17/11/2018 12:09

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình kính viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thắp hương tưởng niệm

Vào lúc 10h00 sáng nay 17/11/2018, tại chùa Hưng Phước (số 540/23 đường Cách mạng tháng 8, phường 11, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh), thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến viếng Giác linh Trưởng lão Hoà thượng Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN.

Tháp tùng đoàn viếng tang còn có: ông Trần Tấn Hùng – Phó Ban Tôn giáo Chính phủ cùng các thành viên Ban Tôn giáo Chính phủ.

HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN

Đón tiếp Phó Thủ tướng Thường trực có Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Tổ chức lễ Tang; chư Tôn đức Phó ban Tổ chức lễ Tang: Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; Ban tổ chức lễ tang, Môn đồ pháp quyến.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đặt vòng hoa viếng Trưởng lão Hoà thượng Thích Hiển Pháp và ghi sổ tang lưu niệm. Vòng hoa mang dòng chữ: “Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kính viếng”.

Trong lời ghi sổ tang, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình viết: “Vô cùng thương tiếc Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng là tấm gương sáng tận tụy chăm lo việc Đạo, việc Đời. Là một chức sắc Phật giáo, Hòa thượng đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển Phật giáo nước nhà, nhất là trong việc vận động thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981; gánh vác nhiều cương vị, trọng trách lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là đương kim Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Là một công dân, Hòa thượng đã đóng góp nhiều công lao trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là một nhân sỹ trí thức lớn của dân tộc; nguyên là Đại biểu Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa VI, XI. Hòa thượng đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất; Huân chương Độc lập hạng nhất, nhì; Huân chương Đại đoàn kết dân tộc và nhiều phần thưởng cao quý khác. Ở cương vị nào Hòa thượng cũng thể hiện trọn vẹn tinh thần phụng sự, là minh chứng sinh động cho sự nhập thế, gắn kết giữa Đạo pháp và Dân tộc.

Hòa thượng viên tịch là tổn thất cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước. Trong niềm thương tiếc vô hạn, thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và với tình cảm cá nhân, tôi thành kính phân ưu cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, môn đồ, pháp quyến, gia quyến và đồng bào Phật tử. 

Nguyện cầu giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ký sổ tang

Thay mặt Hội đồng Trị sự GHPGVN và Ban tổ chức Tang lễ, HT. Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban tổ chức Tang lễ đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành, sự tri ân sâu sắc đối với tình cảm mà Chính phủ và cá nhân Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã dành cho Trưởng lão Hoà thượng Thích Hiển Pháp.

 

Minh Ân, Minh Triết; ảnh: Đồng Quý

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online