Ni sư Hạnh Nhẫn- Người gom góp yêu thương, gửi trao no ấm

PSO- Suốt mấy tháng qua, Ni sư Thích Nữ Hạnh Nhẫn – Trưởng Ban từ thiện Phật giáo TP Đà Lạt, Trụ trì Chùa Tâm Ấn miệt mài với công việc gom góp hàng trăm tấm rau củ quả với tấm lòng thơm thảo của bà con phố núi Tây Nguyên về các tỉnh miền Đông Nam bộ để gửi trao no ấm, cứu trợ đồng bào trong dịch bệnh. Cùng với sự hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, các Phật tử, Mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh quyên góp, ủng hộ thông Ban Trị sự giáo Hội Phật giáo thành phố và Ban Từ thiện thành phố Đà Lạt. Rau củ được tập kết về chùa Tâm Ấn. Sau đó, tiếp tục được phân loại và vận chuyển đi các nơi để hỗ trợ đồng bào tại Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực Phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Hàng trăm tấn rau củ quả, chở nặng ân tình trên những chuyến xe “0”đồng, không mỏi đã mang yêu thương, no dạ, ấm lòng cho đồng bào các tỉnh Miền Nam đang phải cách ly vì dịch bệnh Covid 19. Chỉ tính sơ bộ, trong đợt dịch lần thứ 4 bùng phát tại các tỉnh miền Nam, Ban Từ Thiện Phật giáo Đà Lạt dưới sự điều phối của Ni Sư  Thích Nữ Hạnh Nhẫn đã chuyển gần 30 chuyến xe với trên 200 tấn Rau, củ, quả cho TP. HCM.

Ni sư  Thích Nữ Hạnh Nhẫn (Trái) bên chuyến xe nghĩa tình "0" đồng chuẩn bị khởi hành vận chuyển rau củ đến TP.HCM

Rau củ quả được chuyển đến: Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Nguyễn Trãi, Bệnh viện Nhi Đồng II, Bệnh viện dã chiến Thu Dung, Bệnh viện dã chiến Củ Chi, khu điểm cách ly, khu vực phong tỏa và các điểm nấu cơm từ thiện để nấu hàng trăm ngàn suất cơm miễn phí giúp đỡ các lực lượng tuyến đầu và người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Mới đây, 05/9/2021, chuyến thứ 2 rau củ quả nghĩa tình từ chùa Tâm Ấn (TP. Đà lạt) đã về đến chùa Phật Quang (TP. Rạch Giá). mỗi chuyến là 20 tấn. Ngay sau khi nhận được rau củ quả từ  Ni sư Hạnh Nhẫn và các mạnh thường quân thì BTS Phật giáo tỉnh kiên Giang đã nhanh chóng phối hợp cùng Mặt trận TP. Rạch Giá lập tức triển khai phân phối và vận chuyển đến 14 bếp ăn từ thiện. Cũng trong ngày 5-9, tiếp tục hỗ trợ những chuyến xe nông sản về vùng dịch Covid-19, Ban Trị sự, Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.Đà Lạt đã hỗ trợ 20 tấn nông sản chuyển đến Tu viện Quan Âm (phường Bửu Hoà, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) để san sẻ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, đang cần đến lương thực để chống chọi cùng dịch bệnh. TT. Thích Minh Nhẫn Phó Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang chia sẻ với chúng tôi trong niềm xúc động: “Việc làm của Ban Từ thiện Phật giáo TP. Đà Lạt và Ni sư hạnh Nhẫn là một việc làm thiết thực có ý nghĩa rất lớn trong thời điểm dịch bệnh hiện nay đã chung tay cùng Nhà nước giảm đi gánh nặng chăm lo cho đời sống của người dân. Hơn hết, là đã mang đến sự ấm lòng cho hàng ngàn hộ dân đang cần đến lương thực, thực phẩm để tiếp tục chống chọi cùng dịch bệnh và vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thượng Tọa cũng chia sẻ: “Hàng trăm tấn rau củ quả từ sự kêu gọi của Ni Sư được chuyển đi khắp mọi tỉnh thành đã mang lại hàng triệu bữa ăn.  Những con số này có thể thống kê, nhưng ân tình của Ni sư  Hạnh Nhẫn, Trưởng Ban Từ thiện Phật giáo TP. Đà Lạt và những tấm lòng thơm thảo của đồng bào là những điều không thể nào đong đếm” Thực vậy, làm sao có thể đong đếm được tấm lòng thơm thảo của đồng bào, tấm lòng không quản ngại khó khăn của những người con Phật quên thân để hành hạnh Bồ tát đạo. Phật giáo đã đi cùng Dân tộc qua những thăng trầm. Người con Phật trong thời dịch cũng tạm xếp lại tấm áo cà sa, gác chuông mõ, làm người chiến sĩ khoác áo blouse chống dịch, người vào bếp nấu cơm, người trong trang phục lao động của nông dân xuống ruộng vườn thu củ, trồng rau, người ở tự viện trì kinh niệm Phật cầu nguyện cho dịch bệnh sớm tiêu trừ, nhà nhà an cư lạc nghiệp. Tất cả đều là những vị Bồ tát hiện thân qua những hình ảnh khác nhau, mỗi vị là một hạnh nguyện dấn thân, Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Việc làm của một người con Phật đến với đời này có gì thiêng liêng hơn ngoài việc “cứu khổ, ban vui” gieo hạnh phúc vào đời. Trên cuộc hành trình của kiếp nhân sinh thì Ni sư Thích Nữ Hạnh Nhẫn, một trong những người con gái của Như Lai hóa thân Bồ Tát giữa đời thường và trong bối cảnh dịch bệnh tang thương này, Ni sư đã và đang tiếp tục thực hành sứ mệnh “gom góp yêu thương, gửi trao no ấm”

Thực hiện: PV. PSO

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online