14/03/2018 09:20

PHẬT GIÁO LONG AN : TRAO GIÁO CHỈ TẤN PHONG CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI

Sáng ngày 12 tháng 3 năm 2018 (ngày 25 tháng Giêng năm Mậu Tuất), Ban Trị sự GHPGVN long trọng cung nghinh chư Tôn đức Giáo phẩm HĐTS TW quang lâm trú xứ Thiên Châu, VP. BTS, đường Huỳnh Văn Nhứt, F.3 thành phố Tân An, tỉnh Long An để chứng minh Lễ Trao bằng Giáo chỉ Tấn phong cho 51 vị theo các cấp bậc Giáo phẩm: HT, NT, TT, NS; đồng thời khai giảng 290 đạo tràng tu học trong toàn tỉnh Long An. Thành phần chư Tôn đức Giáo phẩm TW chứng minh buổi lễ, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An trân trọng cung đón: Trưởng lão HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTSTW GHPGVN; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch thường trực HĐTS  kiêm trưởng ban Tăng sự trung ương; Thích Tấn Đạt – Uỷ viên thường trực HĐTSTƯ, Phó Ban Hoằng pháp trung ương. Chư Tôn đức tỉnh Long An: HT. Thích Thiện Huệ – CM BTSGHPGVN tỉnh Long An; HT. Thích Huệ Hồng- Chứng minh Ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An; HT. Thích Minh Thiện- Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp TW, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; HT. Thích Thiện Tâm- Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; HT. Thích Thiện Tài- Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Long An; cùng chư Tôn đức: HT. Thích Tắc Phi, HT. Thích Thiện Phúc, HT. Thích Bửu Ứng, HT. Thích Huệ Bạch, HT. Quảng Ý,  TT. Thích Phước Nghiêm, TT. Thích Minh Nhật, TT. Minh Thọ, v.v; chư Tôn đức Ni: NT. Thích Tuệ Đăng; NT. Thích Gương Liên v.v.. Về khách quý lãnh đạo chính quyền các cấp tỉnh: Ông Võ Lê Tuấn- Nguyên Chủ tịch MTTQVN tỉnh Long An; Bà Phạm Ngọc Tiệp- Phó chủ tịch MTTQVN tỉnh Long An; Ông Công Hòang Bạch- Phó Ban Dân vận tỉnh uỷ tỉnh Long An; Ông Huỳnh Văn Thừng- Phó giám đốc sở Nội vụ- Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Long An;  cùng quý vị đại diện Ban Dân vận huyện uỷ- UBND- UBMTTQ các huyện thị xã thành phố sở tại và gần 500 Phật tử trong các đoàn Phật giáo huyện thị về tham dự. Khai mạc buổi lễ, HT. Thích Minh Thiện kính lời chào mừng chư Tôn đức Giáo phẩm, quý vị khách quý các cấp lãnh đạo sở tại quang lâm, và trân trọng phát biểu ý nghĩa tổ chức Lễ trao bằng Giáo chỉ Tấn phong, biểu thị sự ghi nhận quá trình công đức tu học của chư Tôn đức Tăng Ni tỉnh nhà. Nhân buổi lễ này, Hòa thượng đã kính trình lên chư Tôn đức Giáo phẩm TW tình hình hoạt động Phật sự của Phật giáo tỉnh Long An trong năm 2018. Với tinh thần cầu thị, Hòa thượng kính mong nhận được sự gia hộ, chỉ dạy của quý Ngài để Phật giáo Long An ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Để chúc mừng sự kiện tốt đẹp này, HT. Thích Thiện Nhơn , cấp lãnh đạo tối cao của Giáo hội đã chân tình tặng lẵng hoa chúc mừng. Đại diện cấp lãnh đạo tỉnh Long An, Ông Công Hoàng Bạch cũng đã trao tặng lẵng hoa chúc mừng Ban tổ chức. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn nhận được nhiều lẵng hoa chúc mừng từ chư Tôn Hòa thượng và các đơn vị Phật giáo huyện, thị, tỉnh thành bạn. Trong giờ phút thiêng liêng trang trọng, HT. Thích Tấn Đạt – Phó Ban Thường trực Văn phòng 2, tuyên đọc các điều lệ theo Quyết định Tấn phong Giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Đức Trưởng lão Pháp chủ Thích Phổ Tuệ đã ký, gồm có 51 vị trong các bậc: Giáo phẩm Hòa thượng (13 vị); NT (7 vị); TT ( vị ); NS (vị). Tiếp theo, Ban Tổ chức cung thỉnh chư Tôn đức Giáo phẩm TW thân lâm trao bằng Giáo chỉ Tấn phong đến chư Tôn đức Tăng Ni tỉnh Long An: Trưởng lão HT. Thích Thiện Nhơn trao Giáo chỉ tấn phong hàng Giáo phẩm Hòa thượng; HT. Thích Thiện Pháp trao Giáo chỉ tấn phong hàng Giáo phẩm Thượng tọa và NT; HT. Thích Tấn Đạt trao Giáo chỉ tấn phong hàng Giáo phẩm NS. Trong niềm hoan hỷ tri ân, HT. Thích Tắc Phi đại diện 51 chư Tôn đức Giáo phẩm được tấn phong kính lời phát biểu, bày tỏ niềm cảm xúc, niệm ân chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội TW đã ghi nhận đạo hạnh tu hành và tin tưởng gởi gắm các Phật sự quan trọng đến hàng Tăng Ni tỉnh nhà. Để không cô phụ niềm kỳ vọng của quý Ngài, thay lời chư Tôn đức được tấn phong, Hòa thượng phát nguyện sẽ cố gắng tinh tấn tu hành, làm tốt các Phật sự tại địa phương, trang nghiêm Phật giáo tỉnh nhà cùng ngôi nhà GHPGVN. Tiếp đó, ĐĐ. Thích Lệ Ngôn – Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Long An kính trình chư Tôn đức Giáo phẩm TW kế hoạch phương hướng hoạt động Phật sự của Ban Hoằng pháp trong năm 2018. Ban HP chí thành cung thỉnh chư Tôn đức Giáo phẩm TW, HT. Trưởng ban Trị sự tỉnh Long An chứng minh, giám sát hoạt động của Ban. Trong năm này, BHP sẽ kết hợp cùng các Ban chuyên ngành, chư Tôn đức trụ trì các tự viện đẩy mạnh các hoạt động Phật sự; mở rộng phạm vi Hoằng pháp trong toàn tỉnh: tổ chức hội thi giáo lý, thuyết giảng tại các đạo tràng Bát quan trai, các đạo tràng An cư kiết hạ v.v.. Bày tỏ niềm vui trong Lễ Tấn phong, Bà Phạm Ngọc Tiệp chân tình phát biểu, chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An cùng chư Tôn đức Giáo phẩm được tấn phong. Lãnh đạo cấp tỉnh ca ngợi tinh thần hòa hợp Đạo – Đời của Phật giáo tỉnh Long An trong nhiều thập kỷ qua, và hy vọng truyền thống này luôn được tiếp tục phát huy, kết hợp tốt đẹp, góp phần an sinh xã hội tại tỉnh nhà. Trong niềm hoan hỷ của buổi lễ Tấn phong, trước những thành tựu Phật sự của Phật giáo tỉnh Long An, Đức Trưởng lão Hòa thượng thượng Thiện hạ Nhơn, Bậc lãnh đạo tối cao của GHPGVN ân cần ban đạo từ chứng minh. Ngài chúc mừng chư Tôn đức Tăng Ni vừa được nhận bằng Giáo chỉ cao quý, và đã được Giáo hội tín nhiệm suy cử vào các chức vụ trong nhiệm kỳ 2017 – 2022. Ngoài lời đạo từ khuyến tấn, khích lệ, Ngài kỳ vọng Phật giáo Long An trong thời kỳ Phật giáo hội nhập và phát triển hãy phấn đấu nhiều hơn nữa để trang nghiêm Giáo hội, giúp cho Phật giáo Long An ngày càng rạng rỡ huy hoàng. Nhân đó, Hòa Thượng chân tình bày tỏ niềm hoan hỷ với phương hướng hoạt động của Ban Hoằng pháp, và Ngài mong rằng Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Long An trong sự hướng đạo của Hòa thượng Thích Minh Thiện sẽ có những bước phát triển xa rộng, tiếp tục phát huy được thế mạnh của ngành Hoằng pháp. Ngài chúc cầu chư Tôn đức Tăng Ni Long An luôn được nhiều thắng duyên, trưởng dưỡng đạo tâm, đoàn kết hòa hợp, đúng theo tinh thần ‘vì pháp quên mình, phụng sự nhân sinh’. Với lòng cảm kích vô biên, Hòa thượng Thích Minh Thiện kính lời niệm ân Đức Hòa thượng Chủ tịch cùng chư Tôn đức Giáo phẩm TW chứng minh, và phát nguyện sẽ cùng toàn thể Tăng Ni Phật giáo Long An làm tốt các công tác Phật sự mà Giáo Hội và Quý Ngài đã tin tưởng giao phó. Buổi lễ trao bằng Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm đã kết thúc trong niềm hoan hỷ của Chư Tôn đức Giáo phẩm và toàn thể Tăng Ni tỉnh nhà. Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu trong buổi lễ:
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online