19/01/2019 13:13

Phật giáo TP. HCM hoàn thành nhiều Phật sự quan trọng

Sáng ngày 19/1, tại Trụ sở văn phòng Ban trị sự GHPGVN TP.HCM (Việt Nam Quốc Tự, Quận 10), Chư tôn đức Tăng Ni thuộc Ban thường trực Ban trị sự, 12 Ban ngành Phật giáo TP.HCM, Ban trị sự 24 quận huyện TP đã tham dự Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2018 của Ban Trị sự Phật giáo.

Chứng minh buổi lễ có: HT.Thích Trí Quảng – Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS PG TP.HCM; HT.Thích Như Niệm, HT.Thích Viên Giác – đồng Ủy viên TT HĐCM; HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín – đồng thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Pháp – phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TWGH; HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm – phó Chủ tịch HĐTS, phó BTS PG TP.HCM; TT.Thích Thiện Thống – phó Chủ tịch HĐTS, HT.Thích Huệ Thông – phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 TWGH; HT.Thích Tấn Đạt – Ủy viên Thư ký HĐTS, cùng Chư tôn đức HĐTS, Ban thường trực HĐTS đồng chứng minh và tham dự.

Đến tham dự còn có đại diện Cục nội địa – Bộ Công An; Thành ủy, UBND, UBMTTQ, Ban Dân Vận, Sở nội vụ – Ban tôn giáo TP.HCM, chính quyền quận 10, và phưởng sở tại.

HT.Thích Trí Quảng phát biểu khai mạc

Mở đầu Hội nghị, Thay mặt Ban tổ chức, Hòa thượng trưởng Ban trị sự phát biểu khai mạc và chào mừng Đại biểu tham dự Hội nghị. Tiếp đó, TT.Thích Thiện Quý báo cáo tóm tắt công tác Phật sự của 12 ban ngành PG TP.HCM và tình hình Phât sự chung của 24 quận huyện trong năm 2018. Tiếp theo báo cáo là phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019 do TT.Thích Quang Thạnh trình bày.

TT.Thích Thiện Quý – phó Ban kiêm chánh thứ ký BTS PG TP.HCM, báo cáo công tác Phật sự năm 2018

Chư tôn đức Tăng, Ni 12 ban và 24 quận, huyện

Trong năm 2018, Phật giáo Thành phố tổ chức trang nghiêm khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh và kiến thức trụ trì, PG TP cùng với Ban An toàn giao thông kết hợp cùng Ban Tôn giáo và BTS GHPGVN TP. HCM trang nghiêm tổ chức lễ Tưởng niệm và Cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm vào tháng 11 năm 2018 trên địa bàn với thông điệp “Tưởng nhớ người đi, vì người ở lại.” Tổ chức trang nghiêm Ngày Bồ Tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân, Đại lễ tưởng niệm lần thứ 710 ngày Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308-2018), pháp hội Dược sư, tổ chức kỳ An cư kiết hạ cho Tăng, Ni và thành tựu nhất là tổ chức thành công Đại Giới đàn Trí Tịnh PL.2562, từ ngày 02-11/5/2018, Tuần lễ Phật Đản PL.2562.

TT.Thích Quang Thạnh – phó Thư ký kiêm chánh VP BTS, trình phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019

Về công tác An sinh – Xã hội:  phát quà từ thiện cho các hộ dân nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn trong Thành phố với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng, xây 39 căn nhà tình thương, xóa cầu khỉ xây dựng 13 công trình giao thông nông thôn, trao học bổng cho học sinh cuối năm học niêm khóa 2017-2018, thực hiện 500 ca mỗ mắt miễn phí, trên 25 nghìn xuất cơm từ thiện, 6.000 phần quà cho hộ dân nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt tại Việt Nam Quốc Tự, vào ngày mùng 08/4ÂL đã trao tặng 1000 phần quà cho hộ dân nghèo tại quận 10 và 500 phần quà tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố, tặng 6000 xuất cơm cho đồng bào các giới. Tổng trị giá: 8,761,000,000 đồng. Kết quả hoạt động TTXH của GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh trong năm 2018 đạt gần 750 tỷ đồng.

HT.Thích Thiện Pháp trao bằng tuyên dương công đức của Trung ương GH đến các tập thể và cá nhân Phật giáo TP.HCM

Công tác Phật sự của GHPGVN thành phố được thực hiện qua sự hoạt động tích cực của các Ban chuyên ngành như: Tăng sự, Giáo dục, Hướng dẫn Phật tử, Hoằng pháp, Nghi lễ, Văn hóa, Kinh tế Tài chánh, Từ thiện Xã hội, Phật giáo quốc tế, Kiểm soát, Pháp chế, Thông tin-Truyền thông, Phân ban Ni giới Thành phố, báo Giác Ngộ, các cơ sở từ thiện, v.v… cùng với sự hoạt động của 24 Ban Trị sự GHPGVN quận/ huyện và các cơ sở Tự viện trong toàn Thành phố, với sự quan tâm hỗ trợ nhiệt tình của các cấp chính quyền Thành phố – quận/ huyện – phường/ xã, sự đồng tình ủng hộ của Tăng Ni, Phật tử Thành phố. Tất cả đã góp phần cho sự thành tựu về công tác Phật sự năm 2018 của GHPGVN TP. HCM.

HT.Thích Trí Quảng đúc kết Hội nghị. Dịp này, Hòa thượng cũng xin ý kiến thông qua việc phá bỏ Tháp cũ trong khuôn VNQT để xây dựng nhà thờ tưởng niệm Chư tiền bối hữu công và công viên xanh.

Ông Trần Tấn Ngời – Phó Chủ tịch Thường trực MTTQVN TP.HCM phát biểu chúc mừng thành công của PG TP.HCM

ĐĐ.Thích Trung Nguyện triển khai công tác Phật sự xuân Kỷ Hợi

ĐĐ. Thích Thiện Châu xướng ngôn viên Hội nghị

Đăng Huy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online