Quảng Nam: Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Trụ trì và đặt đá xây dựng chùa Phước Hiệp, huyện Tiên Phước

(PSO) - Sáng ngày 12/3/2023 (21/2 Qúy Mão), BTS GHPGVN huyện Tiên Phước đã trang trọng tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Thuần An làm Trụ trì và đặt đá xây dựng chùa Phước Hiệp, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Thành, UVTT HĐCM, Chứng minh BTS PG tỉnh Quảng Nam; Hòa thượng Thích Hạnh Chơn, Chứng minh BTS PG tỉnh; Thượng tọa Thích Viên Trừng, UV HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; cùng chư tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh Quảng Nam, các huyện thị; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện. Đại diện lãnh đạo chính quyền có ông Nguyễn Mính, Phó Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam, ông Đặng Văn Thắng; Trưởng phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh; ông Nguyễn Văn Ban, Phó Phòng Nội vụ huyện Tiên Phước; ông Võ Ngọc Lễ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; ông Trần Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiên Lập; bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Chủ tịch UBND xã; cùng đông đảo Phật tử trong, ngoài tỉnh tham dự. Buổi lễ trang nghiêm mở đầu với nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, dâng hoa chào mừng của đoàn Phật tử. Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Nhật Thanh, UV Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Tiên Phước, Trưởng Ban tổ chức đã nói lên chí nguyện dấn thân phụng sự của hàng trưởng tử Như Lai. Nói về ngôi chùa Phước Hiệp, Đại đức cho biết: "Trước đây, Phật tử nơi đây chủ yếu sinh hoạt ở chùa Thọ Quang, Tiên Kỳ, Hữu Lâm. Ban đầu, đạo tràng mượn tạm nhà của bà Trần Thị Hảo và ông Nguyễn Đình Tri để thành lập điểm nhóm nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh cho bà con. Đến năm 2008, được sự hiến cúng đất của gia đình Phật tử Trịnh Công Đức cùng sự chung tay góp sức của đồng bào Phật tử địa phương, ngôi chùa Phước Hiệp được hình thành. Năm 2021 Ban Hộ tự và Phật tử chùa Phước Hiệp cung thỉnh Sư cô Thích Nữ Thuần An - đã hoàn thành chương trình cử nhân Phật học, về hướng dẫn bà con tu tập". Tiếp đó, Đại đức Thích Viên Quán, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã công bố Quyết định số 17/QĐ-BTS, của BTS PG tỉnh Quảng Nam, ấn ký ngày 12/10/2022 về việc bổ nhiệm Sư cô Thich Nữ Thuần An, thế danh Nguyễn Thị Hiền,  sinh năm 1994 đảm nhiệm Trụ trì chùa Phước Hiệp, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Thượng tọa Thích Viên Trừng, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh Quảng Nam trao Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì chùa Phước Hiệp và lẵng hoa chúc mừng của BTS PG tỉnh Quảng Nam cho Sư cô Thich Nữ Thuần An trong niềm hoan hỷ của đại chúng. Trước chư tôn thiền đức chứng minh, Sư cô Thích Nữ Thuần An đã dâng lời phát nguyện, tri ân ơn đức Tôn sư cùng đấng sinh thành, nói lên bản hoài tâm nguyện của người con Phật dấn thân phụng sự cho đạo pháp nơi đây: "Đây là thuận duyên cho chúng con thực hiện chí nguyện xuất gia, của người  mang trọng trách sứ giả Như Lai, trước sự nhiệt thành cầu thỉnh của Ban Hộ tự chùa Phước Hiệp và đồng bào Phật tử địa phương, chúng con thực hiện lời di huấn mà chư tổ đã dạy, là trưởng tử Như Lai, nơi nào chúng sinh cần thì đến, đạo pháp cần thì đi, không sợ gian lao, chẳng nài khó nhọc". Đại diện đạo hữu Phật tử tại địa phương đã phát biểu bày tỏ niềm hoan hỷ khi được đón nhận Sư cô Trụ trì về hướng dẫn tu học. Dịp này, BTS PG huyện Tiên Phước đã tặng bằng  công đức cho Cư sĩ Trịnh Công Đức (pháp danh: Đức Tần), gia đình hiến cúng đất và đóng góp công sức xây dựng chùa Phước Hiệp. Đại diện chính quyền ông Võ Ngọc Lễ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tiên Phước đã phát biểu chúc mừng  Sư cô tân Trụ trì chùa Phước Hiệp. Ông mong chùa Phước Hiệp cùng với Phật giáo huyện nhà sẽ tiếp tục phát triển, đồng hành cùng chính quyền xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh. Tại buổi lễ Hòa thượng Thích Thiện Thành ban đạo từ sách tấn Sư cô tân Trụ trì và đạo hữu Phật tử nơi đây. Hòa thượng tán dương công đức của quý vị tiền nhân phát tâm hiến đất, tôn tạo ngôi Tam bảo chùa Phước Hiệp, cầu nguyện người mất siêu sanh, người còn lợi lạc, tiếp tục hộ trì chánh pháp, cùng làm hưng thịnh Phật giáo nơi đây. Cuối buổi lễ, chư tôn đức đã chú nguyện, đặt viên đá đầu tiên và khởi công xây dựng chùa Phước Hiệp. Với sự khởi đầu viên mãn của ngày hôm nay, cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ, đàn việt phát tâm để ngôi chùa tại miền quê xứ núi Tiên Lập này sớm được hoàn thành như sở nguyện. Một số hình ảnh được ghi nhận:

Chúc Bảo - Xuân Sáng

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online