27/06/2018 17:30

Nhân lực là vấn đề quan trọng trong kết nối Startup

GNO - Ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy TP.HCM trong phát biểu tại Diễn đàn “Kết nối startup Việt trong và ngoài nước” do Bộ Ngoại giao và UBND TP.HCM tổ chức, diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/6, tại khách sạn Rex (Q.1, TP.HCM) đã nhấn mạnh như vậy.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, một trong hạn chế của TP cũng như cả nước là vai trò khoa học công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ và kết nối giữa khoa học với doanh nghiệp.

Nhân lực là vấn đề quan trọng trong kết nối Startup Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc

Bí thư Thành ủy phát biểu: “Chúng ta có chương trình của Chính phủ, chương trình của thành phố nhưng chỉ khi nào các nhà khoa học, doanh nghiệp coi đó là chương trình của mình, làm quyết liệt mới hiệu quả cao”.

Trong phát biểu, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh: “Vấn đề không phải là số đông mới làm khởi nghiệp sáng tạo mà là chuẩn bị nhân lực tốt, có khả năng về công nghệ kết nối với tài chính, hình thành hệ sinh thái sáng tạo khởi nghiệp”.

Tại diễn đàn Kết nối, các chuyên gia, diễn giả nổi tiếng trong lĩnh vực khởi nghiệp đến từ Việt Nam, Mỹ, Canada, Israel đã chia sẻ về kinh nghiệm khởi nghiệp, định hướng công nghệ chủ đạo hiện tại và tương lai, những mô hình khởi nghiệp phù hợp với các nước đang phát triển như Việt Nam.

Nhân lực là vấn đề quan trọng trong kết nối Startup Bà Lê Diệp Kiều Trang chia sẻ kinh nghiệm

Bà Lê Diệp Kiều Trang, nguyên Giám đốc Tài chính Misfit chia sẻ: “Nếu nhìn qua Israel, Trung Quốc, hay các nước khác…, các bạn thành công ở Việt Nam thỏa mãn sớm quá nên không đạt được đường đi lâu dài và không vươn tới được những cái cao hơn. Nên các bạn hãy cố gắng làm những gì mình chưa thể, cố gắng làm thật cầu toàn thì các bạn sẽ làm được những điều rất thú vị”.

Trong khi đó, khởi nghiệp Việt Nam cần thay đổi tư duy, hướng đến tầm nhìn khu vực và quốc tế là điều bà Nguyễn Phi Vân, Chủ tịch HĐQT Công ty Franchise & Retail Asia chia sẻ trong phiên tọa đàm “Phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp”.

Nhân lực là vấn đề quan trọng trong kết nối Startup Bà Nguyễn Phi Vân, chia sẻ trong phiên tọa đàm “Phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp”

Diễn đàn có khoảng 400 đại biểu trong và ngoài nước, gồm các lãnh đạo bộ ngành TƯ, lãnh đạo TP, các doanh nghiệp, các Startup tiêu biểu, các diễn giả và chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức hỗ trợ đổi mới khởi nghiệp và sinh viên các trường đại học.

N.Danh

Nguồn: www.giacngo.vn

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online