Phần Lan: Chùa Đại Thọ trang nghiêm tổ chức đại lễ Phật đản PL.2566

PSO - Hòa mình với không khí trang nghiêm của mùa lễ hội Phật đản Vesak PL. 2566 – DL. 2022 với toàn thể Phật giáo đồ trên khắp thế giới. Sáng ngày 29/5/2022 (nhằm ngày 29/4 năm Tân Sửu), chùa Đại Thọ (Kerava – Phần Lan) đã long trọng cử hành đại lễ Phật đản PL.2566. Quang lâm đến tham dự và chứng minh đại lễ Phật đản có sự hiện diện của ngài Thượng tọa Phra Yuttapol - Phó Trụ trì chùa Thai-Finland; Thượng tọa Nguyên Quang - Trưởng Ban tổ chức; bà Irma - Chủ tịch Hội Phật giáo Phần Lan; bà Đặng Thị Hải Tâm - Đại Sứ Việt Nam tại Phần Lan. Đến tham dự lễ hội Vesak còn có sự hiện diện các tín đồ Phật tử người Phần Lan, cộng đồng Phật tử người Thái và đồng hương Phật tử Việt Nam tại Phần Lan. Ban tổ chức đã nhận được những lẵng hoa chúc mừng của Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan, Tổ đình Phật giáo Nam tông – Chùa Bửu Quang (Việt Nam), Đông Yên Cổ Tự (Nghệ An – Việt Nam) và Đạo tràng Phật tử chùa Đại Thọ (Phần Lan). Sự hiện diện của phái đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan do bà Đặng Thị Hải Tâm làm trưởng đoàn đã góp phần cho buổi lễ thêm phần long trọng và vô lượng hoan hỷ. Đại lễ Phật đản Vesak PL.2566 – DL.2022 tại chùa Đại Thọ được diễn ra trang nghiêm theo truyền thống Phật giáo ba quốc gia Thái Lan, Phần Lan và Việt Nam. Hòa mình với những lời kinh được chư Tôn đức và các Phật tử cùng nhau tụng đọc bằng cả ba ngôn ngữ Pāli, Việt Nam và Phần Lan đã tạo nên một không khí trang nghiêm và đầy hoan hỷ tại một ngôi chùa Việt Nam nơi xứ người. Sau thời gian dài hạn chế tập trung vì đại dịch COVID-19, đây là cơ hội quý báu cho những người con Phật khắp nơi được tụ hội để ôn lại lịch sử của đức Phật Gotama, là dịp để hàng tứ chúng chiêm nghiệm và thực hành những lời Phật dạy, để đưa chúng sanh đến sự an lạc, hòa bình và hạnh phúc. Theo truyền thống Phật giáo, mộc dục (lễ tắm Phật) là một nghi lễ truyền thống trong ngày Phật đản, thể hiện sự kính ngưỡng và hân hoan của chư Thiên và nhân loại để đón chào sự xuất hiện vô tiền khoáng hậu của một bậc Vĩ nhân, đấng Thiên Nhân Từ Phụ, Bi Trí vẹn toàn. Tiếp theo chương trình buổi lễ, chư Tôn đức Tăng khai mở khóa kinh an lành, chúc phúc đến toàn thể chư thiện nam tín nữ, cầu nguyện cho quốc thái dân an, chúng sanh an lạc, hạnh phúc trong ánh từ bi và trí tuệ của đức Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni. Đại lễ Phật đản Vesak PL.2566 – DL.2022 tại chùa Đại Thọ kết thúc trong niềm hoan hỷ vô biên của tứ chúng, đặc biệt là đem lại dấu ấn tốt đẹp, hân hoan và đoàn kết trong tình đồng hương của những người con Việt Nam tại Phần Lan.

Sư Bình An

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online