29/05/2018 00:08

Phật về trong trái tim người trẻ

   
GN - Tháng 4 ÂL - mùa Phật Đản đã về. Những người con Phật hân hoan kính mừng Đản sanh của Đức Từ phụ. Những người trẻ cũng đón Đại lễ bằng những việc làm thiết thực, những cảm xúc chân thành…

Phật về trong trái tim người trẻ Phật tử trẻ Hà Nội đạp xe kính mừng Phật Đản - Ảnh: Thiện Tâm

Cảm xúc đặc biệt Bạn Nguyễn Thanh Huy (Đà Nẵng) cho biết, mỗi năm, tới tháng 4 lại thấy một cảm xúc rất đặc biệt, đó là niềm tôn kính Phật dâng đầy trong tim: tự nhiên, muốn làm nhiều việc ý nghĩa để dâng lên cúng dường Đức Phật. Hỏi Huy làm gì, thì bạn cho biết: “Cả tháng 4, năm nào em cũng phát tâm ăn chay, rồi khuyến khích gia đình ăn cùng. May mắn là ba mẹ đều hiểu đạo nên không khó khăn trong chuyện này”. Những ngày này, sau giờ đi làm về, Huy cũng tranh thủ lên chùa Phổ Đà tụng kinh tối, cầu nguyện cho thế giới hòa bình và đất nước được hưng thịnh. Theo Huy, nếu mỗi người đều khởi lên tâm lành, ý thiện thì sẽ thấy rất gần Phật, chắc chắn sẽ được Phật gia hộ và mình sẽ sống tốt dần lên. Nói về những cảm xúc tháng 4, chị Giác Hạnh Hiếu (Phật tử ở Q.10, TP.HCM) chia sẻ: “Dù Đức Phật thị hiện cách đây 26 thế kỷ nhưng đến dịp kỷ niệm ngày Đản sanh của Ngài mỗi người con Phật đều cảm thấy mới mẻ, cảm thấy thiêng liêng vô cùng. Năng lượng Từ bi và sự Giác ngộ của Đức Phật tỏa ra cùng khắp và bản thân tôi cảm nhận được sự thị hiện của Ngài không chỉ trong mùa lễ này”. Chia sẻ về kinh nghiệm tu tập, học Phật của mình, chị Hạnh Hiếu nói: “Khi chúng ta quay về nương tựa Tam bảo thì sẽ thấy Phật-Pháp-Tăng chỉ cho mình đường sáng đẹp, trái tim mình được nuôi dưỡng và trí tuệ mình được phát khởi, từ đó có hành động, lời nói, suy nghĩ đúng đắn, mang lại lợi lạc cho bản thân và người khác”. “Tôi nghĩ, báo ơn Phật, cúng dường Phật không gì quý hơn là sự tu sửa bản thân mình”, anh Lê Anh Minh (Q. Bình Thạnh, TP. HCM) bày tỏ. Theo anh, trong kinh có ví Đức Phật thương chúng sinh như mẹ hiền thương con nhỏ, nên mình thương Phật bằng cách làm theo lời Ngài để an lạc, giải thoát trong cuộc sống, công việc. Với các bạn trẻ hiện đại: “Tôi nghĩ các bạn không nên mù quáng tin Phật, hãy học Phật thật kỹ bằng cách tiếp xúc với những giáo lý căn bản”, chị Hạnh Hiếu và bạn Huy cùng kết luận. Làm lan tỏa tinh thần Phật giáo Từ đầu tháng 4, CLB Nhân Sinh (TP.HCM) đã tổ chức phong trào đón mừng Ngày Vesak bằng cách hãy cùng gửi lời chúc Happy Vesak Day, an lành! Các thành viên CLB còn đồng loạt “đeo nơ” cho hình đại diện trên Facebook với nội dung “Happy Vesak Day, PL.2562 - DL.2018”. Hay như chùa Cổ Am ở Hưng Yên mời Phật tử “Nhớ về chùa dự lễ Phật Đản, từ 13 tới 15-4 ÂL” cũng với hình thức “làm mới” hình đại diện như Nhân Sinh. Thay ảnh bìa của các trang Facebook cá nhân cũng là cách của bạn Diệu Hương thường làm mỗi khi tháng 4 về. Đó có thể là hình ảnh tắm Phật hoặc hình tượng Đức Phật đản sinh, thể hiện lòng tôn kính dành cho Ngài, qua đó, giới thiệu cho bạn bè biết về đạo Phật, về con đường giác ngộ, giải thoát… Riêng CLB Phật ơi Ngài gọi con do Phật tử trẻ Tuấn Phi chủ nhiệm thì báo ơn Phật bằng cách phát động chương trình “Ánh sáng từ bi 2018” - thực hiện vào tháng 6 dương lịch tại Sóc Trăng. Những ngày tháng 5 này, các tình nguyện viên hưởng ứng chương trình với nhiều hoạt động gây quỹ tích cực. Tuấn Phi cho biết, qua mỗi chương trình sẽ gieo được mầm thiện trong lòng tình nguyện viên, kể từ khi CLB thành lập đến nay đã được 3 năm thì đều đặn, ngoài việc từ thiện, Phật ơi Ngài gọi con còn tổ chức tu học hàng tuần, hàng tháng cho các thành viên với nhiều chủ đề bổ ích.
Đăng ký tham gia chương trình diễu hành xe đạp do Phật giáo Đắk Lắk tổ chức cũng là việc làm ý nghĩa mà bạn Trần Tuấn Hoàng cảm thấy hoan hỷ. Tại chùa Giác Ngộ (Q.10) hay tu viện Quan Âm (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) các tình nguyện viên, phụng sự viên cũng tích cực về chùa phục vụ các công tác thiết trí lễ đài, trang trí kính mừng Phật Đản. Ghi nhận từ ống kính phóng viên, những bàn tay người trẻ hướng về ngày Đản sanh của Phật được lan tỏa mạnh mẽ - có lẽ vì trong trái tim họ có Phật, với niềm tôn kính vô biên…
  Đỗ Thị Hiền
Nguồn: www.giacngo.vn
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online