Phật giáo Thái Nguyên Ký kết hợp tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

Sáng Ngày 1-4 Tại Trụ Sở Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Thái nguyên đã diễn ra lễ ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phóng sinh, tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản giữa Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và PT NT) và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Tham dự buổi ký kết có Ông Vũ Đức Hảo - PGĐ Sở NN & PTTT; Ông Lê Đắc Vinh - Chi cục Trưởng Chi cục chăn nuôi, Thú Y và Thủy Sản; Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó ban Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên.

Về phía lãnh đạo Giáo hội có sự tham dự của Thượng tọa Thích Nguyên Thành - UVTT HĐTS, Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Thái Nguyên; Đại đức Thích Chúc Tiếp- Phó Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ Ông Vũ Đức Hảo cung cấp những thông tin về tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh những năm vừa qua; thực trạng về những hoạt động của con người dẫn đến suy giảm nguồn lợi thủy sản dẫn đến nguy cơ phá vỡ cân bằng sinh học, giảm khả năng làm sạch môi trường nước, gián tiếp làm ô nhiễm môi trường. Phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; tầm quan trọng của nguồn lợi thủy sản đối với môi trường sống của con người; biện pháp bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo tồn các loại thủy sản quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Theo đó sự phối hợp giữa Chi cục Thủy sản và Giáo hội Phật giáo Tỉnh có ý nghĩa hết sức to lớn và là hoạt động thiết thực hiện nay.

Nhận định về hoạt động phóng sinh, Thượng tọa Thích Nguyên Thành chia sẽ, việc phóng sinh được các Tăng, Ni phật tử thực hiện từ rất lâu vì có ý nghĩa tâm linh rất lớn trong đời sống tu tập. Phật giáo tỉnh thái nguyên cũng thường xuyên vận động và tuyên truyền tín đồ phật tử phóng sinh vào các dịp lễ lớn trong năm. Bản ký kết này có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với phật tử mà cần phải tuyên truyền nhân rộng ra cộng đồng nhân dân, sự phối hợp giữa các đơn vị, các cấp cơ sở địa phương để hoạt động phóng sinh này có ý nghĩa thực tế hơn.

Cũng trong chương trình, đại diện Chi cục Thủy sản và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã ký kết thỏa thuận phối hợp thực hiện việc thả giống phóng sinh. Mục tiêu, triển khai một cách tích cực, có hiệu quả nhằm nâng cao, ý thức trách nhiệm và huy động nguồn lực của tăng ni, phật tử và người dân trong hoạt động phóng sinh tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần bảo vệ môi trường sống của loài thủy sản và bảo vệ đa dạng sinh học; ngăn chặn, giảm thiểu sự phát tán những loài thủy sản ngoại lai xâm hại; hướng dẫn tăng ni, phật tử, người dân phóng sinh những loài thủy sản hữu ích cho môi trường sinh thái và đời sống xã hội.

Ban TT-TT Phật giáo Thái Nguyên

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online