Quảng Nam: Trung thu với các cháu Thiếu nhi miền núi trong mùa dịch Covid

PSO - Tết Trung Thu được biết đến là ngày có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam nói riêng và các quốc gia châu Á khác, bởi nó mang ý nghĩa là ngày Tết Đoàn viên. Ở Việt Nam, Tết Trung thu thường được biết đến với một tên gọi phổ biến là Tết Thiếu nhi; vào ngày này, các em nhỏ sẽ được thưởng thức những "đặc sản" mang đậm màu sắc truyền thống thông qua các hoạt động như: nhận quà, xem múa lân, rước đèn lồng và phá cỗ,...

Sáng ngày 18/9/2021 (nhằm ngày 12/8 năm Tân Sửu Đại đức Thích Bảo Hưng - Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện Thăng Bình, Trụ trì chùa Ngọc Sơn (xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) kết hợp với các Nhóm Thiện nguyện tại Thị trấn Hà Lam và Câu lạc bộ Thiện nguyện Gia đình Phật tử chùa Ngọc Sơn tổ chức chương trình vui Trung thu cho các em thiếu nhi tại Trường Tiểu học Lê Lợi, thôn Trà Nô, xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

Chương trình “Trung Thu Cho Bé” là một trong những hoạt động trọng tâm hàng năm của chùa Ngọc Sơn hướng về các em Thiếu nhi – Thế hệ tương lai của đất nước. Năm nay do ảnh hưởng chung của dịch bệnh Covid-19 nên Chùa không tổ chức các chương trình vui chơi như các năm trước; tuy vậy, những phần quà mang đầy yêu thương đã được quý Thầy và các anh chị trong Đoàn chuẩn bị rất tươm tất để gửi đến các em.

Đại đức Thích Bảo Hưng cũng đã thay mặt đoàn gửi lời chúc yêu thương và động viên các em thiếu nhi cố gắng học tập, luôn biết nghe lời dạy bảo của cha mẹ, thầy cô, là những người con ngoan, trò giỏi.

Nhân dịp này Đại đức trụ trì chùa Ngọc Sơn cũng gửi lời cảm ơn đến với quý Phật tử, các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chùa Ngọc Sơn trong các công tác thiện nguyện, góp phần làm lợi lạc nhân sinh với phương châm “tốt đời đẹp đạo”.

 Tin và ảnh: Bảo Hưng

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online