Quảng Nam: BTS Giáo hội Phật giáo tỉnh ký kết chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, giai đoạn 2021 - 2024

(PSO) - Chiều ngày 01/10/2021 (nhằm ngày 25/8 Tân Sửu), tại trụ sở VP BTS PG tỉnh (chùa Đạo Nguyên, TP.Tam Kỳ) đã diễn ra Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp về việc tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp thanh niên, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội giai đoạn 2016 – 2021 và ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 – 2024.
Quang cảnh hội nghị
Tham dự có ĐĐ.Thích Viên Trừng – UVDK HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; cùng chư tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh, các ban ngành trực thuộc BTS PG tỉnh, Văn phòng BTS. Về phía Hội LHTNVN tỉnh có anh Phạm Việt Bách – Phó Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh; cùng Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh tham dự.
Anh Phạm Việt Bách – Phó Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị
Theo báo cáo tổng kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh giai đoạn 2016 – 2021 cho biết: Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phối hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội như: Chương trình "Áo ấm mùa đông" trao tặng 300 phần quà cho người dân và học sinh tại huyện Hiệp Đức; Chương trình “Xuân nhân ái” trao tặng 300 suất quà Tết đến bà con dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại xã Atiêng, huyện Tây Giang. Phối hợp tổ chức chuyến từ thiện tặng quà cho bà con miền núi tại huyện Đông Giang; Xây dựng nhà nhân ái tại huyện Bắc Trà My, trao tặng phương tiện sinh kế giúp thanh niên vươn lên thoát nghèo, tiếp sức mùa thi…
ĐĐ.Thích Viên Trừng – UVDK HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam đồng chủ trì hội nghị
Vận động, kêu gọi chức sắc, Tăng Ni trẻ và Thanh niên Phật giáo tham gia Lễ phát động "Năm Thanh niên tình nguyện", "Ngày hội Xuân hồng" tham gia hiến máu tình nguyện và diễu hành tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông, thường xuyên tổ chức hội trại, trại họp bạn, trại huấn luyện tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh để hội viên, thanh niên Phật tử tham gia giao lưu, học hỏi. Ngoài ra các Tăng Ni trẻ tiêu biểu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các cấp của tỉnh Quảng Nam qua các nhiệm kỳ đã có những ý kiến đóng góp tích cực cho sự phát triển của công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Quảng Nam thời gian qua.
Ni trưởng Thích Nữ Chúng Liên - UVTT BTS, Trưởng ban Từ thiện Xã hội PG tỉnh Quảng Nam phát biểu
Huynh trưởng Đồng Thanh (Nguyễn Công Thảnh) - UV BTS, Phó ban HDPT kiêm Trưởng ban HD PB GĐPT Quảng Nam phát biểu
Bên cạnh đó, Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng cấp tổ chức các hoạt động từ thiện, vì an sinh xã hội khác trong chương trình Tình nguyện mùa Đông, Xuân Tình nguyện, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hàng năm; phối hợp tổ chức các khóa tu mùa Hè, khóa tu Một ngày An lạc cho thanh thiếu niên, Phật tử tại các tự viện…
ĐĐ.Thích Viên Trừng và anh Phạm Việt Bách ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2024
Tại hội nghị, hai bên đã phát biểu, thảo luận, đi đến thống nhất, ký kết chương trình phối hợp về tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp thanh niên Phật giáo và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội giai đoạn 2021-2024 và thông qua kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày hội Thanh niên vì cộng đồng năm 2021, với các nội dung phối hợp trọng tâm như: Tăng cường đoàn kết, tập hợp Thanh niên Phật giáo; Truyên truyền, vận động chức sắc, Tăng Ni trẻ và Thanh niên Phật giáo thực hiện tốt phương châm “tốt đời, đẹp đạo; Xây dựng lực lượng nòng cốt trong Thanh niên Phật tử làm hạt nhân trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam; Tổ chức gặp gỡ, tuyên dương Thanh niên Phật giáo trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực: Tôn giáo, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, học tập, giữ gìn an ninh, hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo; Phối hợp tổ chức các hoạt động trong tri ân người có công, các gia đình thương binh, liệt sĩ hàng năm; Tổ chức các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trong các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào nghèo nơi biên giới, miền núi, hải đảo...
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trao tặng Bằng Tuyên dương Công đức
Hội LHTNVN tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen
Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam cũng trao tặng Bằng Tuyên dương Công đức và Hội LHTNVN tỉnh tặng Bằng khen đến các tập thể và cá nhân đã có đóng góp tích cực trong việc triển khai thực hiện chương trình ký kết phối hợp giữa Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam và Hội LHTNVN tỉnh giai đoạn 2016 – 2021. Một số hình ảnh được ghi nhận:

Xuân Sáng - Quang Ảnh

Phật sự Online Khu vực Miền Trung

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online