Phân ban Ni giới Trung ương và TP. HCM cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt

PSO - Hơn nữa tháng qua, tình hình mưa lũ ngập lụt trên diện rộng đã làm cho bà con miền Trung gặp rất nhiều khó khăn. Đồng bào miền Trung hơn nửa tháng nay đang trong cảnh màn trời chiếu đất, đói rét và nhiều nơi bị cô lập giữa biển nước mênh mông. Mất người thân, mất nhà, mất hết tài sản là những gì mà người dân các tỉnh miền Trung đang phải hứng chịu.

Thấu hiểu được nỗi đau mà bà con đang chịu đựng sau bão, thực hiện thông bạch số 228/TB-HĐTS ngày 14/10/2020 Chủ tịch HĐTS GHPGVN về việc vận động cứu trợ đồng bào lũ lụt các tỉnh miền Trung, ngày 28/10/2020, Phân ban Ni giới Trung ương kết hợp với Phân ban Ni giới TP. HCM cùng với các Phật tử, Mạnh thường quân đã đến Thừa Thiên Huế, Quảng Trị hỗ trợ bà con vùng lũ và các chùa, tự viện Ni bị ảnh hưởng do lũ lụt..

Đoàn Phân ban Ni giới do NT. Thích Nữ Như Như - Trưởng đoàn cùng với các NT. Thích Nữ Như Thảo - UV HĐTS, Phó trưởng PBNG TƯ và PBNG TP.HCM; NT. Thích Nữ Nhật Khương - Phó Trưởng PBNG TƯ; NT. Thích Nữ Tịnh Nghiêm - UVTT. PBNG TƯ; NT. Thích Nữ Từ Nhẫn; NS Thích Nữ Như Hiền - UVTT PBNT TƯ và TP.HCM; NS Thích Nữ Huệ Tuyến - Phó Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN TP. Hồ Chí Minh; SC.Thích Nữ Huệ Đức - Phó Thư ký PBNG TƯ cùng với các Phật tử, Mạnh thường quân.

Tại xã Phú Lương và xã Phú Hồ, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế, đoàn đã trao tặng 500 phần quà cho bà con địa phương.

Buổi chiều cùng ngày, đoàn đã đến cúng dường tịnh tài cho các chùa Ni ở Thừa Thiên Huế với số tiền 850 triệu đồng để các chùa cải tạo và sữa chữa sau lũ.

Sau khi trao quà ở Thừa Thiên Huế, đoàn tiếp tục di chuyển đến địa điểm thứ 2 tại huyện Triệu Phong và huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị trao quà cho bà con. Tại chùa Tài Lương, đoàn đã trao tặng 150 phần quà cho bà con thôn Tài Lương, xã Triệu Tài và trao 350 phần quà cho bà con thôn Cổ Lũy, xã Hải Quế.

Trong 2 ngày 28 - 29/10/2020, chuyến cứu trợ miền Trung của Phân ban Ni giới Trung ương kết hợp với Phân ban Ni giới TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng đến cho bà con vùng lũ 1.000 phần quà, mỗi phần quà trị giá 800 ngàn đồng gồm tiền mặt và những nhu yếu phẩm cần thiết.

Ngoài những phần quà được trao, đoàn cũng đã trao tặng 154 máy bơm rửa của Nhật (1.750.000 đồng/1cái); 2.000 cái mền (chăn); thuốc ho, thuốc cảm không kê đơn, tiền mặt….Tổng giá trị tiền và hàng cứu trợ của Phân ban đợt này là 2,5 tỷ đồng.

Lũ đến rồi đi, để lại cho người miền Trung gặp phải muôn vàn khó khăn nhưng luôn có sự chung vai, sát cánh của đồng bào cả nước trong đó hình ảnh người tu sĩ. Hình ảnh người tu sĩ thời nào cũng vậy, Phật giáo luôn gần gũi và đồng hành cùng với dân tộc Việt Nam, điều đó được cụ thể hóa bằng phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội”. Những nghĩa cử ấy xuất phát từ trong lương tri đã làm nên những hành động nghĩa tình của những người con Phật.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

P.V Thời sự PSO

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online