Quảng Nam: Liên hoan văn nghệ các cơ sở tôn giáo năm 2022 và phát động mô hình “tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường” tại xã Điện Thọ

(PSO) - Tối ngày 29/5/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Điện Thọ đã phối hợp tổ chức Liên hoan văn nghệ các cơ sở tôn giáo năm 2022 và phát động mô hình “tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường” tại Trung tâm tổ chức sự kiện xã Điện Thọ (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).
Quang cảnh đêm văn nghệ
Chư tôn đức tham dự
Tham dự có Thượng tọa Thích Huệ Phát - UVTT BTS, Trưởng ban Kinh tế Tài chính PG tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS PG thị xã Điện Bàn; Đại đức Thích Giác Đạt - Trưởng ban Thông tin Truyền thông PG thị xã; Sư cô Thích Nữ Trung Tựu - Trụ trì chùa Ngọc Châu; Sư cô Thích Nữ Thông Tuệ - Trụ trì chùa Giác Hoa (xã Điện Thọ); đại diện các cơ sở tôn giáo bạn: Thiên Chúa, Tin Lành, Cao Đài...
Đại diện chính quyền địa phương và các tôn giáo bạn
Về phía chính quyền có bà Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Điện Bàn; ông Lê Hữu Ái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Điện Thọ; bà Phan Thị Thu Sương - Chủ tịch UBND xã; ông Trần Công Vũ - Phó Bí thư Đảng ủy xã; ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch UBMTTQVN xã, Trưởng Ban tổ chức; cùng quý đạo hữu, Phật tử, đồng bào có đạo, người dân địa phương tham dự.
Ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch UBMTTQVN xã Điện Thọ, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc
Mở đầu, ông Phan Mạnh Hùng phát biểu khai mạc nói lên ý nghĩa và mục đích của việc tổ chức Liên hoan văn nghệ các cơ sở tôn giáo năm 2022 và phát động mô hình “tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường”.
Sư cô Thích Nữ Trung Tựu - Trụ trì chùa Ngọc Châu (xã Điện Thọ) phát biểu
Đại diện Phật giáo xã Điện Thọ, Sư cô Thích Nữ Trung Tựu - Trụ trì chùa Ngọc Châu phát biểu hưởng ứng mô hình tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường. Sư cô nhận định: "Trong khi vấn đề môi trường chỉ được con người quan tâm và tìm cách đối phó khi sự ô nhiễm đến mức báo động khoảng nửa thế kỷ qua thì đức Phật là vị giáo chủ vĩ đại có đời sống gần gũi với thiên nhiên nhiều nhất và có những lời dạy thiết thực nhất nhằm bảo vệ môi trường thiên nhiên, những sự kiện quan trọng trong cuộc đời đức Phật đều gắn liền với thiên nhiên..."
Chùa Giác Hoa (xã Điện Thọ) hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết
Chùa Ngọc Châu (xã Điện Thọ) hỗ trợ trồng cây xanh
Tại buổi lễ, Sư cô Thích Nữ Thông Tuệ - Trụ trì chùa Giác Hoa đã trao bảng hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết 50 triệu đồng; và chùa Ngọc Châu hưởng ứng mô hình "Tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường" hỗ trợ 15 triệu đồng trồng 300 cây xanh. Ngoài ra, các tôn giáo bạn, các tổ chức thiện nguyện cũng hỗ trợ kinh phí trồng cây xanh và xây dựng nhà đoàn kết...
Và Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Điện Bàn trao cờ lưu niệm
Hát múa: Việt Nam – Phật giáo sáng ngời hào quang (chùa Giác Hoa)
Múa: Hạnh phúc về với Phật (Chùa Ngọc Châu)
Tham gia liên hoan văn nghệ lần này có các đơn vị tôn giáo bạn: Giáo họ Cẩm Sơn, Thánh Tịnh Thanh Quang, Hội Thánh Tin Lành Phong Thử. Về phía Phật giáo, chùa Ngọc Châu, chùa Giác Hoa, mỗi chùa đã đóng góp 3 tiết mục văn nghệ với nhiều nội dung, thể loại phong phú, do các em đoàn sinh GĐPT dày công tập luyện và biểu diễn. Các tiết mục văn nghệ đã chuyển tải thông điệp nhân văn, tình yêu quê hương đất nước, mang tinh thần của đạo Phật đi vào lòng người khán dự. Đêm giao lưu văn nghệ thành công hơn mong đợi, qua đó đã thắt chặt tình đoàn kết giữa các cơ sở tôn giáo trên địa bàn xã Điện Thọ, lan toả những giá trị Chân - Thiện - Mỹ đến gần hơn với quần chúng nhân dân, góp phần cùng nhau xây dựng quê hương Điện Thọ thuần thiện văn minh. Một số hình ảnh được ghi nhận:

Xuân Sáng - Đình Tiến

PSO Khu vực miền Trung

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online