23/09/2018 06:57

Phật giáo Việt Nam chính thức được chuyển giao quyền đăng cai tổ chức Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc năm 2019 (UNITED NATIONS DAY OF VESAK)

Ngày 22/9/2018, phái đoàn  Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), đã có buổi làm việc tại trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya (MCU) - Thái Lan cùng Chủ tịch Ủy ban Quốc tế Ngày Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) và các thành viên của ICDV về công tác chính thức chuyển giao quyền đăng cai cho GHPGVN.

Toàn cảnh hội nghị

Phái đoàn GHPGVN có HT. Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; TT. Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch HĐTS, Tổng Thư ký GHPGVN; HT. Thích Huệ Thông, Phó tổng Thư ký Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN; TT. Thích Nhật Từ, Phó Ban Phật giáo Quốc tế; TT. Minh Nhẫn, Phó Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương Giáo hội và GS.TS Lê Mạnh Thát, nguyên đồng Chủ tịch Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak 2008.

Tại Hội nghị thảo luận về công tác tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc do GHPGVN đăng cai tổ chức vào năm 2019, có Hòa thượng Giáo sư Tiến sĩ Phra Brahmapundit, Chủ tịch ICDV và HT. Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN cùng các vị Phó Chủ tịch ICDV làm chủ tọa.

Hội nghị lần này còn có đại diện của Phật giáo các nước là thành viên của ICDV gồm phái đoàn Phật giáo Trung Quốc, Tích Lan, Mỹ, Pháp v.v…

HT. Thích Thanh Nhiễu phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, HT. Thích Thanh Nhiễu thay mặt đoàn Phật giáo Việt Nam chúc mừng Hội nghị và chúc mừng TT.TS Phra Rajapariyatkavi (Somjin Sammapanyo) - Tổng Thư ký  của ICDV vừa được suy cử làm Viện trưởng trường Đại học Mahachulalongkornraja-vidyalaya (MCU).

Hòa thượng Giáo sư Tiến sĩ Phra Brahmapundit

Tại buổi làm việc, Hòa thượng Giáo sư Tiến sĩ Phra Brahmapundit - Chủ tịch ICDV thông báo đến Hội nghị về việc Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam chấp nhận cho GHPGVN đăng cai tổ chức sự kiện quốc tế này vào năm 2019. Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam cũng đã có công hàm gửi đến Hòa thượng Chủ tịch và Ủy ban Tổ chức ICDV. Hòa thượng Chủ tịch và các thành viên ICDV cho rằng rất hoan hỷ khi Phật giáo Việt Nam được chính thức tiếp nhận quyền đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 16, năm 2019.

Sau một ngày làm việc, Ban Tổ chức đã tán thành Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc năm 2019 do GHPGVN đăng cai tổ chức tại chùa Tam Chúc, Ba Sao, tỉnh Hà Nam từ ngày 12-14/5/2019 (nhằm mùng 8-10/4 ÂL) với chủ đề chính của đại lễ là: "Cách tiếp cận của Phật giáo về lãnh đạo toàn cầu và chia sẻ trách nhiệm vì xã hội bền vững." (Buddhist Approach to Global Leadership and Shared Responsibilities for Sustainable Societies).

HT. Thích Thanh Nhiễu đã thay mặt phái đoàn Phật giáo Việt Nam phát biểu tri ân về sự tin tưởng của Hòa thượng Giáo sư Tiến sĩ Phra Brahmapundit - Chủ tịch ICDV và các thành viên đã tin tưởng trao quyền cho GHPGVN đăng cai tổ chức sự kiện trọng đại này vào năm 2019.

Hội nghị về công tác tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc năm 2019  đã kết thúc thành công tốt đẹp như kế hoạch đã đề ra, tất cả thành viên tham dự điều hoan hỷ và nhất trí cao.

Một số hình ảnh tại hội nghị:
Quang cảnh hội nghị
Đoàn Chư tôn đức Việt Nam tham dự hội nghị
TT. Thích Đức Thiện phát biểu
Kênh Truyền hình PSO đã có buổi phỏng vấn TT. Thích Đức Thiện

 PSO

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online