Phú Yên: ĐĐ. Thích Chúc Phát làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Tuy An

PSO - Sáng ngày 14/11/2021 (nhằm 10/10 năm Tân Sửu), tại Văn phòng Ban Trị sự - Chùa Cảnh Phước (khu phố Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) Ban Trị sự Phật giáo huyện Tuy An đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ VII, nhiệm kỳ (2021-2026). Quang lâm chứng minh và chỉ đạo Đại hội có HT.Thích Đồng Tiến - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên; HT.Thích Nguyên Từ - Chứng minh BTS CHPGVN tỉnh; HT.Thích Quảng Giải - Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Tuy An, Trưởng Ban tổ chức Đại hội; ĐĐ.Thích Nguyên Minh – Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Chúc Phát – Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Quảng Bá – Phó thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Chánh Niệm - Chứng minh BTS GHPGVN huyện Tuy An cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong huyện Tuy An đồng tham dự. Về phía chính quyền có ông Lê Đình Chương - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh. ông Lê Tấn Hưng - Phó phòng PAO2 Công an tỉnh; ông Nguyễn Vũ Lộc - Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh; ông Hồ Ngọc Thanh - Phó Bí thư Thường trực huyện, Chủ tịch HĐND huyện Tuy An; ông Huỳnh Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện Tuy An; ông Lê Xuân Ngọ - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An; bà Đinh Hồng Nga - Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tuy An cùng các vị lãnh đạo cơ quan, ban ngành địa phương về tham dự Đại hội. Đại hội mở đầu với nghi thức niệm Phật cầu gia hộ và phúc tưởng niệm chư vị anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó, cung thỉnh ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn, ban Thư ký và ban Kiểm soát, Đại hội đã chính thức làm việc. Khai mạc Đại hội, HT. Thích Quảng Giải - Phó BTS tỉnh Phú Yên, Trưởng BTS huyện Tuy An, Trưởng Ban tổ chức Đại hội cho biết trong nhiệm kỳ (2016 – 2021) công tác Phật sự trên địa bàn huyện Tuy An luôn phát huy tinh thần đoàn kết hòa hợp, tạo được sự đồng thuận giữa Giáo hội với cộng đồng xã hội trong chiều hướng hội nhập và phát triển, gắn bó và đồng hành cùng các cấp lãnh đạo chính quyền trên địa bàn huyện, chung sức xây dựng một xã hội bình an, lành mạnh với phương châm ích nước lợi nhà, xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo. ĐĐ.Thích Nhuận Pháp - Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện đã báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI và phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII của Phật giáo huyện Tuy An. Theo đó, toàn huyện Tuy An có 54 tự viện, (trong đó có 03 tự viện được công nhận di tích lịch sử) 46 chùa, 01 thiền viện và 07 Niệm Phật đường. Tổng số Tăng Ni sinh hoạt chính thức là 67 vị, trong đó có 04 vị Hòa Thượng; Ni Trưởng 01 vị; Thượng tọa 02 vị; Ni Sư 02 vị; 35 Đại đức; 16 Sư cô; 03 Thức xoa ma na;  02 Sa Di và 02 Sa Di Ni. Đối với việc trùng tu xây dựng, chư Tăng, Ni trẻ huyện Tuy An với nhiệt huyết hoằng truyền Phật pháp cũng như bảo tồn những di sản vốn đã được lưu giữ, luôn cố gắng sửa chữa cũng như xây dựng mới những công trình như chánh điện, Thiền viện, cổng Tam quan, nhà trù.... Tổng kinh phí cho những công trình mới trong 05 qua ước tính là 39.570.000.000đ (Ba mươi chín tỷ, năm trăm bảy mươi triệu). Điểm mạnh của Phật giáo huyện Tuy An trong nhiệm kỳ vừa qua là Từ thiện Xã hội. Vì Tuy An thuộc vùng miền trũng thấp, thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa lũ, chư Tăng, Ni thường xuyên tổ chức thành đoàn, kêu gọi sự tương thân tương ái từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, kiều bào trong và ngoài nước chung tay hỗ trợ, giúp đỡ bà con, xây dựng bếp cơm 0 đồng, Bếp cơm tình thương, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa.... với tổng kinh phí là 7.500.000.000đ (Bảy tỷ năm trăm triệu đồng). Trải qua 05 năm của nhiệm kỳ VI (2016 - 2021) là cả một chặng đường BTS và Tăng Ni cùng đồng bào Phật tử đã thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong tổ chức, luôn không ngừng phấn đấu, làm tròn trách nhiệm mà Giáo hội tin tưởng giao phó. Trong phương hướng của nhiệm kỳ tới, Ban Trị sự tiếp tục hướng dẫn Tăng Ni, các tự viện thực hiện đúng Hiến chương Giáo hội và pháp luật nhà nước; nêu cao tinh thần đoàn kết, hoà hợp; hướng dẫn các thủ tục hành chính Giáo hội cho các tự viện; Cố gắng hoàn thành tốt những mặt còn thiếu sót và chưa được thành tựu trong nhiệm kỳ qua, phát huy hơn nữa vai trò của từng thành viên, tăng cương đẩy mạnh các hoạt động Phật sự để Phật giáo huyện nhà ngày càng phát triển vững mạnh. Ghi nhận những thành quả đạt được của Phật giáo huyện Tuy An, tại Đại hội ĐĐ.Thích Quảng Bá – Phó thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh đã tuyên đọc quyết định tuyên dương công đức của BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên dành cho 01 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự nhiệm kỳ qua. BTS GHPGVN huyện đã tiến hành các nội dung giới thiệu nhân sự dự kiến suy cử vào BTS và Thường trực BTS nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đã biểu quyết thống nhất và ra mắt Ban trị sự GHPGVN huyện Tuy An nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 29 thành viên; 09 vị Thường trực và 20 vị Ủy viên, do ĐĐ.Thích Chúc Phát làm Trưởng ban Ban Trị sự. Phát biểu trước Đại hội, ông Huỳnh Văn Khoa -  Chủ tịch UBND huyện Tuy An ghi nhận những thành tựu của Ban Trị sự Phật giáo huyện Tuy An ở nhiệm kỳ VI, cảm ơn sự nỗ lực đóng góp nhất là về mặt an sinh xã hội trong giai đoạn phòng chống dịch vừa qua. Ông mong ở nhiệm kỳ tới, với thành phần nhân sự được cơ cấu là những Tăng Ni trẻ, Phật giáo huyện sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. Đại diện cho Ban chứng minh Đại hội, HT.Thích Đồng Tiến - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh đã có lời đạo từ tán thán đến BTS cũng như toàn thể Tăng, Ni, Phật tử huyện Tuy An, mặc dù trong thời tiết mưa gió cũng như đại dịch Covid-19 vẫn đang còn diễn biến phức tạp, nhưng BTS Phật giáo huyện vẫn nỗ lực tổ chức Đại hội theo tiêu chí tuân thủ 5K và sự chỉ đạo của BTS Phật giáo tỉnh. Hòa Thượng rất phấn khởi và vui mừng với những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ VI, hy vọng tân BTS sẽ có những bước tiến vượt bậc trong nhiệm kỳ mới với tinh thần "Kỷ cương -Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển" giúp trang nghiêm Giáo hội và phục vụ cộng đồng đạt nhiều kết quả tốt hơn. Cuối cùng, thay mặt cho BTS Phật giáo huyện Tuy An, ĐĐ.Thích Quảng Dũng -  Phó trưởng ban Thường trực BTS  phát biểu bế mạc chương trình Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Tuy An nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được thành tựu viên mãn. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Ban TTTT Phật giáo Phú Yên

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

TP.HCM: Phiên chợ 0 đồng tại Điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác

PSO - Nằm trong chuỗi hoạt động của điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác, sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 ÂL), Thượng tọa Thích Đạo Phước, Ủy viên HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông TƯGH, trụ trì chùa Thiền Giác (phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, TP.HCM) kết hợp cùng Uỷ ban MTTQVN phường Phú Hữu tổ chức Phiên chợ 0 đồng chủ đề "Ph

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online