Quảng Nam: Đại đức Thích Đồng An tiếp tục làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Quế Sơn nhiệm kỳ (2021-2026)

(PSO) - Sáng ngày 09/11/2021 (05/10 Tân Sửu), tại chùa Hương Sơn (X.Quế Phú, H.Quế Sơn, T.Quảng Nam), BTS Phật giáo huyện Quế Sơn tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2016–2021 và ra mắt nhân sự BTS nhiệm kỳ mới.
Quang cảnh hội nghị
Quang lâm chứng minh và chỉ đạo Hội nghị có HT. Thích Phước Minh – UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp huyện. Đoàn Chủ tọa Hội nghị có: TT. Thích Huệ Phát – UVTT BTS, Phó ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện; ĐĐ.Thích Viên Quán – Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS PG tỉnh, Thư ký Ban Chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp huyện; ĐĐ.Thích Đồng An – UV BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Quế Sơn; ĐĐ.Thích Bảo Tuyền - UV BTS PG tỉnh, Phó BTS kiêm Trưởng ban HDPT huyện; ĐĐ.Thích Đồng Mãn – Phó BTS kiêm Trưởng ban TTTT PG huyện; cùng chư tôn đức tăng, ni, quý đạo hữu, phật tử đại diện các Ban Hộ tự, Ban Hộ trì Tam bảo các cơ sở chùa trong địa bàn huyện Quế Sơn tham dự.
Lãnh đạo chính quyền tham dự
Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Nguyễn Văn Thắng – Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn; ông Lý Xuân Phong – Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTQVN huyện; bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện; Thượng tá Trương Đức Thọ - Phó trưởng Công an huyện...
ĐĐ. Thích Đồng An – Trưởng BTS PG huyện Quế Sơn phát biểu khai mạc
Sau phần nghi thức, ĐĐ.Thích Đồng An – Trưởng BTS PG huyện Quế Sơn đã phát biểu khai mạc. Đại đức khẳng định: "Những thành tựu có được trong nhiệm kỳ qua của BTS GHPGVN huyện Quế Sơn đó chính là sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, sự đồng tình ủng hộ của các cấp chính quyền, cũng chính là sự nổ lực không mệt mỏi và sự đồng tâm của chư tôn đức tăng, ni cùng đạo hữu phật tử trong huyện nhà....
Chư tôn đức tăng ni huyện Quế Sơn tham dự
SC.Thích Nữ Huệ Pháp – Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS Phật giáo huyện Quế Sơn báo cáo tổng kết
Trong báo cáo tổng kết tại hội nghị, SC.Thích Nữ Huệ Pháp – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện đã tóm lược các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, Phật giáo huyện Quế Sơn có 22 ngôi chùa, tổng số 57 tăng ni và điệu chúng, hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 của các ban chuyên môn trực thuộc như: Tăng sự, Giáo dục, Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Văn hóa, Nghi lễ.... được thành tựu tốt đẹp. Đặc biệt là công tác từ thiện xã hội đạt hơn 9,6 tỷ đồng. Về phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ (2021-2026), Ban Trị sự Phật giáo huyện sẽ tập trung thực hiện chủ trương và đường hướng hoạt động của Giáo hội; Duy trì tinh thần đoàn kết và hòa hợp nội bộ Ban Trị sự và chư tăng ni toàn huyện thông qua sinh hoạt Bố-tát tập trung định kỳ vào mỗi nửa tháng Âm lịch; Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và mối quan hệ với chính quyền, Ủy ban MTTQVN huyện và xã trong các mặt công tác; Kiện toàn công tác nhân sự và phát huy tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể thành viên Ban Trị sự.
BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam tặng Bằng Tuyên dương công đức
Để ghi nhận những đóng góp của BTS PG huyện Quế Sơn, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam đã trao tặng nhiều Bằng tuyên dương công đức đến tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự, góp phần phát triển Phật giáo huyện Quế Sơn trong nhiệm kỳ qua.
Ra mắt nhân sự nhiệm kỳ mới
Sau khi BTS nhiệm kỳ cũ tuyên bố mãn nhiệm, HT. Thích Phước Minh đã lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu hiện diện nhất trí thông qua thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Quế Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 có 23 thành viên do ĐĐ. Thích Đồng An tiếp tục làm Trưởng ban; ĐĐ. Thích Đồng Mãn làm Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Tăng sự; ĐĐ.Thích Bảo Tuyền, SC. Thích Nữ Huệ Pháp - đồng làm Phó Trưởng ban; ĐĐ. Thích Thông Độ làm Chánh Thư ký Tân Ban Trị sự ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ. Nhiều lẵng hoa và quà của Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN, Công an huyện Quế Sơn và các cơ sở chùa, quý phật tử gửi chúc mừng.
BTS PG tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng tân BTS PG huyện Quế Sơn nhiệm kỳ mới
Lãnh đạo chính quyền huyện tặng hoa và quà chúc mừng
Phát biểu tại hội nghị, ông Lý Xuân Phong - Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Quế Sơn chia sẻ những khó khăn, thách thức trong thời gian qua, đối với toàn xã hội nói chung, đồng bào Phật giáo nói riêng đã bị ảnh hưởng không ít bởi đại dịch Covid-19.
Ông Lý Xuân Phong - TVHU, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Quế Sơn phát biểu
Ông khẳng định “Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động Phật sự của Phật giáo huyện nhà đã kết hợp hài hòa với các hoạt động xã hội, mang lại giá trị trong sáng của giáo lý đức Phật, hạn chế các hủ tục lạc hậu, góp phần to lớn vào việc giữ gìn, phát huy thuần phong, mỹ tục, đạo đức và truyền thống văn hóa của dân tộc. Các tín đồ phật tử đã có những đóng góp thiết thực trong việc phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xóa đói, giảm nghèo, góp phần xây dựng quê hương, đất nước...”
HT.Thích Phước Minh – UV HĐTS, Phó BTS PG tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện ban đạo từ
Ban đạo từ tại Hội nghị, HT.Thích Phước Minh – UV HĐTS, Phó BTS PG tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện, tán dương công đức của các vị trong BTS nhiệm kỳ qua đã hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự đã đề ra. Đồng thời có lời cảm ơn đến các vị lãnh đạo chính quyền đã giúp đỡ cho Giáo hội phát triển vững mạnh. Hòa thượng nhấn mạnh: "Không chỉ trong nhiệm kỳ này mà suốt chiều dài 40 năm thành lập GHPGVN trong đó có sự đóng góp thiết thực của tăng ni, phật tử đã nhiệt tình, nhiệt tâm phụng sự đạo pháp, góp phần công sức của mình vào ngôi nhà chung, xây dựng Giáo hội được thịnh vượng. Trong nhiệm kỳ qua và gần nhất là những năm vừa qua, trong điều kiện bị dịch bệnh mà chúng ta có thể vượt qua và làm được rất nhiều công tác Phật sự. Đó là thể hiện sự đồng hành cùng dân tộc, đóng góp công sức xây dựng đất nước...”. Hòa thượng Thích Phước Minh cũng hy vọng, với tinh thần sức trẻ nhiệt huyết của tân BTS nhiệm kỳ mới có thể hoàn thành tốt chương trình nghị sự mà hội nghị lần này đã đề ra.
Thông qua nghị quyết hội nghị
Hội nghị kết thúc viên mãn sau khi thông qua danh sách đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2022-2027 và thông qua nghị quyết của Hội nghị trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, dân chủ, nghiêm túc, ý thức trách nhiệm cao... Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Hoàn Mỹ - Hoàng Diệu

Ban TTTT PG Quảng Nam

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online