27/04/2018 14:57

Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM ra mắt nhân sự

Sáng nay, 26-4, tại trụ sở BTS Phật giáo TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự (quận 10) đã diễn ra lễ công bố quyết định nhân sự của Phân ban Ni giới GHPGVN TP khóa IX (nhiệm kỳ 2017-2022).
Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM ra mắt nhân sự HT.Thích Thiện Tánh tặng lẵng hoa chúc mừng của BTS Phật giáo TP
Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP; HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM, Chứng minh Phật giáo TP, cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, đại diện các BTS Phật giáo quận huyện; NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Q.Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; NT.Thích nữ Như Châu, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN TP, cùng chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM, Ni giới các quận, huyện. Đại diện các cơ quan có ông Nguyễn Đức Nghĩa, đại diện Cục ANXH - Bộ Công an; Nguyễn Ngọc Phong, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP; Lê Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP; Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch HLHPN Q.10, cùng đại diện các cơ quan quận, huyện TP.

Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM ra mắt nhân sự Chư tôn đức chứng minh

Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM ra mắt nhân sự NT.Thích nữ Như Châu phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, NT.Thích nữ Như Châu đã khái quát hoạt động Phật sự của Phân ban Ni giới GHPGVN TP các năm qua. Qua đó, khẳng định trên nền tảng thành tựu Phật sự đạt được, Phân ban Ni giới GHPGVN TP sẽ hoàn thành các hoạt động Phật sự trong khóa IX (nhiệm kỳ 2017-2022) do Giáo hội tin tưởng giao phó. Thay mặt BTS GHPGVN TP, TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP đã đọc Quyết định số 097/QĐ.BTS do HT.Thích Trí Quảng ấn ký về chuẩn y thành phần nhân sự của Phân ban Ni giới GHPGVN TP khóa IX (nhiệm kỳ 2017-2022). Theo đó, Ban Chứng minh: 10 vị, Ban Cố vấn: 10 vị và 50 thành viên do NT.Thích nữ Như Châu, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP làm Trưởng Phân ban; NT.Thích nữ Như Xuân, Phó Trưởng Phân ban kiêm Giám luật; NT.Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Trưởng Phân ban kiêm Trưởng Tiểu ban Văn hóa; NT.Thích nữ Như Thảo, Phó Trưởng Phân ban kiêm Chánh Thư ký, NT.Thích nữ Như Huệ, Phó Trưởng Phân ban kiêm Tiểu ban Kiểm soát, cùng các vị Phó ban, Trưởng các Tiểu ban và các thành viên.

Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM ra mắt nhân sự TT.Thích Quang Thạnh đọc quyết định của BTS Phật giáo TP

Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM ra mắt nhân sự Chư Ni nhận quyết định

Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM ra mắt nhân sự HT.Thích Thiện Tánh trao quyết định đến thành viên Phân ban Ni giới Phật giáo TP

Nhân sự Phân ban Ni giới GHPGVN TP nhận quyết định và ra mắt tại buổi lễ. NT.Thích nữ Như Thảo đã trình bày phương hướng hoạt động Phật sự của Phân ban trong nhiệm kỳ IX gồm các hoạt động Phật sự: Tổ chức Đại giới đàn tại các giới trường Ni, tổ chức Phật đản, An cư kiết hạ PL.2562, Đại lễ Vu lan tại tự viện Ni; giám sát, hỗ trợ các hoạt động nhân đạo tại các trung tâm nuôi người già, trẻ mồ côi do các tự viện Ni quản lý, điều hành; thực hiện các chương trình từ thiện xã hội, hỗ trợ Ni trẻ tu học; thống kê Ni trẻ ở nhà ngoài, nhà Phật tử; Thực hiện các công tác Phật sự do BTS GHPGVN TP, Phân ban Ni giới T.Ư chỉ đạo…

Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM ra mắt nhân sự Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP ban đạo từ

Phát biểu huấn từ tại buổi lễ, Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP đã nêu lại quá trình hình thành của Ni đoàn từ thời Đức Phật, các giai đoạn quan trọng của Ni giới Việt Nam như: chấn hưng Phật giáo, Đại hội thống nhất Phật giáo lần thứ I (1981), cho đến nhiệm kỳ VII GHPGVN đã thành lập Phân ban Ni giới T.Ư (trực thuộc Ban Tăng sự T.Ư). Hòa thượng cho biết, ngày nay Phân ban Ni giới GHPGVN TP với số lượng đông nhất trong 13 ban trực thuộc GHPGVN TP, tuy nhiên trong hoạt động Phật sự vẫn còn có những khó khăn. Hòa thượng cũng kỳ vọng Phân ban cần thanh lọc đội ngũ, chọn những người thật tâm xuất gia, thật tâm tu học, phụng sự nhằm trang nghiêm Giáo hội, hoạt động Phật sự của Phân ban đạt hiệu quả. Hòa thượng cũng đề nghị, sau Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561, Phân ban Ni giới Phật giáo TP cần tổ chức cho các tân Tỳ-kheo-ni cấm túc tu học khóa đầu tiên trong ba tháng An cư kiết hạ, hướng dẫn họ những điều cơ bản nhất để các tân Tỳ-kheo-ni này hội đủ các điều kiện được cấp chứng điệp. “Tôi mong rằng, Phân ban Ni giới GHPGVN TP sẽ trong sạch hóa hàng ngũ, để xứng đáng là những người kế thừa sự nghiệp của Đức Tổ Ni Kiều Đàm Di mẫu, với NT.Thích nữ Như Thanh và chư tiền bối Ni. Làm được những điều đó, Ni giới GHPGVN TP xứng đáng là ‘con nhà họ Thích’”, Hòa thượng kỳ vọng.

Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM ra mắt nhân sự Quang cảnh lễ ra mắt

Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM ra mắt nhân sự Ban Điển lễ cung thỉnh chư tôn giáo phẩm Ni...

Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM ra mắt nhân sự ... vào hàng Tam sư thất chứng đàn giới Ni thuộc Đại giới đàn Trí Tịnh

Sau lễ ra mắt nhân sự, Phân ban Ni giới GHPGVN TP đã có buổi họp đầu tiên. Dịp này, chư Ni thuộc Tiểu ban Điển lễ thuộc Ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh đã cung thỉnh chư tôn đức giáo phẩm Ni vào hàng Tam sư Thất chứng đàn giới Ni.  

H.Diệu

Nguồn: www.giacngo.vn
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online