Phú Yên: Chư Tăng, Ni huyện Tuy An Bố-tát trong mùa An cư

PSO - Sáng ngày 29/5/2022 (nhằm ngày 29/4 năm Nhâm Dần), chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự (BTS) Phật giáo huyện Tuy An cùng toàn thể Tăng Ni trong huyện đã vân tập về tại Văn phòng (VP) BTS (chùa Cảnh Phước, khu phố Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh) làm lễ Bố-tát, thính giới kỳ đầu tiên trong mùa An cư Kiết hạ PL.2566.

Chư tôn đức Giáo phẩm chứng minh có: HT.Thích Quảng Phát, HT.Thích Quảng Giải, TT.Thích Chánh Niệm – đồng Chứng minh BTS GHPGVN huyện Tuy An; ĐĐ.Thích Chúc Phát - Phó trưởng ban  kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên, Trưởng BTS Phật giáo huyện Tuy An cùng hội chúng đảnh lễ lịch đại Tổ sư tại Tổ đường, sau đó tuần tự trang nghiêm hướng về Chánh điện niêm hương bạch Phật, thành kính đảnh lễ Tam bảo, phát lồ sám hối theo pháp, đồng thực hiện các nghi thức Bố-tát.

Được biết, Tuy An là huyện có số lượng Tăng, Ni trẻ nhiều thứ nhì, sau thị xã sông Cầu so với 7 huyện, thị còn lại của tỉnh Phú Yên. Toàn huyện có 47 tự viện và Niệm Phật đường với 60 Tăng, Ni trụ trì và tạm trú.

Mùa An cư năm nay, sau khi làm lễ khai Hạ chung toàn tỉnh vào sáng 16/4 âm lịch, theo sự chỉ đạo của Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, BTS Phật giáo huyện Tuy An đã trở về trú xứ, lập trường hạ An cư tại VP BTS Phật giáo huyện để chư Tăng Ni trong huyện có thời khóa cộng tu, thúc liễm thân tâm, duy trì truyền thống lục hòa cộng trụ y theo Tỳ ni Luật tạng đối với hàng Thích tử Như Lai.

Chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo huyện Tuy An duy trì và tổ chức cho chư Tăng, Ni toàn huyện trong ba tháng an cư, mỗi hàng tháng Bố-tát, tụng giới vào sáng 14 và cuối tháng âm lịch. Đây là kỳ Bố-tát đầu tiên của huyện Tuy An sau lễ tác pháp, kiết giới An cư kiết hạ PL.2566 - DL.2022.

Sau khi thực hiện các nghi thức tụng giới căn bản đúng theo truyền thống Phật giáo, trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp và hoan hỷ, chư Tăng Ni đã cử hành nghi thức quá đường và kinh hành theo quy cũ thiền môn.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

 Quảng Trọng - Diệu Hoa

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online