Phật giáo Bình Dương Tổng kết công tác Phật sự năm 2022

PSO - Sáng ngày 30/12/2022 (nhằm ngày 8 tháng Chạp năm Nhâm Dần), tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật Niết bàn – Tổ đình Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một), Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và triển khai phương hướng hoạt động trong năm mới 2023 và lễ trao Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm.

Buổi lễ trang nghiêm cung đón sự quang lâm chứng minh của: HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; HT. Thích Huệ Thông – Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bình Dương; HT. Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; HT. Thích Giác Sự, HT. Thích Nhuận Kiên, HT. Thích Chí Thiện, HT. Thích Nhuận Châu, HT. Thích Thường Quang – đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Phước Nguyên – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH; TT. Thích Chơn Phát - Uỷ viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Vũ – Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Lực – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Thiện Hưng - Phó ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông PG tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; Ni sư Thích nữ Từ Thảo – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh; TT. Thích Huệ Tín – Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Đức Dũng – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Huệ Nghiêm – Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS, các ban chuyên trách, chư Tôn đức Tăng Ni 09 huyện, thị, thành phố trực thuộc Phật giáo tỉnh Bình Dương đồng tham dự.

Đại diện chính quyền tỉnh có: Ông Nguyễn Huỳnh Đình – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Bình Dương; Ông Huỳnh Phú Quý – Phó ban Dân vận Tỉnh uỷ tỉnh; ông Phan Hoài Nam – Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Võ Chung Ba – Phó trưởng Phòng PA02 Công an tỉnh; Bà Nguyễn Thị Lệ Trinh – Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ tỉnh; Bà Nguyễn Thu Cúc – Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP. Thủ Dầu Một; bà Nguyễn Thị Kim Thuý – Phó trưởng Ban Dân vận Thành uỷ TP. Thủ Dầu Một; ông Mạc Thành Nam – Đại diện Công an thành phố; Bà Nguyễn Anh Quyên – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Phú Cường; cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành tỉnh, TP. TDM và đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử đồng tham dự.

Tuyên bố khai mạc buổi lễ, HT. Thích Huệ Thông chia sẻ: Trong niềm hoan hỷ được nhân đôi với toàn thể Tăng Ni, tín đồ Phật giáo Bình Dương, đó là sự thành công rực rỡ của Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, diễn ra vào ngày 27, 28, 29/11/2022 tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt – Xô, Thủ đô Hà Nội. Hoà thượng nhấn mạnh: Trong năm vừa qua, để đạt được những thành tựu trong hầu hết các lĩnh vực, Phật giáo Bình Dương đã luôn nhận được sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời của chư Tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội và sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo các ngành chức năng tỉnh cũng như địa phương. Chính nhờ sự quan tâm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi vô cùng quý báu này mà toàn thể Tăng Ni, tín đồ Phật giáo tỉnh nhà an tâm hành đạo, phụng sự nhân sinh. Hòa thượng tin tưởng vào trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết của chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử, sẽ tạo nên sự gắn kết thành một khối nhất quán, vững mạnh và nhất định sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong năm 2023.

HT. Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương phát biểu khai mạc

Theo đó, TT. Thích Huệ Tín báo cáo tổng kết Phật sự năm 2022. Trong năm qua, GHPG tỉnh Bình Dương đã có nhiều thành quả Phật sự nổi bật như: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh Bình Dương lần X, nhiệm kỳ 2022-2027; Tổ chức thành công lễ Thanh minh và lễ Cầu siêu cho chư hương linh đồng bào tử vong, các cán bộ chiến sĩ, lực lượng tuyến đầu hy sinh vì đại dịch Covid- 19; Tổ chức thành công Đại lễ Phật đản PL.2566 – DL. 2022; Tổ chức thành công Đại giới đàn Thiện An cho gần 500 giới tử thọ giới tu học; Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách về tín ngưỡng tôn giáo; Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; Tổ chức thành công lễ Tưởng niệm lần thứ 714 năm ngày Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn.

TT. Thích Huệ Tín – Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương báo cáo tổng kết Phật sự năm 2022

Về công tác từ thiện, Phật giáo Bình Dương đã tích cực thực hiện các công tác nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội như: Nuôi dưỡng trẻ mồ côi, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, phát thuốc từ thiện miễn phí; Ủng hộ bão lụt các tỉnh miền Trung do bão lũ gây ra; Tặng quà cho đồng bào vùng cao, xây cầu miền Tây, nhà tình thương, cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ Hội người mù, người cao tuổi, các gia đình thương binh, liệt sĩ, phụng dưỡng bà Mẹ Việt Nam anh hùng…và nhiều công tác phúc lợi cho cộng đồng, với tổng trị giá gần 54 tỷ đồng.

Tại Hội nghị tổng kết, Ban Tổ chức đã đón nhận nhiều lẵng hoa tươi thắm từ chư Tôn đức BTS các huyện, thị, thành phố và lãnh đạo chính quyền tỉnh, TP. Thủ Dầu Một gửi đến chúc mừng.

Tiếp đó, ĐĐ. Thích Đức Dũng đã báo cáo tổng kết Phật sự năm 2022 và phương hướng Phật sự năm 2023 như: Tổ chức Hội nghị triển khai, học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ IX (2022 – 2027), phổ biến, triển khai Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VII, Quy chế Hoạt động các cấp GHPGVN và các văn bản pháp quy khác của Giáo hội cùng chính sách pháp luật Nhà nước; Tổ chức trọng thể Đại lễ kỷ niệm 40 năm Thành lập Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé - Bình Dương (1983 - 2023). Gồm các chương trình chào mừng, toạ đàm, triển lãm thành tựu Phật sự ..v.v; Kết hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức Kỷ niệm 100 năm ngày Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc đến Thủ Dầu Một – Bình Dương và kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Hội Danh dự yêu nước (1923 – 2023) và một số công tác Phật sự quan trọng khác...

ĐĐ. Thích Đức Dũng – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trình bày phương hướng Phật sự năm 2023

Kêu gọi chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử tham gia tốt hơn nữa các công tác từ thiện xã hội, tìm hiểu nâng cao nhận thức thực hiện tốt về quy định của Hiến chương Giáo hội, Pháp luật của nhà nước. Tiếp tục mở thêm các khóa tu Bát quan trai, các khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên, nhằm giáo dục và đào tạo đời sống chánh tín cho hàng Phật tử tại gia. Đồng thời, toàn thể hội nghị cũng trang nghiêm lắng nghe báo cáo kết quả của Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại Hội nghị, chư Tôn đức Tăng Ni đại diện các ban chuyên môn và 9 Ban Trị sự đã thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm, gắn kết chuyên sâu để những hoạt động Phật sự trong năm 2023 được thành công tốt đẹp.

Sau khi lắng nghe những ý kiến đóng góp, HT. Thích Huệ Thông đã sách tấn chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử tỉnh Bình Dương phải luôn đoàn kết, hòa hợp giữa các thành viên trong Ban Trị sự, đặc biệt là sự phối hợp, gắn kết giữa các ban ngành, duy trì và phát triển theo Hiến chương Giáo hội, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhất là công tác từ thiện, hỗ trợ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, góp phần vào việc xây dựng GHPGNVN tỉnh Bình Dương ngày một vững mạnh.

Nhân lễ tổng kết, HT. Thích Thiện Nhơn trao tặng khánh vàng chúc mừng đến HT. Thích Huệ Thông, HT. Thích Tâm Từ được tiếp tục suy tôn vào Hội đồng Chứng minh GHPGVN và chúc mừng HT. Thích Huệ Thông được Đại hội suy cử vào vai trò Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế Trung ương GHPGVN, cùng chư Tôn đức được suy cử, tái suy cử HĐTS. Theo đó, TT. Thích Phước Nguyên đã thông qua quyết định tấn phong hàng Giáo phẩm đến chư Tôn Giáo phẩm Phật giáo tỉnh Bình Dương gồm có 04 vị Hòa thượng; 30 vị Thượng tọa; 07 vị Ni Trưởng; 26 vị Ni sư.

HT. Thích Thiện Nhơn trao tặng khánh vàng chúc mừng đến HT. Thích Huệ Thông – Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bình Dương
HT. Thích Thiện Nhơn chúc mừng HT. Thích Huệ Thông được Đại hội suy cử vào vai trò Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế Trung ương GHPGVN

Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh có 5 tập thể, 2 cá nhân; và 6 tập thể và 2 cá nhân được Uỷ ban MTTQVN quyết định tặng bằng khen cho chư Tôn đức đã có những đóng góp tích cực trong công tác Phật sự tại tỉnh nhà năm 2022.

Ông Huỳnh Phú Quý – Phó ban Dân vận Tỉnh uỷ tỉnh tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đến HT. Thích Huệ Thông cùng chư Tôn đức Tăng Ni
Ông Nguyễn Huỳnh Đình – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Bình Dương tặng bằng khen do Uỷ ban MTTQVN tỉnh cho chư Tôn đức

Hòa thượng Thích Huệ Thông thay mặt BTS Phật giáo tỉnh trao bảng tượng trưng với trên 16.600 phần quà, trị giá hơn 6 tỷ đồng, ủng hộ chương trình “Tết Vì Người Nghèo” năm 2023 cho Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Dương. Theo đó, Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh trao 1.300 phần quà Tết đến Hội chữ Thập đỏ tỉnh; Chi hội Phụ nữ Phật giáo trao 320 phần quà đến Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cũng như các tự viện trong toàn tỉnh thông qua Hội chữ Thập đỏ, để chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên Đán ấm no và bình an.

HT. Thích Huệ Thông thay mặt BTS Phật giáo tỉnh trao bảng tượng trưng đến UBMTTQVN tỉnh Bình Dương với số lượng trên 16.600 phần quà
Ni sư Thích nữ An Liên - Uỷ viên Ban Trị sự , Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Bnhf Dương trao bảng tượng trưng các phần quà đến Bà Nguyễn Thị Lệ Trinh – Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ tỉnh
Ni sư Thích nữ Từ Thảo – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh trao bảng tượng trưng 320 phần quà đến Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Phát biểu tại hội nghị, Ông Nguyễn Huỳnh Đình đã nhất trí cao với nội dung báo cáo công tác Phật sự năm 2022 và tán dương công đức của chư Tôn đức Tăng Ni trước những thành tựu Phật sự mà Phật giáo tỉnh Bình Dương đã đạt được, cũng như phương hướng hoạt động năm 2023 vừa được thông qua trước Hội nghị.
Ông Nguyễn Huỳnh Đình – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Bình Dương phát biểu tại Hội nghị Tổng kết

Để tiếp tục phát huy những thành quả đó trong năm 2022, Ông mong rằng toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử tỉnh nhà tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo Toàn quốc; chấp hành nghiêm Nội quy Ban Tăng sự Trung ương nhiệm kỳ IX (2022- 2027). Bên cạnh đó, chư Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà tích cực hơn nữa tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt công tác nhân đạo, từ thiện. Trước thềm xuân Quý Mão năm 2023, Ông Nguyễn Huỳnh Đình chúc chư Tôn đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường, đạt kết quả cao với phương hướng hoạt động năm 2023.

Ban lời đạo từ tại Hội nghị tổng kết, HT. Thích Thiện Nhơn đã ghi nhận những thành tựu trong năm qua của Phật giáo tỉnh Bình Dương. Nổi bật là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ X; Đại giới đàn Thiện An và đặc biệt ấn tượng trong công tác từ thiện xã hội đạt gần 54 tỷ đồng.

HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ban lời đạo từ

Theo đó, thành công toàn diện của Phật giáo tỉnh nhà trải dài trên tất cả các ban ngành trực thuộc Ban Trị sự. Điều này đã cho thấy sự quan tâm, chứng minh chỉ đạo sâu sát của Trung ương Giáo hội, sự nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội IX và các kế hoạch đã đề ra của Ban Trị sự trong năm 2023, cùng sự đoàn kết chặt chẽ của Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh vì Phật sự chung. Hòa thượng Chủ tịch chia sẻ: Để tiếp tục phát huy những điều đạt được trong năm đầu  tiên của nhiệm kỳ IX, Hòa thượng chỉ đạo Ban Trị sự sớm tổ chức Hội nghị triển khai cho Tăng Ni và cpw sở tự viện trong tỉnh về Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ 7; Nghị quyết Đại hội IX Trung ương Giáo hội, Quy chế hoạt động của Giáo hội (3 cấp) và sau đó là tiến đến triển khai Nội quy Ban Tăng sự Trung ương sau khi được ban hành. Đồng thời, cần tổ chức các khóa tu nâng cao Giới luật, khóa tập huấn bổ sung kiến thức hành chánh điện tử, luật Tôn giáo và đặc biệt là quan tâm nhiều về công tác giáo dục, đào tạo Tăng Ni theo phương châm của Giáo hội “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”, đó là cách trang nghiêm tự thân để trang nghiêm Giáo hội và cũng là sự cống hiến tô điểm làm đẹp cho xã hội. Nhân dịp xuân Quý Mão 2023 gần kề, Ngài gửi lời chúc đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh Bình Dương được tràn đầy phúc lạc, thuận duyên trong mọi Phật sự. Hội nghị kết thúc trong niềm an vui, tinh thần đoàn kết, hòa hợp.

Xin gửi đến quý độc giả một số hình ảnh ghi nhận được:

Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN trao quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn
 
HT. Thích Huệ Thông trao quà Tết đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
TT. Thích Phước Nguyên – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH thông qua quyết định tấn phong hàng Giáo phẩm
TT. Thích Minh Lực – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh đọc quyết định khen thưởng của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 5 tập thể, 2 cá nhân và Uỷ ban MTTQVN cho 6 tập thể và 2 cá nhân
HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh phát biểu cảm tạ

Ban TT-TT PG tỉnh Bình Dương

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online