04/01/2023 17:29

Quảng Nam: Đón nhận Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm và hội nghị tổng kết Phật sự năm 2022 của BTS Phật giáo tỉnh

(PSO) - Sáng ngày 4/1/2023, tại trụ sở Văn phòng BTS PG tỉnh Quảng Nam (chùa Đạo Nguyên, TP.Tam Kỳ) đã diễn ra lễ đón nhận Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm và hội nghị tổng kết Phật sự năm 2022; trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự các Ban chuyên môn trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Chư tôn Giáo phẩm Chứng minh và chủ tọa hội nghị
Quang lâm chứng minh có HT.Thích Thiện Thành, Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam. HT.Thích Phước Minh, UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam cùng chư tôn đức lãnh đạo Ban chủ trì hội nghị với sự tham dự của chư tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh, các ban ngành trực thuộc, BTS PG các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.
Đại diện chính quyền tham dự
Đại diện chính quyền đến tham dự có ông Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Mai Quang Vĩnh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; cùng đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh.
HT.Thích Phước Minh, UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc hội nghị, HT.Thích Phước Minh, Trưởng BTS PG tỉnh bày tỏ niềm hoan hỷ, chúc mừng chư tôn đức Giáo phẩm được tấn phong lên hàng Giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư. Hòa thượng Trưởng BTS PG tỉnh còn mong muốn chư tôn đức thành viên BTS PG tỉnh tiếp tục đoàn kết, hòa hợp, phát huy được thế mạnh trên bước đường hoằng pháp, tích cực tham gia công tác Phật sự trong thời gian sắp tới.
Dâng khánh vàng đến Hòa thượng Thích Thiện Thành
Sau phát biểu khai mạc hội nghị, chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh đã dâng khánh vàng tri ân, chúc mừng đến Hòa thượng Thích Thiện Thành được Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) cung thỉnh suy tôn vào Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN.
HT.Thích Thiện Thành trao Giáo chỉ tấn phong hàng Giáo phẩm Hòa thượng
Hòa thượng Thích Phước Minh trao Giáo chỉ tấn phong hàng Giáo phẩm Thượng tọa
Tiếp đến, Hòa thượng Thích Thiện Thành và Hòa thượng Thích Phước Minh trao Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm (đã được Đại hội Phật giáo toàn quốc khóa IX thông qua) trong đó tại tỉnh Quảng Nam có 57 vị được tấn phong lên hàng Giáo phẩm, gồm 7 Hòa thượng, 19 Thượng tọa, 2 Ni trưởng và 29 Ni sư.
TT.Thích Viên Trừng, UV HĐTS, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh báo cáo tổng kết
Báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2022, TT.Thích Viên Trừng, UV HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh cho biết, kể từ sau Đại hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ (2022 - 2027), BTS Phật giáo tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình hoạt động Phật sự, trọng tâm như: Tổ chức đoàn đến thăm chư tôn giáo phẩm chứng minh và lãnh đạo các ngành chức năng chính quyền của tỉnh, thành phố Tam Kỳ sau Đại hội; thăm động viên chư tôn đức Tăng Ni các tự viện sau cơn bão số 4 (Noru). Tổ chức chuyến công tác giao lưu giữa Phật giáo tỉnh Quảng Nam với Phật giáo tỉnh Sê Kông – nước CHDCND Lào. Tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 714 năm, ngày Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn.
Chư tôn đức Trưởng các Ban chuyên môn trực thuộc BTS PG tỉnh
Đăng ký thành lập Phật giáo huyện Nam Trà My; thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc tại thôn Châu Khê, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình (chùa Quán Thế Âm) và tại thôn Hương Quế Đông, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn (chùa Hồng Ân); thành lập điểm nhóm tập trung (chùa Pháp Minh) xã Đại Cường, huyện Đại Lộc; đổi danh xưng niệm Phật đường Hòa Hải thành chùa Hòa Hải (huyện Núi Thành)… Bổ nhiệm Tăng Ni đảm nhận trụ trì: chùa Giác Quang (huyện Thăng Bình), chùa Phước Hiệp, chùa Tiên Kỳ (huyện Tiên Phước), chùa Kim Sơn (huyện Nông Sơn); thuyên chuyển nhiều vị Tăng Ni về các chùa hướng dẫn tín đồ tu học tại các huyện, thị có nhu cầu. Trường Phật học Quảng Nam hiện có 35 Tăng Ni sinh theo học lớp Trung cấp; 61 học viên cư sĩ theo học lớp Phật học cư sĩ vào ngày chủ nhật hằng tuần. Ban Hoằng pháp PG tỉnh phân cử Giảng sư thuyết giảng tại các đạo tràng, khóa tu nhân ngày lễ Phật thành đạo. Ban Văn hóa Phật giáo tỉnh thực hiện và xuất bản Tập san “Phật giáo Quảng Nam”, triển lãm tranh nghệ thuật Thư pháp mừng xuân Quý Mão - 2023. Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh sản xuất bản tin truyền hình QCB, với thời lượng từ 30 phút đến 45 phút, phát vào lúc 20 giờ ngày thứ 6 hằng tuần. Hoạt động từ thiện, an sinh xã hội của Phật giáo tỉnh và Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố trong năm 2022 với tổng kinh phí hơn 23,5 tỷ đồng.
ĐĐ.Thích Viên Quán, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS PG tỉnh trình bày phương hướng hoạt động
Nhiều chương trình hoạt động trong năm 2023 được hội nghị thống nhất thông qua như: Tổ chức hội nghị phổ biến và triển khai thực hiện Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VII, Quy chế Hoạt động các cấp GHPGVN và các văn bản pháp quy khác của Giáo hội. Tổ chức hội nghị Tăng Ni toàn tỉnh; thành lập Ban Trị sự GHPGVN huyện Nam Giang và Đông Giang; phối hợp tổ chức hội thảo khoa học Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh; tiếp tục xin chủ trương, chọn địa điểm xây dựng trường Phật học Quảng Nam nội trú. Thống kê số lượng Tăng Ni, tự viện, đầy mạnh công tác từ thiện xã hội...
HT.Thích Phước Minh trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự các Ban chuyên môn trực thuộc BTS PG tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Tại hội nghị, TT.Thích Viên Trừng cũng đã thông qua Quyết định chuẩn y thành phần nhân sự các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027; Quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Văn phòng Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 9 thành viên do Đại đức Thích Viên Quán, Phó Thư ký Ban Trị sự làm Chánh Văn phòng.
Ông Mai Quang Vĩnh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh phát biểu
Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Quang Vĩnh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh chúc mừng BTS PG tỉnh cùng chư tôn đức Giáo phẩm được tấn phong, ghi nhận tinh thần hòa hợp của Phật giáo tỉnh trong thời gian qua và hy vọng truyền thống này luôn được tiếp tục phát huy.
HT.Thích Thiện Thành, Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh ban đạo từ
Ban lời đạo từ tại hội nghị, Hòa thượng Thích Thiện Thành ghi nhận những thành tựu trong năm 2022 của Phật giáo tỉnh Quảng Nam. Hòa thượng chỉ đạo Ban Trị sự sớm tổ chức Hội nghị triển khai cho Tăng Ni và các cơ sở tự viện trong tỉnh về Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ 7; Nghị quyết Đại hội IX Trung ương Giáo hội, Quy chế hoạt động của Giáo hội (3 cấp) và sau đó là tiến đến triển khai Nội quy Ban Tăng sự Trung ương sau khi được ban hành. Hội nghị kết thúc trong tinh thần đoàn kết hòa hợp, với phần thông qua nghị quyết và cảm tạ trong niềm vui hoan hỷ của tất cả mọi người. Một số hình ảnh được ghi nhận:

Quang Thanh – Thành Luân

Ban TTTT PG Quảng Nam

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online