Ninh Thuận: Thường Trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh kỉ niệm 713 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn

PSO – Sáng ngày 04/12/2021 (nhằm ngày 01/11 năm Tân Sửu), tại chùa Sùng Ân (số 56 đường 21/8, TP. PR – TC, Ninh Thuận), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận trang nghiêm tưởng niệm 713 năm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Hạnh Thể - Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Trưởng BTS PGVN tỉnh; TT.Thích Hạnh Huệ – Phó Trưởng Ban Thường trực PGVN tỉnh, Trưởng BTS huyện Thuận Bắc; ĐĐ.Thích Đồng Niệm – Phó BTS kiêm chánh Thư ký văn phòng; ĐĐ.Thích Hạnh Luân - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Trưởng BTS huyện Ninh Phước; ĐĐ.Thích Nguyên Huấn – Ủy viên Thường trực BTS tỉnh, Phó ban Pháp chế Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Quảng Giác - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Trưởng BTS huyện Ninh Hải; ĐĐ.Thích Pháp Tạng - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa Phật giáo tỉnh; NT. Thích nữ Mỹ Thái – Trưởng Phân Ban Ni giới Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức Tăng Ni.

Vào ngày này hàng năm, chư Tôn đức lại cùng vân tập về chốn tổ để niêm hương bạch Phật và ôn lại những đóng góp to lớn của Phật hoàng Trần Nhân Tông cho đời, cho đạo pháp để thế hệ sau lấy đó làm kim chỉ nam trong quá trình hoằng pháp lợi sanh. Tuy nhiên, do năm nay tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên buổi lễ được tổ chức nội bộ trong không khí trang trọng.

Đức Vua Trần Nhân Tông là một tấm gương để cho con cháu, muôn dân ghi nhớ và kính ngưỡng ngàn năm! Cả cuộc đời của Ngài luôn lấy “trách nhiệm làm đầu” - Làm tròn chữ hiếu của kẻ làm con, làm trọn đạo nhân nghĩa của bậc quân vương, lấy sinh mệnh đền ơn tiên tổ, trọn trách nhiệm của bậc trượng phu với sơn hà xã tắc, trọn nghĩa vụ của bậc thiên tử chăm lo cuộc sống bách tính lê dân, an cư lạc nghiệp sau những năm chiến tranh tàn phá, trọn trách nhiệm của bậc làm cha, dạy dỗ chỉ bảo cho hoàng tử khôn lớn, đủ tài đức gánh vác non sông.

Cái tên Phật Hoàng Trần Nhân Tông được muôn dân yêu kính đặt cho Ngài. Ngài từ bỏ giàu sang, quyền quý tìm đến non cao Yên Tử để học Phật tu hành, sáng lập nên thiền phái Trúc Lâm, một dòng thiền riêng của Việt Nam tồn tại mãi tới ngày nay.

Ban TTTT PG tỉnh Ninh Thuận

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online