Phú Yên: Phật giáo tỉnh tham gia Hội nghị chung tay bảo vệ môi trường

PSO – Thực hiện kế hoạch số 162/KH–MTTQ–BTT ngày 26/4/2021 của Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh về việc nhân rộng mô hình cộng đồng tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh năm 2021, chiều ngày 21/11/2021 (nhằm ngày 17/10 năm Tân Sửu), tại chùa Bảo Lâm (thôn Liên Trì, xã Bình Kiến, Tp. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên), UBMTTQVN tỉnh đã phối hợp với BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, mô hình phân loại, giảm thiểu rác thải sinh hoạt.

Hội nghị dưới sự chủ trì của ông Phạm Hiểu – Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Tuy Hoà cùng sự tham dự và triển khai của các Thạc sĩ, Giảng viên về môi trường.

Về phía tôn giáo tham dự có HT. Thích Đồng Tiến – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên; ĐĐ.Thích Nguyên Minh – Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Hiệu trưởng trường TCPH Liễu Quán Phú Yên; ĐĐ.Thích Chúc Phát – Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức trong Ban Thường trực, Tăng Ni sinh trường TCPH Liễu Quán tại chùa Bảo Lâm và Phật tử sở tại.

Biến đổi khí hậu đang diễn ra với mức độ ngày càng nhanh trong những năm gần đây. Việt Nam là một trong những quốc gia đang chịu tác động nặng nề, vì vậy cần phải ý thức đẩy mạnh việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Võ Anh Khuê – Trưởng khoa Công nghệ hoá – Tài nguyên và môi trường, Trường cao đẳng miền Trung Phú Yên đã hướng dẫn rõ ràng về quá trình xử lí rác thải (tái chế rác thải thành phân hữu cơ, chất tẩy rửa sinh học) nhằm tuyên truyền phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức cộng đồng tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng cơ sở thờ tự không rác thải cho Tăng Ni và bà con Phật tử. Ông mong rằng Giáo hội Phật giáo tỉnh Phú Yên phát huy vai trò của Tôn giáo trong việc phổ biến, tuyên truyền tín đồ Phật tử tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại hội nghị, lãnh đạo ban ngành cũng trao đổi xoay quanh vấn đề biến đổi khí hậu cũng như các bài học kinh nghiệm. Hội nghị còn hướng dẫn rõ ràng quá trình xử lí rác thải, tái chế rác thải thành phân hữu cơ, chất tẩy rửa sinh học. Đặc biệt nhấn mạnh việc tham gia bảo vệ môi trường sinh thái là trách nhiệm, đạo lý và tình cảm tự nhiên phải có của mỗi người, vì đó chính là bảo vệ cuộc sống, môi trường sống và không gian sinh tồn của mỗi người.

HT. Thích Đồng Tiến thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng hoan hỷ gửi lời cảm ơn đến UBMTTQ tỉnh cũng như sở tài nguyên môi trường trong công tác tuyên truyền, giúp cho Tăng Ni cơ sở tự viện được tiếp thu và hiểu rõ hơn về việc xử lí rác thải góp phần bảo vệ môi trường ngày một tốt đẹp hơn.

Dưới đây một số hình ảnh được ghi nhận:.

Nhuận Ân - Quảng Tiến (Ban TTTT Phật giáo Phú Yên)

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online