điểm văn hóa, tâm linh tô điểm cho Học viện trong tương lai.

Qua trình bày của Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng, ông Trương Hòa Bình đã xin phát tâm cúng dường kinh phí xây dựng hạn mục tôn trí tôn tượng Phật Bổn Sư do mình cúng dường. Điều đó đã được Hội đồng điều hành học viện bày tỏ hoan hỷ và tiếp nhận.

Đăng Huy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online