Quảng Nam: Năm 2020, Phật giáo phố cổ Hội An hoạt động từ thiện đạt hơn 6 tỷ đồng

PSO - "Năm 2020, Phật giáo phố cổ Hội An hoạt động từ thiện đạt hơn 6 tỷ đồng" - đó là thông tin được báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020 của BTS GHPGVN TP.Hội An vừa được tổ chức tại trụ sở VP BTS (chùa Pháp Bảo, P.Minh An, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) hôm ngày 20/01/2021 (08/12 Canh Tý).
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia bị
Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Hạnh Niệm - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Chứng minh BTS PG TP.Hội An; HT.Thích Hạnh Nhẫn - Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban kiểm soát PG tỉnh, Trưởng BTS PG TP.Hội An; HT.Thích Đồng Nguyện - Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp PG tỉnh, Chứng minh BTS PG TP.Hội An; HT.Thích Như Phẩm, HT.Thích Đồng Mẫn - đồng Chứng minh BTS PG thành phố; cùng chư tôn đức thành viên BTS, các ban ngành trực thuộc, chư Tăng Ni trụ trì, quý Ban Hộ tự, Ban Hộ trì Tam bảo các cơ sở.
Quang cảnh Hội nghị
HT.Thích Hạnh Nhẫn phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc, HT.Thích Hạnh Nhẫn - Trưởng BTS PG TP.Hội An cho biết: "Năm vừa qua là một năm đầy biến cố với dịch bệnh, thiên tai bão lũ nhưng GHPG TP. Hội An đã thực hiện được các Phật sự quan trọng như chương trình hạt gạo từ bi, hỗ trợ phòng chống dịch và các hoạt động từ thiện xã hội khác trong và ngoài tỉnh. Các hoạt động này được giáo hội cấp trên và các cấp chính quyền đánh giá cao, đó cũng là những thành quả lớn hơn năm trước mà Phật giáo thành phố đã đạt được."
ĐĐ.Thích Đồng Vân - Chánh Văn phòng BTS PG TP. Hội An báo cáo tổng kết
Hội nghị đã thông qua bản báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2020 do Đại đức Thích Đồng Vân - Chánh Văn phòng BTS PG thành phố trình bày. Báo cáo cho biết, toàn thành phố hiện có 24 cơ sở tự viện, trong đó có 5 cơ sở chưa bổ nhiệm trụ trì (chùa Hải Tạng, Phước An, Cẩm Thanh, Cẩm Giác, Hội Nguyên). Hiện có 145 vị Tăng Ni đang sinh hoạt trên địa bàn (4 vị Hòa thượng, 3 vị Ni trưởng, 6 vị Thượng tọa, 7 vị Ni sư, 61 Đại đức, 64 Sư cô, còn lại là Sa di và điệu chúng) Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai bão lụt, nên các hoạt động Phật sự của Giáo hội phần lớn đều tạm dừng. Riêng công tác Từ thiện hỗ trợ dịch bệnh và thiên tai bão lũ thì được BTS PG thành phố chú trọng, thực hiện có hiệu quả, như ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện cây ATM gạo, tặng quà cho bà con bị ảnh hưởng do thiên tai bão lụt... với kinh phí hơn 6 tỷ đồng.
Đại biểu tham dự hội nghị
HT.Thích Hạnh Niệm - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh, Chứng minh BTS PG TP.Hội An ban đạo từ
Phương hướng hoạt động năm 2021, BTS PG TP.Hội An sẽ tổ chức các khóa tu tập, ngày an lạc tại cơ sở; tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì, phát động chương trình Phật hóa Gia đình, chú trọng phát triển tổ chức GĐPT, TTNPT, CLB... Hội nghị kết thúc sau lời đạo từ của HT.Thích Hạnh Niệm - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh, Chứng minh BTS PG TP.Hội An.
Chư tôn đức tác lễ kỳ siêu hiệp kỵ
Sau hội nghị, chư tôn đức cùng toàn thể hội chúng đã vân tập tại chánh điện chùa Pháp Bảo, niêm hương bạch Phật và cử hành nghi thức kỳ siêu, cung tiến hương linh chư vị tiền bối hữu công, huynh trưởng đoàn sinh quá cố thuộc tổ chức GĐPT TP.Hội An qua các thời kỳ. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Thông Từ - Nguyên Đạo

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online