Quảng Nam: Chùa Sùng Đức (tỉnh Bình Dương) trao quà đến với bà con vùng núi

PSO - Vào ngày 28/03/2022, đoàn thiện nguyện do Ni sư Thích nữ Tâm Đoan - Ủy viên Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương, trụ trì chùa Sùng Đức (xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng) làm trưởng đoàn, đã đến tỉnh Quảng Nam để trao tặng những phần quà “Thương về miền Trung”, nhằm động viên, chia sẻ phần nào những khó khăn với bà con vùng núi nơi đây.

Giữa cuộc sống bộn bề lo âu, chúng ta rất cần những yêu thương và sẻ chia, dù nó bình dị, nhỏ nhoi nhưng đó là một tấm lòng đáng trân trọng. Trao đi yêu thương để nhận lại yêu thương vốn dĩ là một quy luật trong cuộc sống. Đó vẫn là một mối quan hệ nhân quả giữa “cho” và “nhận” mà đôi khi ta không nhận ra.

Theo chân Ni sư, đoàn đến với xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My và xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My trực tiếp đến nơi động viên, ân cần thăm hỏi và trao tận tay 300 phần quà đến với bà con và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Mỗi phần trị giá 400 ngàn đồng, bao gồm các nhu yếu phẩm, khẩu trang y tế, cồn sát khuẩn, dụng cụ học sinh, tập sách và nón… Tổng giá trị của chương trình thiện nguyện này là 120 triệu đồng.

Số kinh phí trên do chùa Sùng Đức vận động các quý Phật tử, mạnh thường quân, nhà hảo tâm cùng nhau chung tay hỗ trợ, san sẻ phần nào khó khăn cho bà con vùng núi Trà My trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Ni sư Thích nữ Tâm Đoan chia sẻ: Trong cuộc sống quanh ta, đâu đó vẫn còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh, đau khổ cần rất nhiều sự sẻ chia, giúp đỡ, bao dung, rộng lượng. Họ rất cần chúng ta chia ngọt sẻ bùi. Một miếng khi đói bằng một gói khi no là bởi vậy. Chúng ta trao đi yêu thương chúng ta sẽ nhận lại sự thanh thản và niềm vui trong tâm hồn. Dù cái chúng ta nhận lại không phải là vật chất, là những thứ hiển hiện, chỉ là niềm vui, là sự an nhiên mà thôi.

Những phần quà trên tuy giá trị vật chất không quá lớn, song chứa đựng nhiều tình cảm của chùa Sùng Đức đã góp phần làm đẹp thêm truyền thống “tương thân tương ái”, đồng thời là nguồn động viên tinh thần sâu sắc, giúp cho những người dân nơi vùng núi xa xôi có thêm niềm tin và sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống này.

Cuối chuyến đi, Ni sư cũng không quên gởi lời cảm ơn đến các thiện hữu tri thức, các mạnh thường quân đã quan tâm chia sẻ vật chất và tinh thần góp phần cho chuyến thuyện nguyện được thành tựu viên mãn. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và an lạc.

Ban TT-TT Phật giáo huyện Dầu Tiếng

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online